Thứ sáu, 29/03/2024

Thánh Lễ An Táng Nữ Tu Maria Cao Thị Vuông - Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 21:31 10/01/2023
Sau hành trình 77 năm dương thế, dì Maria đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 16g30, ngày 08.01.2023, tại Nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Thánh lễ an táng do Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – Nguyên giám mục Giáo phận Hưng Hóa chủ tế vào lúc 8g00 sáng, ngày 10.01.2023.
WMTGHH - “Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi” - Đó là cảm nghiệm của nhạc sĩ Phanxico về mầu nhiệm sự chết và cũng là niềm tin của người kitô hữu, đặc biệt là với Dì Maria Cao Thị Vuông. Sau hành trình 77 năm dương thế, dì Maria đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 16g30, ngày 08.01.2023, tại Nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Thánh lễ an táng do Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – Nguyên giám mục Giáo phận Hưng Hóa chủ tế vào lúc 8g00 sáng, ngày 10.01.2023. Hiện diện trong thánh lễ còn có cha Tổng Đại diện Phaolo Nguyễn Quang Đĩnh, quý cha quê hương Nỗ Lực, quý cha trong giáo phận, quý dì, quý chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, quý thành viên Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá và gia đình huyết tộc của dì Maria.
Cha Phêrô Tạ Duy Tài đã chủ sự nghi thức di quan vào lúc 07g30. Sau đó, linh cữu dì Maria được rước vào nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc để dì được tham dự Thánh lễ cuối cùng với chị em, quý thân, ân nhân và cộng đoàn trước khi an nghỉ chờ ngày phục sinh tại Vườn thánh Giáo xứ Sơn Tây.

 
Cha Phêrô Tạ Duy Tài chủ sự Nghi thức di quan
Cha Phêrô Tạ Duy Tài chủ sự Nghi thức di quan
Trước khi Thánh lễ bắt đầu, cộng đoàn lắng nghe tiểu sử của dì Maria và cảm nghiệm được đôi chút về cuộc đời âm thầm, lặng lẽ nhưng vô cùng thanh thoát và thánh thiện của dì. Sự ra đi của dì đã để lại niềm thương tiếc cho gia đình Hội dòng và gia đình huyết tộc của dì.
Đúng 8g00, đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ. Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Gioan Maria mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa về ơn gọi thánh hiến của dì Maria trong Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa và cầu nguyện cho dì Maria sớm được hưởng thánh nhan Chúa.
Giảng trong Thánh lễ, cha Anton Cao Trung Trực - người họ hàng của dì Maria đã chia sẻ với Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa về sự ra đi của hai người chị em trong dòng là dì Têrêxa Phạm Thị Nghiêm và dì Maria Cao Thị Vuông. Các dì là những người thợ làm vườn nho của Chúa, đã hoàn thành tốt đẹp hành trình làm con cái Chúa và đặc biệt đã thuộc trọn về Chúa trong đời sống thánh hiến. Đọc lại lịch sử việc Chúa chọn gọi các tông đồ trong kinh thánh và những người Chúa muốn kêu gọi trong đời sống Giáo hội, mỗi người một cách, không ai giống ai, có người được Chúa tuyển chọn từ rất sớm, có người lại được Chúa tuyển chọn vào giờ khá muộn, dù sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng là được Chúa gọi và sự đáp trả của đương sự với tinh thần quảng đại, tin yêu và phó thác. Chúa cũng đặt để mỗi người công việc khác nhau tùy theo khả năng Chúa ban, không ai giống ai, người thì được giữ vị trí quan trọng, người thì chỉ làm những công việc bình thường, mờ nhạt, dù quan trọng hay bình thường, tất cả đều phải làm lời cho Chúa để phục vụ Chúa và phục vụ Giáo hội. Giống như khi chúng ta nhìn vào bức tranh của người họa sỹ chúng ta thấy có những điểm sáng, điểm quan trọng, để tạo điểm nhấn cho bức tranh; bên cạnh điểm sáng ấy có những điểm mờ mà ít được người ta để ý, không quan sát thấy, nhưng trong bức tranh cũng không thể thiếu nó, nếu thiếu nó sẽ làm cho bức tranh khiếm khuyết và không phong phú, không quan trọng nhưng lại điều cần thiết phải có.

 
Cha Antôn Cao Trung Trực giảng trong Thánh lễ
Cha Antôn Cao Trung Trực giảng trong Thánh lễ
Dì Maria được coi là người công nhân muộn màng của Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Dì sinh năm 1946, nhưng 40 năm sau là năm 1986, dì mới được khấn lần đầu và 50 năm sau là vào năm 1996, dì mới khấn trọn đời. Dù muộn hay sớm cũng không quan trọng với dì. Quan trọng với dì là được làm vườn nho của Chúa tại Hội dòng, được lĩnh lương là được thuộc trọn về Chúa. Tâm niệm như thế nên dì Maria luôn sống vui tươi, hạnh phúc và chu toàn tất cả các công việc bổn phận, cho dù những công việc ấy rất nhỏ bé tầm thường. Với dì, việc lớn hay việc nhỏ không quan trọng mà quan trọng là làm việc trong vườn nho của Hội thánh. Đứng ở vị trí sáng hay mờ của bức tranh không quan trọng miễn là được người họa sỹ vẽ vào bức tranh ấy, được làm cái này cái nọ không quan trọng mà là quan trọng là được thuộc về Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Suy  nghĩ được như thế, dì đã tìm được hướng đi cho đời mình là luôn vui tươi, bình an. Những ai sống với dì hay gặp gỡ đều thấy được điều này. Ở bất cứ nơi đâu: cộng đoàn Nỗ Lực, Bách Lộc, Tiên Kiên hay cộng đoàn Nhà Mẹ Hội dòng. Dì luôn ở vị trí tầm thường, làm nông nghiệp để có thêm thu nhập và cung cấp rau cho cộng đoàn. Không cao sang, không vĩ đại nhưng luôn là vị trí bóng mờ. Hành trình 77 năm làm con Chúa và 37 năm khấn dòng của dì đã kết thúc tốt đẹp, để từ nay dì thuộc trọn về Chúa.
Sau bài giảng, thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể thật sốt sắng.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà đã có lời cám ơn Đức Cha, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và quý thân nhân của dì đã đến kính viếng, hiệp thông cầu nguyện và hiện diện trong Thánh lễ cuối cùng của dì Maria.

 
Chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà cám ơn Đức cha, quý cha và cộng đoàn
Chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà cám ơn Đức cha, quý cha và cộng đoàn
Sau đó, cha Giuse Nguyễn Trung Thông chủ sự nghi thức phó dâng và từ biệt dì Maria.
Cuối cùng, linh cữu của dì Maria được đưa đến Vườn thánh Giáo xứ Sơn Tây để an táng. Cha Giuse Cao Minh Vượng đã chủ sự Nghi thức làm phép ngôi mộ là nơi thân xác dì Maria sẽ an nghỉ, chờ ngày phục sinh với Chúa. Dì Maria đã hoàn tất hành trình dương thế trong ơn gọi là người nữ tu của Chúa. Với thân phận con người mỏng giòn yếu đuối, dì Maria cũng không tránh khỏi những thiếu sót đối với Chúa và mọi người bằng cách này hay cách khác. Vì thế, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho dì Maria sớm được hưởng thánh nhan Chúa trong vương quốc vĩnh cửu. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đón nhận dì vào đoàn ngũ các thánh trên trời.

Một số hình ảnh:





BTT Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log