Thứ sáu, 26/04/2024

Hội Dòng Mến Thánh Giá Và Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Giáo Phận Hưng Hóa Mừng Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Cập nhật lúc 20:40 14/09/2022
Ngày 14.09.2022, Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa long trọng mừng lễ tước hiệu Suy tôn Thánh Giá; và hôm nay cũng là ngày truyền thống của Hiệp hội tín hữu Mến Thánh Giá giáo phận Hưng Hóa. Vì thế, Hiệp hội đã trở về nhà mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa để họp mặt và mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá.

WMTGHH - Ngày 14.09.2022, Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa long trọng mừng lễ tước hiệu Suy tôn Thánh Giá; và hôm nay cũng là ngày truyền thống của Hiệp hội tín hữu Mến Thánh Giá giáo phận Hưng Hóa. Vì thế, Hiệp hội đã trở về nhà mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa để họp mặt và mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá.
Ngay từ sáng sớm, không gian của Hội dòng đã được điểm trang bằng một màu rực rỡ bởi những tà áo dài thướt tha của các chị trong Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá về dự Thánh lễ Suy tôn Thánh Giá. Một bầu không khí nhộn nhịp với hơn 200 anh chị em hội viên đã quy tụ về nhà mẹ Hội Dòng, mang theo những gương mặt vui tươi rạng ngời cùng những lời thăm hỏi nhau càng làm cho bầu khí của ngày lễ thêm rộn ràng, ấm áp.
Vào lúc 7g45, tất cả các thành viên trong Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá đã tập trung đầy đủ tại phòng hội để cùng nhau tham dự buổi tổng kết nhiệm kỳ 2019 – 2022. Chương trình gồm các phần: Xin ơn Chúa; Chị Tổng phụ trách Hội dòng Maria Mai Thị Hà có đôi lời huấn dụ và tuyên bố khai mạc, giới thiệu các thành phần tham dự; giới thiệu và ra mắt các nhóm, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2022; thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất cho phương hướng của nhiệm kỳ sắp tới và bầu ban điều hành cấp Giáo phận mới. Buổi tổng kết hôm nay đặc biệt có sự hiện diện của Chị Tổng phụ trách Hội dòng MTG Hưng Hoá Maria Mai Thị Hà, Quý Dì Ban Điều hành của Hội dòng MTG Hưng Hoá, dì đặc trách Hiệp hội Maria Nguyễn Thị Nhung, Quý Dì trợ uý các nhóm của Hiệp hội, quý anh chị Ban điều hành cấp Giáo phận, quý Ban điều hành các nhóm cùng toàn thể các chị em hội viên. Hội nghị kết thúc tốt đẹp vào lúc 10g00.
Đúng 10g15, tất cả các thành viên của Hiệp Hội cùng quý dì trong Ban điều hành xếp thành đoàn rước trang nghiêm tiến lên nhà nguyện Hội dòng để hiệp dâng Thánh Lễ Suy Tôn Thánh Giá. Thánh lễ do Đức cha Gioan Vũ Tất – Nguyên Giám mục Giáo phận Hưng Hoá chủ tế. Đồng tế với Đức cha, có cha Giuse Nguyễn Văn Uý và cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích. Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Gioan nhắc lại cho cộng đoàn về lịch sử của ngày lễ Suy tôn Thánh Giá cũng như về mầu nhiệm thập giá Đức Kitô trong lịch sử cứu độ. Qua đó, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng sống kết hợp với Thánh Giá Chúa Kitô trong đời sống hàng ngày bằng việc đón nhận những khó khăn thách đố, sẵn sàng chu toàn ơn gọi trong bậc sống của mình để cùng bước với Đức Kitô trên con đường thánh giá nhằm mang lại ơn cứu độ cho bản thân và tha nhân. 
Giảng trong Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích đã chia sẻ với cộng đoàn về hai điểm chính đó là: Thánh Giá là chóp đỉnh của tình yêu, và Thánh Giá là nguồn ơn cứu độ cho nhân loại cùng với bài học được rút ra từ việc suy tôn Thánh Giá. Để làm rõ hai điểm chính đó, cha đã dùng dẫn chứng từ Thánh Kinh để cho cộng đoàn thấy được Thiên Chúa là Đấng giàu lòng Thương Xót. Chóp đỉnh của Tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại chính là cuộc hiến tế của Đức Giêsu trên Thánh Giá. Sau đó, cha tiếp tục cho cộng đoàn thấy được Thánh Giá là nơi biểu lộ tình yêu và là con đường mà Thiên Chúa đã chọn để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Đó là niềm tin và hy vọng nền tảng cho đức tin của người Kitô hữu chúng ta. Như vậy, khi chiêm ngắm Thánh Giá, nguồn tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại, thì bài học quan trọng nhất chính là yêu thương và tha thứ như Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta. Vì thế, cha Giuse đã nhấn mạnh rằng việc Suy tôn Thánh Giá chính là thực hiện lệnh truyền hãy yêu như Chúa yêu, tha thứ như Chúa đã tha thứ bởi vì Thiên Chúa là Đấng luôn giàu lòng xót thương.
Sau bài giảng là nghi thức cam kết lần đầu của 5 ứng sinh Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá. Tiếp theo các thành viên cam kết lần hai và lần ba, và cuối cùng các 5 thành viên được cam kết vĩnh viễn. Với nghi thức cam kết vĩnh viễn, các ứng viên tự nguyện cam kết bước theo dấu chân Đức Giêsu Kitô trên đường Thánh Giá, theo Quy Chế Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá , để hiến thân cho Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại. Đồng thời, các ứng viên cam kết vĩnh viễn đón nhận Thánh Giá là dấu chỉ nhắc nhớ mỗi người năng suy niệm về Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí, để thêm hiểu biết và yêu mến Người trọn đời.
Nghi thức kết thúc, thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiêng.  
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cho Hiệp hội đã bày tỏ tâm tình tri ân Thiên Chúa, cảm ơn Đức Cha Gioan, quý Cha đồng tế, Dì Tổng phụ trách Hội dòng, dì đặc trách, dì trợ úy, quý dì và cộng đoàn.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và tạ ơn. Nguyện chúc chị em Mến Thánh Giá và các hội viên Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá được ghi sâu dấu ấn tình yêu của Chúa trong đời sống của mình. Tình yêu đó là những hi sinh thầm lặng, bác ái với tha nhân và mưu cầu hạnh phúc cho anh chị em đồng loại và trên tất cả là năng tưởng nhớ, suy niệm và noi theo chính đời sống của Đấng Chịu Đóng Đinh vì yêu.

Những hình ảnh:
BTT Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log