Thứ ba, 16/04/2024

Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng Thăm Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 18:50 08/10/2022

WMTGHH - Hôm nay, vào lúc 9g00, Thứ 7, ngày 08.10.2022, Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa và anh chị em Hiệp hội tín hữu Mến Thánh Giá thuộc Giáo xứ Sơn Lộc, Giáo phận Hưng Hóa hân hoan đón chào Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đến với Hội dòng. 
Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng hiện đang là Giám mục Giáo phận Phan Thiết và cũng là Tân Tổng thư ký của HĐGMVN nhiệm kỳ 2022 – 2025. Trước đó, Đức cha đã giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam từ năm 2019 đến nay. Khẩu hiệu Giám mục của Đức cha là “Hiệp nhất trong Đức Tin” (Ep 4,13).
Đúng 9g15, Đức cha gặp gỡ tất cả các chị em trong Hội dòng và anh chị em Hiệp hội tín hữu Mến Thánh Giá tại phòng hội của Hội dòng. Hiện diện trong buổi gặp gỡ có sự tham dự của chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà, chị Phó Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Thay, quý chị Tổng Cố vấn, quý dì nhà hưu, quý chị em thuộc các khối Khấn trọn, Học viện, Tập viện, Thanh tuyển tại cộng đoàn Nhà mẹ Sơn Lộc cùng một số chị em ở các cộng đoàn lân cận và các anh chị em MTGTT thuộc Giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc.  
Sau những tràng pháo tay giòn giã hòa cùng với bài hát “Hân hoan chào mừng”, chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà đại diện cho Hội dòng ngỏ lời chào đón và cảm ơn Đức cha Giuse đã thương và nhận lời đến với Hội dòng.
Tiếp đến, Đức cha chia sẻ những thao thức về tiến trình làm hồ sơ xin phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert De La Motte và Đức cha François Pallu – hai vị giám mục Tông Tòa Tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam. Đức cha chia sẻ: trong 2 hồ sơ phong thánh thì Đức cha Giuse phụ trách về hồ sơ phong thánh của Đức cha Lambert, còn Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên phụ trách hồ sơ phong thánh của Đức cha Pallu. Đức cha cũng khẳng định rằng: “Hoa trái của Đức cha Lambert không chỉ có Dòng Mến Thánh Giá nhưng hoa trái của Ngài là toàn thể Giáo Hội Việt Nam”. Đức cha Giuse đã chứng minh điều đó bằng chính di chúc của Đức cha Lambert. Cuối cùng, Đức cha nhấn mạnh rằng:“Mẫu gương thánh thiện của Đức cha Lambert để lại cho Giáo Hội hôm nay là sự hiến dâng cả cuộc đời. Đức cha Lambert đã luôn thi hành thánh ý Chúa qua các bổn phận được giao phó….”.
Sau bài chia sẻ của Đức cha, chị Tổng Phụ trách nói lên tâm tình tri ân với Đức cha vì tình thương mà Đức cha đã đến thăm và chia sẻ những ưu tư, đường hướng rất thiết thực của Giáo Hội. Nhờ đó, các chị em được thêm lòng yêu mến Đấng Sáng Lập để tiếp tục cố gắng sống linh đạo, đặc sủng của mình một cách sung mãn nhất.
Buổi gặp gỡ khép lại lúc 11g00 trong niềm vui và tâm tình tri ân. 
Hôm nay quả là một ngày hồng phúc đối với Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa vì đã cảm nhận được tình yêu thương vô biên của vị cha chung dành cho con cái mình. Thiên Chúa tình yêu luôn luôn hành động như thế, Ngài đã dùng con người, nơi chốn và thời gian để viết nên câu chuyện tình yêu của Ngài. Câu chuyện ấy, Thiên Chúa đã khởi sự nơi Đức cha Lambert cách đây 351 năm và còn tiếp tục nơi những người con trong đại gia đình Mến Thánh Giá. Và hôm nay, Thiên Chúa viết tiếp câu chuyện tình yêu ấy qua Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng tại Hội Dòng thân thương này. Ước mong tất cả các thành viên của Hội Dòng luôn trung thành với ơn gọi của mình và luôn là cánh tay nối dài của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh trên quê hương và trong lòng Giáo Hội Việt Nam thân yêu. Cầu chúc Đức cha luôn an mạnh, tràn đầy hồng ân để Đức cha tiếp tục thi hành sứ mạng mà Thiên Chúa và Giáo Hội đã trao cho Đức cha.

Một số hình ảnh:
BTT Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log