Chúa nhật, 28/04/2024

Nhóm Trẻ Lâm Bích – Cộng Đoàn Hoàng Xá Tổng Kết Năm Học 2022- 2023

Cập nhật lúc 09:42 02/06/2023
Hãy chăm sóc các chiên con của Thầy” (x. Ga 21, 15)
Đó là lời Chúa nhắn nhủ các môn đệ xưa, cũng là lời Chúa mời gọi những người mang trong mình sứ mạng phục vụ đoàn chiên Chúa hôm nay, trong đó có các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá. Giữa tiếng ve râm ran rộn rã báo hiệu hè sang, vào chiều thứ Tư ngày 31.05.2023, cô và trò nhóm trẻ Lâm Bích thuộc Cộng đoàn Mến Thánh Giá Hoàng Xá đã cùng chào đón ngày Quốc Tế Thiếu Nhi và Tổng kết năm học 2023 trong đầy ắp niềm tạ ơn và bầu khí ấm cúng, thân thương giữa cô và trò, giữa bố mẹ và các con, giữa bố mẹ và các cô giáo trong tình liên đới, cùng sẻ chia, chung tay trong sứ vụ giáo dục trẻ thơ.  
Một trong những sứ mạng mà ơn gọi Mến Thánh Giá nhắm tới là giáo dục thanh thiếu niên cả về văn hóa – luân lý và đức tin. Vì lẽ đó mà cơ sở nhà sinh hoạt cộng đồng Hoàng Xá đã hình thành, một phần lớn để phục vụ sứ mạng đặc biệt này.  Đối với trẻ Mầm Non thì sứ mạng Chúa trao cho mỗi người qua thánh tông đồ Phêrô trong Tin Mừng Gioan “hãy chăn dắt các chiên con của Thầy” không chỉ mang nghĩa rộng mà còn chính xác sát sao trọn vẹn với tất cả nghĩa đen của câu nói đó.   
Bằng tất cả tình yêu, sự quan tâm và tiên liệu đến từng chi tiết nhỏ dành cho các con, bất chấp cái nắng gay gắt của chiều hè, các cô giáo vẫn tích cực chuẩn bị cho buổi lễ tổng kết thật chu đáo. Dù mới chỉ hai, ba, bốn tuổi thôi, nhưng các con đã hồn nhiên và tự tin bước lên sân khấu biểu diễn các tiết mục văn nghệ cô giáo đã tập cho và nhận được sự ủng hộ hết mình từ khán giả, nhất là các bạn nhỏ tuổi hơn. Buổi lễ được sắp xếp vào giờ chiều để các bố mẹ tới đón con cũng cùng tham dự và chia sẻ niềm vui với cô và bé.  Hình ảnh các cô giáo hằng ngày tất bật, kiên nhẫn dạy dỗ các con từng li từng tí, cùng hình ảnh bố mẹ đồng hành bên cạnh các con đã tạo nên một âm hưởng ngọt ngào trong những năm tháng đầu đời của con, đúng như câu hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên:
Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền
Mẹ và cô là hai cô giáo
Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền”  
                                         (trích “Cô và Mẹ”)
Hãy để trẻ em đến với Thầy” (Mt 19,14), “Hãy chăm sóc các chiên con của Thầy” (Ga 21, 15) đó không chỉ là lời mời gọi hay trao phó trách nhiệm, nhưng là tâm tư, là sự ưu ái lớn của Chúa dành cho trẻ em. Thực sự, qua cách giảng dạy và cách sống của Chúa, chúng ta đều thấy trẻ em chiếm một ưu thế lớn, một sự quan tâm ưu ái lớn của Chúa Giêsu. Một đứa trẻ càng nhận được sự gần gũi, quan tâm của cha mẹ, của các nhà giáo dục thì càng có cơ hội sẽ được lớn lên với một nhân cách vững vàng, và ngược lại. Chính những lời của Chúa Giêsu đã xác định cho chúng ta thấy rằng: trẻ em có quyền được quan tâm săn sóc. Chúc các con có một mùa hè thật vui.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đón nhận trẻ em cách ân cần trìu mến. Xin cho chúng con biết sáng suốt và tận tâm chăm sóc con em chúng con. Và xin cho ngày càng có nhiều người cộng góp trong sứ mạng cao cả này. Amen.
 
Một số hình ảnh:


BTT Cộng đoàn Hoàng Xá
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log