Thứ năm, 18/04/2024

Thánh Lễ Ra Mắt Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Giáo xứ Sơn Lộc

Cập nhật lúc 15:33 17/04/2023
WMTGHH -       “Hồng ân Thiên Chúa bao la
                          Muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài”.
Đó là tâm tình mà nhạc sĩ Hải Linh đã gửi gắm vào bài hát “Hồng Ân Thiên Chúa” và cũng chính là tâm tình mà 107 anh chị em ứng sinh của Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá (HHTHMTG) Giáo xứ Sơn Lộc dâng lên Thiên Chúa trong Thánh lễ ra mắt hiệp hội được cử hành vào lúc 19g30, ngày 15.04.2023 tại Nhà thờ Chính toà Sơn Lộc. Thánh lễ do Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến chủ tế. Hiện diện trong Thánh lễ còn có cha Tổng Đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh, cha Giuse Nguyễn Quang Cương, hai thầy phó tế, dì Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà, dì Đặc trách, dì Trợ úy  HHTHMTG, quý dì dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá và cộng đoàn Giáo xứ Sơn Lộc.
Sau nhiều tháng học hỏi, tìm hiểu linh đạo Mến Thánh Giá và Quy Chế của HHTHMTG cùng thiện chí lắng nghe tiếng Chúa, hôm nay, 107 anh chị em thuộc Giáo xứ Sơn Lộc vui mừng gia nhập HHTHMTG Hưng Hóa, để dấn thân và cam kết bước theo Chúa Kitô trong linh đạo Mến Thánh Giá.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Đaminh cầu chúc cho hơn 100 thành viên của HHTHMTG Giáo xứ Sơn Lộc ngày càng thăng tiến trong đời sống đức tin và trung thành sống linh đạo mà mình đã chọn hôm nay. 107  trái tim như hòa cùng một nhịp trong niềm xác tín nơi Đấng Chịu Đóng Đinh mà họ đã quyết tâm theo sát trong linh đạo Mến Thánh Giá. Thật đẹp biết bao những tâm hồn sẵn sàng dâng hiến cho Chúa và sống kết hợp mật thiết với Ngài trên con đường thập giá, nhằm mang lại ơn ích thiêng liêng cho mình và cho tha nhân. 
Trong bài giảng, Đức cha Đaminh chia sẻ về ý nghĩa các lần Chúa Phục Sinh hiện ra với các môn đệ. Việc Chúa hiện ra nhiều lần như vậy để giúp các các môn đệ của Chúa nhận biết và xác tín rằng Chúa đã sống lại thật. Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ như một con người bình thường, cùng ăn cùng uống với các ông. Những lần hiện ra ấy cũng tạo nên một sự dịch chuyển nhận thức nơi các môn đệ: dịch chuyển từ sự nhận biết một Chúa Giêsu hữu hình đến sự nhận biết một Chúa Giêsu vô hình; dịch chuyển từ sự nhận biết bằng giác quan đến sự nhận biết bằng đức tin. Việc Chúa Phục Sinh hiện ra với Tôma khi ông đang ở cùng các môn đệ khác để một lần nữa giúp họ xác tín hơn về sự phục sinh của Thầy mình. Nhờ đó, các môn đệ được biến đổi trở nên can đảm, vững tin và mạnh mẽ ra đi loan báo Tin Mừng. Đức cha nhấn mạnh: việc loan báo Tin Mừng cũng chính là lệnh truyền, là sứ mạng và là căn tính của Giáo Hội. Nếu không truyền giáo là đánh mất căn tính của mình. Việc Chúa chờ Tôma có mặt trong cộng đoàn mới hiện ra với ông cho thấy Chúa luôn hiện diện giữa một cộng đoàn. Hôm nay, hơn 100 anh chị em gia nhập HHTHMTG là một niềm vui lớn, chứng tỏ một bước tiến trong đời sống đức tin. Anh chị em cũng đã được quy tụ thành một cộng đoàn. Đó chính là cộng đoàn yêu thương, đoàn kết cùng giúp nhau thăng tiến.  Yêu mến Đức Giêsu trên thánh giá là gương sáng cho anh chị em dõi bước và dấn thân trong đời sống hàng ngày của người kitô hữu. Đức cha cũng mong muốn niềm vui này không chỉ dừng lại ở trong Thánh lễ hôm nay nhưng phải được sinh hoa kết trái thiêng liêng trong đời sống thực tế. Đức cha nhấn mạnh việc tham gia một hội đoàn không phải chỉ là ghi tên, rồi mỗi năm gặp mặt nhau một vài lần, ăn uống, liên hoan với nhau…Những điều đó không đúng ý nghĩa của việc tham gia hội đoàn. Tham gia hội đoàn đúng nghĩa là phải nâng cao đời sống thánh thiện trong giáo xứ và ý thức thi hành bổn phận loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình. Mong HHTHMTG sẽ được hướng dẫn để các thành viên hấp thụ và thấm nhuần linh đạo Mến Thánh Giá trong cuộc sống thường ngày và trở nên chứng tá của  Tin Mừng giữa môi trường mình sống để mọi người nhận ra và cảm nghiệm được một Đức Kitô đang sống giữa thế giới hôm nay.
Tiếp đến là nghi thức gia nhập HHTHMTG Hưng Hóa. Trước hết, dì trợ úy Maria Đỗ Thị Huệ giới thiệu các ứng sinh. Sau đó, Đức cha thẩm vấn các ứng sinh. Các ứng sinh long trọng xin được gia nhập HHTHMTG, xin sự nâng đỡ thiêng liêng của Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa để phụng sự Chúa và Giáo Hội theo linh đạo Mến Thánh Giá. Kế đó, Đức cha trao sách quy chế cho từng thành viên. Các chị em hân hoan tiến lên nhận sách quy chế, cũng chính là kim chỉ nam giúp mình tiến bước trên hành trình theo Chúa Giêsu và tập sống trọn lành theo linh đạo Mến Thánh Giá. Sau cùng, dì Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà đón nhận các thành viên mới vào đại gia đình Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Dì mong muốn và cầu chúc các anh chị em luôn trung thành với linh đạo Mến Thánh Giá và hăng say sống đời chứng nhân Tin Mừng, để tỏa lan tình thương của Chúa cho mọi người trong môi trường sống hàng ngày.
Nghi thức gia nhập HHTHMTG kết thúc trong niềm vui và tâm tình tri ân vì 107 thành viên mới đã được chính thức trở thành Hội viên của HHTHMTG Hưng Hóa. Việc gia nhập HHTHMTG hôm nay diễn tả một chọn lựa đầy xác tín vào tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh của các anh chị em này khi chọn sống linh đạo Mến Thánh Giá chính là chọn con đường chắc chắn và đảm bảo để đến sát gần hơn với Đấng Chịu Đóng Đinh và tôn vinh Danh Chúa Cha, đúng như mục đích của Hiệp hội là “thôi thúc các tín hữu yêu mến Thánh giá Con Thiên Chúa bằng việc suy ngắm cuộc khổ nạn và thông phần hy sinh đau khổ với Chúa Kitô để tỏ lòng tri ân Chúa Cha đã ban ơn cứu độ cho nhân loại và cầu xin ơn trở lại cho lương dân”.
Thánh lễ kết thúc tốt đẹp vào lúc 20g45 trong tâm tình cảm tạ tri ân.
Cầu chúc HHTHMTG Giáo xứ Sơn Lộc sẽ luôn vững mạnh, thăng tiến và cùng nhau tiến bước trên con đường nên thánh theo linh đạo Mến Thánh Giá, lấy tình yêu của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh để thánh hóa bản thân, mưu ích cho tha nhân và tôn vinh Danh Chúa.

Một số hình ảnh:





BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log