Thứ bảy, 20/04/2024

Khai Mạc Khóa Học “Tác Nhân Tin Mừng” Tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 07:22 07/03/2023
WMTGHH-  “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo’ (Mc 16, 15).
Đáp lại lệnh truyền của Chúa và thực thi sứ mạng của dòng Mến Thánh Giá là dấn thân phục vụ ưu tiên giới nữ, giới trẻ trong lãnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, luân lý và đức tin, các nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã đến các bản làng xa xôi hẻo lánh của các anh em dân tộc thiểu số, cũng như đến các ngõ ngách nơi miền xuôi đông đúc của miền Thập Tỉnh Hưng Hóa để tiếp xúc, gặp gỡ, dạy giáo lý và chia sẻ Lời Chúa nhằm giúp mọi người nhận biết và yêu mến Chúa.
Hôm nay, các chị em đang phục vụ tại các miền truyền giáo trong giáo phận đã trở về Nhà Mẹ Hội Dòng  để tham dự khóa học “Tác nhân Tin Mừng” kéo dài từ ngày 06.03 - 15.03.2023. Khóa học do cha Đaminh Trần Xuân Thảo và hai sơ: Anna-Maria Nguyễn Thị Hường, Anna Lê Thị Phượng thuộc Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp hướng dẫn và đồng hành, cùng với sự tham dự của quý chị Đặc trách tông đồ và 28 nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.
Vào lúc 14g00, ngày 06.03.2023, sau khi xin ơn Chúa Thánh Thần,  cha Đaminh đã khai mạc khóa học. Cha cũng bày tỏ tâm tình tạ ơn Chúa, cám ơn Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Giáo phận Hưng Hóa và quý Bề trên Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã hưởng ứng cho mở khóa học này. Đồng thời, cha mong ước mỗi thành viên sau khi tham dự khóa học này sẽ cố gắng để đạt hiệu quả tốt nhất  bằng cách tiếp thu, học hỏi,  nghiền ngẫm, thấm nhuần Lời Chúa trong tâm hồn để lên đường và trao ban tinh thần truyền giáo cho mọi người. Cha khuyến khích các thành viên, sau khi kết thúc khóa học, hãy quyết tâm thực hành, áp dụng những gì mình đã học và dấn thân trong sứ mạng này, cho dù lúc đầu có thể sẽ có nhiều thiếu sót nhưng Chúa sẽ có cách đem đến kết quả không ngờ. Cha nhấn mạnh: các thành viên phải biết liên đới đoàn kết, gắn bó, chia sẻ động viên và hỗ trợ nhau về tinh thần cũng như vật chất. Cuối cùng, cha cầu chúc các thành viên sẽ trở nên “nữ sỹ truyền giáo” trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
Tiếp đến, sơ Anna-Maria Nguyễn Thị Hường hướng dẫn tiết học đầu tiên với đề tài “suy chiêm cầu nguyện”. Ngày khai mạc khóa học kết thúc tốt đẹp lúc 16g20.
Hy vọng sau những ngày học hỏi, tìm kiếm tri thức và những giờ cầu nguyện, các tác nhân Tin Mừng có thêm lòng hăng say, nhiệt huyết và trở thành những thợ gặt lành nghề trong cánh đồng truyền giáo mênh mông của Giáo phận Hưng Hóa. Nhờ đó, những mảnh đất khô cằn sỏi đá về đời sống đức tin sẽ được các chị em khai phá và gieo vãi hạt giống Tin Mừng. Xin Chúa chúc lành và ban nhiều ơn hồn xác cho các thợ gặt của Chúa, giúp họ có nhiều trải nghiệm về Chúa và tri thức để trao ban tình yêu Chúa đến với mọi người nơi vùng ngoại biên. Quả thực, các tác nhân Tin Mừng như là những chiến sĩ xông pha trận mạc để mở mang Nước Chúa, sống sứ vụ tông đồ thừa sai để loan báo Phúc Âm cho các dân tộc và góp phần xây dựng Giáo Hội địa phương. Họ là ngọn đèn chiếu rọi khuôn mặt Thiên Chúa bằng đời sống chứng tá như muối  như men giữa trần gian và đem Chúa đến với muôn dân. Cầu chúc cho khóa học được thành công tốt đẹp và thu hoạch nhiều kết quả như lòng Chúa mong ước.

Một số hình ảnh:

Sr Maria Vũ Hải
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log