Thứ sáu, 26/04/2024

Kết Thúc Khoá Thường Huấn Online Của Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá

Cập nhật lúc 16:47 29/04/2023
WMTGHH – Khoá thường huấn về chủ đề “Canh tân quyền bính phục vụ và huynh đệ cộng đoàn trong đời tu” tại Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá được diễn ra từ ngày 24-29.04.2023 đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 16g30, thứ Bảy, ngày 29.04.2023 trong tâm tình tạ ơn Chúa. Khoá học do cha Micae Trương Thanh Tùng – Dòng Tên hướng dẫn, với sự tham dự của gần 70 học viên, gồm quý chị ban Tổng cố vấn, quý chị Phụ trách Cộng đoàn, quý chị ban Đào tạo và  quý chị Trường các ban. 
Dù học online nhưng Hội dòng vẫn tập trung quý tham dự viên tại nhà mẹ, nhằm tách biệt với công việc của cộng đoàn để việc học tập đạt kết quả cao nhất. Trong suốt một tuần thường huấn, chị em đã lĩnh hội được nhiều kiến thức, nhiều khám phá mới trong đời sống chung của cộng đoàn dòng tu, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền bính và cách dùng quyền bính trong tinh thần phục vụ. Cha Micae đã chỉ ra cho chị em thấy được nhiều điều bất cập, nhiều thứ sai lầm, thậm chỉ cả những bất công vẫn đang tồn tại trong cộng đoàn tu trì, làm cản trở sự thăng tiến của chị em trong đời sống thánh hiến. Thực tế, trong nhiều dòng tu, quyền bính tập trung quá nhiều nơi các bề trên, tạo nên những khủng hoảng và những sai lầm đáng tiếc làm mất đi ý nghĩa đích thực của quyền bính là để phục vụ. Cha cũng hướng dẫn chị em biết cách phân định để tìm kiếm thánh ý Chúa, nhất là trong những biến cố cần đưa ra quyết định. Tuyệt đối không được né tránh, không được phép có “vùng cấm”, không nể, không ngại trong đời sống chung. Cha cũng chia sẻ với chị em về phương cách xây dựng con đường hiệp hành theo Thượng Hội Đồng Giám Mục, qua 10 thao tác của hiệp hành là: đồng hành; lắng nghe nhau và lắng nghe Thánh Thần trong nhau; đối thoại với nhau; dám lên tiếng trong tự do, sự thật và bác ái; cử hành Thánh lễ trong tinh thần cầu nguyện; đồng trách nhiệm trong sứ mạng; đại kết với các hệ phái khác do chịu cùng một phép rửa; để người khác tham gia cùng bàn và làm; thực hành phân định và quyết định; đào luyện tinh thần hiệp thông và cách sống hiệp hành.
Trước khi chính thức kết thúc khoá thường huấn, chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà đã có lời cám ơn cha Micae thay cho toàn thể chị em trong Hội dòng. Sau khoá học, chị em lại vội vã trở về cộng đoàn để tiếp tục công việc của cộng đoàn và giáo xứ.  
Ước mong sau khoá học này, Hội dòng sẽ có những thay đổi tích cực, giúp các thành viên có được đời tu viên mãn, sinh nhiều hoa trái để tạo nên một cộng đoàn dòng tu yêu thương, hạnh phúc và chứng tá như dấu chỉ Nước Trời đích thực giữa thế giới hôm nay.
 
Một vài hình ảnh:
 
 
BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log