Thứ sáu, 26/04/2024

Khai Mạc Khoá Thường Huấn Về “Đời Sống Huynh Đệ Cộng Đoàn” Tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá

Cập nhật lúc 23:02 12/04/2023
WMTGHH –    “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
                        Anh em được sống vui vầy bên nhau” (TV 133,1)
Câu Thánh vịnh trên cũng chính là tâm tình mà chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá cảm nghiệm được trong ngày khai mạc khoá thường huấn về “Đời Sống Huynh Đệ Cộng Đoàn”. Khoá học do cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh - Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội hướng dẫn, được diễn ra tại Nhà mẹ Sơn Lộc, với sự tham gia của hơn 100 chị em đến từ các cộng đoàn trong toàn Hội Dòng.
Do số nhân sự quá đông nên khoá học sẽ được chia thành 3 đợt khác nhau để tất cả các chị em trong Hội Dòng đều được tham dự mà không ảnh hưởng đến công việc mục vụ. Đợt 1 sẽ diễn ra từ ngày 12 -14.04.2023, đợt 2 từ ngày 15-17.04.2013, đợt 3 sẽ bắt đầu từ ngày 18.04 và đến ngày 20.04.2023 sẽ chính thức bế mạc khoá học.
Sau lời giới thiệu của chị Phó Tổng phụ trách Maria Nguyễn Thị Thay, cha Gioan đáp lời và chia sẻ một chút tâm tình với toàn thể chị em đang hiện diện ở đó.  Khoá học chính thức được khai mạc với lời kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Với tất cả sự nhiệt thành, cha Gioan chia sẻ với chị em học viên về những thách đố của thời đại ngày hôm nay, thời đại của chủ nghĩa cá nhân lên ngôi và chủ nghĩa sống thực dụng đang chiếm ưu thế. Ở giữa thế giới hôm nay, việc sống khiết tịnh là một điều khó tin và bất thường đối với giới trẻ, việc phải sống vâng phục trở nên quá vô lý trong con mắt của người đời và việc chung thuỷ dường như là một bài toán khó đối với đa số. Tất cả những điều đó cũng đang là những thách đố cho người tu sĩ hôm nay.
Cha Gioan cũng cho tất cả các thành viên trong lớp ghi lại tất cả những khó khăn mà chị em đang gặp phải trong đời sống cộng đoàn. Sau khi tổng kết tất cả những điều chị em đã nêu ra trong giấy, cha tận tình phân tích và chỉ ra nguyên nhân của từng vấn đề trong  những khó khăn đó. Cha cũng cho chị em thấy được mối quan hệ chặt chẽ giữa tâm lý và bệnh tật thể lý của mỗi người để chị em hiểu và biết cách điều chỉnh tâm lý sao cho tốt nhất. Tâm lý ổn thì bệnh tật cũng giảm hơn nhiều.
Ngày đầu tiên của khoá học đã kết thúc tốt đẹp lúc 16g00. Tạ ơn Chúa đã thương an bài để Hội Dòng có được khoá thường huấn ý nghĩa này. Cầu chúc các chị em đón nhận và tích luỹ được nhiều kiến thức làm hành trang tốt cho đời sống chung và góp phần xây dựng cộng đoàn, xây dựng Hội Dòng ngày càng thăng tiến hơn.

Một số hình ảnh:




 
BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log