Thứ tư, 24/04/2024

Thánh Lễ Giỗ 343 Năm Đức Cha Pierre Lambert De La Motte Và Nghi Thức Cam Kết Của Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Giáo Xứ Nỗ Lực

Cập nhật lúc 08:10 17/06/2022
 
WMTGHH - Trong tâm tình tri ân Thiên Chúa, vào lúc 19g30 ngày 15.6.2022, Cộng đoàn Mến Thánh Giá và Hiệp hội MTG thuộc Giáo xứ Nỗ Lực hân hoan tổ chức Thánh lễ giỗ Đức cha Lambert - Đấng sáng lập dòng. Đặc biệt, trong Thánh lễ hôm nay, Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế xứ Nỗ Lực có nghi thức cho 5 thành viên cam kết lần 1; 2 thành viên cam kết lần 2; 4 thành viên cam kết lần 3 và 2 thành viên cam kết vĩnh viễn sống linh đạo Mến Thánh Giá. Thánh lễ và nghi thức do cha phó và cũng là cha Linh giám của Hiệp hội Phêrô Phan Văn Vẻ chủ sự. Hiện diện và hiệp thông trong Thánh lễ có dì Đặc Trách Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế Maria Nguyễn Thị Nhung, dì Trợ úy Maria Đỗ Thị Vương, quý dì Cộng đoàn Mến Thánh Giá Nỗ Lực cùng đông đủ các thành viên trong Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Giáo xứ Nỗ Lực và toàn thể cộng đoàn.
Thánh lễ được bắt đầu với đoàn rước quanh nhà thờ với niềm hân hoan tiến bước vào nhà thờ. Khuôn mặt ai hiện lên niềm rạng rỡ vì ngày trọng đại này.
Khởi đầu Thánh lễ, cha Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng hiệp thông với Cộng đoàn MTG Nỗ Lực và Hiệp hội MTG Tại Thế dâng Thánh lễ giỗ Đức cha Lambert và chào đón các thành viên cam kết hôm nay. Cha cũng mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho các thành viên được luôn trung thành với lời đã tự nguyện cam kết một cách tự nguyện theo linh đạo Mến Thánh Giá.
Giảng trong Thánh lễ, cha Phêrô đã làm nổi bật lên tinh thần và gương sáng của Đức cha Lambert và kêu gọi các thành viên noi gương các nhân đức của ngài. Qua đó, cha còn nhấn mạnh đến bổn phận của người sống trong Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế cần phải có để mỗi người được trung thành với ơn gọi mình đã chọn.
Sau bài giảng là nghi thức cam kết. Với nghi thức cam kết tạm, các ứng viên bày tỏ lòng tin tưởng, yêu mến và phó thác cho Thiên Chúa Tình Yêu, để nói lên sự chọn lựa hoàn toàn tự do, ý thức mình mãi mãi thuộc về Chúa, chọn chính Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí, yêu mến Thiên Chúa hết lòng, tận tình phục vụ tha nhân trong đời sống thường ngày. Sau lời cam kết, các ứng viên được trao sách Tân Ước để làm kim chỉ nam cho đời sống hàng ngày.
Với nghi thức cam kết vĩnh viễn, các ứng viên tự nguyện cam kết bước theo dấu chân Đức Giêsu Kitô trên đường Thánh Giá, theo Quy Chế Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế, để hiến thân cho Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại. Đồng thời, các ứng viên cam kết vĩnh viễn đón nhận Thánh Giá là dấu chỉ nhắc nhớ mỗi người năng suy niệm về Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí, để thêm hiểu biết và yêu mến Người trọn đời.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cho Hiệp hội đã bày tỏ tâm tình tri ân Thiên Chúa, cảm ơn cha Linh giám Phêrô, dì đặc trách, dì trợ úy, quý dì và cộng đoàn.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và tạ ơn. Ước mong các hội viên luôn trung tín trong ơn gọi mình đã chọn và trở nên chứng tá trong cuộc sống hàng này.

Một số hình ảnh:


 
BTT Cộng Đoàn MTG Nỗ Lực
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log