Thứ năm, 18/04/2024

Khối Khấn Trọn Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Tham Dự Khoá Thường Huấn Với Chủ Đề “Đón Nhận Và Sống Sung Mãn Tuổi Trung Niên”

Cập nhật lúc 16:23 24/04/2021
MTGHH - “Chữ nhân viết mãi vẫn run tay”. Quả thật, để có thể "thành nhân" ai ai cũng phải trải qua cả một chặng đường rất dài và đầy gian khó.  Câu nói tuy ngắn ngủi nhưng mang một ý nghĩa sâu sắc về việc huấn luyện và tự huấn luyện của mỗi người trong cuộc sống. Quả thật, đào tạo là một công việc mang tính trường kỳ trong cuộc đời. Việc đào tạo đó mãi mãi không có ngày ra trường. Vì thế, theo Hiến Chương và Nội quy, hàng năm, Ban Điều Hành của Hội dòng sẽ tổ chức những khoá thường huấn cho các chị em trong Hội dòng, đặc biệt là đối với khối Khấn trọn đang miệt mài với sứ mạng của Dòng trên vùng thập tỉnh Tây Bắc Việt Nam. Đây là những cơ hội để chị em được bồi dưỡng thêm về tri thức lẫn tinh thần, hầu nạp năng lượng để tiếp tục thi hành sứ vụ một cách hiệu quả nhất. Trong tinh thần đó, Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã tổ chức khóa thường huấn dành cho lớp Tiền Vĩnh Khấn và khối Khấn trọn trong Hội dòng với chủ đề “Đón Nhận Và Sống Sung Mãn Tuổi Trung Niên”. Tham dự khóa thường huấn có chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách cùng quý chị em trong lớp Tiền Vĩnh Khấn và khối khấn trọn. Khóa thường huấn do cha Phêrô Trương Văn Phúc, Dòng Tên hướng dẫn.
Đời sống thánh hiến là một ơn gọi đặc biệt mà Thiên Chúa đã ban tặng cách nhưng không cho những người Ngài chọn. Tuy nhiên, để có thể sống tròn đầy trong đời sống thánh hiến, sống một đời tu đúng nghĩa đòi hỏi người tu phải nỗ lực về mọi chiều kích khác nhau để trở nên một tu sĩ thực sự. Đời sống đặc biệt ấy đòi hỏi người tu sĩ phải trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống. Bên cạnh những niềm vui nỗi buồn đến từ đời sống cộng đoàn, sứ vụ… thì người tu sĩ cũng như bao người đều phải trải qua tất cả những khó khăn của tâm sinh lý mà mỗi lứa tuổi trong cuộc đời của con người sẽ phải trải qua. Vì vậy, để mỗi chị em có thể sống sung mãn trong đời sống thánh hiến, đặc biệt đối với khối khấn trọn, cũng là khối nòng cốt để thực thi sứ mạng của Hội dòng, nên Ban Điều Hành đã tổ chức khóa thường huấn cho tất cả chị em khối khấn trọn trong Hội dòng với chủ đề “Đón Nhận Và Sống Sung Mãn Tuổi Trung Niên”. Khóa thường huấn đã được chia làm 2 đợt, mỗi đợt 3 ngày.
  • Đợt I:  kéo dài trong 3 ngày từ 19 đến 21.04.2021
  • Đợt II: cũng diễn ra trong 3 ngày, từ  22 đến 24.04.2021.
Các đợt thường huấn đều được bắt đầu với bài hát xin ơn Chúa Thánh Thần vào lúc 8g00.
Trong các đợt thường huấn, cha Phêrô đã lần lượt chia sẻ về các chủ đề:
- Một cơ hội: Trung niên – Một hiện diện mới
- Từ cùng khốn đến tràn đầy ý nghĩa: Trung niên – Một hiện diện mới
- Vui sống với bản tâm: Trung niên – Một hiện diện mới
- Sự thêu dệt về bóng: Trung niên – Một sự hiện diện mới
- Hành trình thiêng liêng của người nam và người nữ
- Linh đạo: Trung niên – Một hiện diện mới
Với những chủ đề chính đó, cha Phêrô đã áp dụng từ lý thuyết sang thực tế của cuộc đời con người, đặc biệt trong cuộc sống của người sống đời thánh hiến để giúp các học viên nhận ra những điểm tích cực cũng như những “bóng đen” của giai đoạn trung niên này.  Quả thật, người tu sĩ sau khi đã khấn trọn, thường là giai đoạn chuẩn bị, bắt đầu bước vào hoặc đang trong độ tuổi trung niên. Tuổi trung niên là một giai đoạn thường có những thay đổi một cách đáng ngạc nhiên, họ có thể trở nên con người bản lĩnh, tự tin hơn, ý thức trách nhiệm, và thành đạt hơn; hay họ cũng có thể trở nên nhu nhược, yếu hèn, thất bại, và thậm chí có khi đem đến sự tiếc nuối cho quãng đời còn lại. Các nhà tâm lý giáo dục và tu đức cho rằng: đời mỗi người được hay mất tuỳ thuộc vào giai đoạn này. Đối với các tu sĩ, linh mục đây cũng là giai đoạn giúp họ trở về sống đúng với căn tính của ơn gọi, xuất phát lại từ Đức Kitô hay muốn thay đổi ơn gọi. Như vậy, khi bước vào tuổi trung niên, chúng ta luôn được mời gọi từ bỏ nếp sống tu tầm thường, hời hợt, sợ khổ, cậy dựa vào những giá trị trần thế để biết định hướng lối sống theo sát Đức Kitô Chịu Đóng Đinh theo linh đạo của người sống ơn gọi Mến Thánh Giá.
Các đợt thường huấn đều được kết thúc trong tâm tình Tạ Ơn Trời, Tri Ân Đời Và Cảm Ơn Người. Tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho thời gian và cơ hội để giúp mỗi người được sống lại tình yêu thuở ban đầu và cũng là dịp để mỗi người được
 hâm nóng lại tinh thần tông đồ trong sứ vụ của người nữ tu Mến Thánh Giá. Tri ân cha Phêrô đã không quản đường xá xa xôi để đến với Hội dòng trong tinh thần của người tông đồ truyền giáo. Đặc biệt, xin cám ơn Mẹ Hội dòng đã lo liệu để các thành viên trong Hội dòng có được những ngày thường huấn bồi dưỡng tri thức, tinh thần cách tốt đẹp và ý nghĩa nhất để làm hành trang ra đi loan báo Tin mừng và lan toả lòng thương xót của Thiên Chúa cho con người trong thời đại hôm nay.

Một số hình ảnh:

     
BTT Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log