Thứ tư, 24/04/2024

Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa Tổ Chức Khóa Thường Huấn Với Đề Tài “Kế Hoạch Cộng Đoàn Và Kế Hoạch Cá Nhân”

Cập nhật lúc 20:25 08/04/2021

WMTGHH - “Học để biết. Học để canh tân. Học để phục vụ. Học để yêu mến. Chưa học để phục vụ đúng mức, con chưa mến Chúa đủ.” – Vâng, đó chính là câu nói của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong “Chứng nhân Hy Vọng” để nhắc nhớ chúng ta phải không ngừng trau dồi đức – thể – trí. Cũng trong tinh thần đó, Hội dòng MTG Hưng Hóa đã tổ chức khóa thường huấn dành các khối Tập viện, Học viện và Khấn trọn trong Hội dòng với chủ đề “Kế Hoạch Cộng Đoàn Và Kế Hoạch Cá Nhân”. Tham dự khóa thường huấn có chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách cùng quý chị em khối khấn trọn, học viện và tập viện. Khóa thường huấn do cha Giám Tỉnh  Tỉnh Dòng Salésien Don Bosco Việt Nam  Giuse Nguyễn Văn Quang hướng dẫn.
Để có thể hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa và nên thánh trong đời sống thánh hiến thì mỗi tu sĩ đều cần dự phóng cho mình một con đường thiêng liêng. Con đường thiêng liêng lại muôn màu muôn sắc, không ai giống ai. Vì vậy, để giúp mỗi thành viên trong Hội dòng xác định được cho mình một dự phóng hay nói cách khác là một “kế hoạch” sống thánh, Ban Điều Hành của Hội dòng đã sắp xếp để tất cả mọi thành viên đều được tham dự khoá thường huấn ngắn ngủi nhưng vô cùng hữu ích này. Do nhu cầu công việc tại các cộng đoàn, nên khoá thường huấn đã được chia làm 3 đợt:
- Đợt 1 và đợt 2 vào thứ hai, thứ ba ngày 05 - 06.04.2021 dành cho các khối: Tập viện, Học viện và Khấn trọn trong toàn Hội dòng.
- Đợt 3: vào thứ tư và thứ năm, ngày 07 – 08.04.2021. Đây là đợt đặc biệt dành cho quý chị Phụ trách, Phó Phụ trách, Quản Lý và Cố Vấn của các cộng đoàn.
Các đợt thường huấn đều được bắt đầu với bài hát xin ơn Chúa Thánh Thần vào lúc 8g00.
Trong các đợt thường huấn, cha Giuse đều mở đầu với chủ đề sống ý thức “Thuộc về” qua Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến - Vita Consecrata của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Quả thật, nói đến cảm thức thuộc về trong đời thánh hiến, là chúng ta đang nói đến những yếu tố làm nên căn tính của Hội Dòng. Đó là Bản chất, Đặc sủng, Tinh thần, Linh đạo, sứ vụ được tiếp nối từ Đấng Sáng Lập và được cụ thể hóa trong Hiến chương và Nội quy của Hội dòng. Đây chính là điểm quy chiếu cho đời sống của tất cả chị em trong Hội Dòng. Bởi vì, nếu tu sĩ sống căn tính Hội Dòng mà không có ý thức thuộc về, thì sẽ bị rơi vào sự cô độc và lối sống ích kỷ theo chủ nghĩa cá nhân. Nếu có ý thức thuộc về mà không sống được căn tính Hội Dòng thì người tu sĩ không thể trưởng thành, vì luôn phải lệ thuộc vào người khác. Vì thế, cha đã nhấn mạnh để mỗi chị em đều ý thức sống thuộc về: Thuộc về Chúa, thuộc về Hội dòng và sứ mạng.
Bên cạnh đó, cha cũng chia sẻ thêm về chủ đề tục hoá trong đời sống thánh hiến cũng như nghệ thuật lắng nghe và đồng hành, để giúp mỗi nữ tu luôn luôn có niềm tin và hy vọng vào động lực thúc đẩy sống đời thánh hiến của mình trong xã hội đầy cạm bẫy này.
Cao điểm của mỗi đợt thường huấn chính là đề tài: Kế hoạch đời sống cá nhân tu sĩ. Cha Giuse đã nhấn mạnh đến việc mỗi tu sĩ đều phải chọn cho mình một câu Lời Chúa hoặc một tư tưởng để làm ý lực sống cho cả cuộc đời thánh hiến của mình. Quả thật, một tu sĩ trưởng thành trong nhân cách và trong đời sống thánh hiến cần phải đứng vững trên đôi chân của mình. Vì thế, để có thể “Lập kế hoạch đời sống cá nhân tu sĩ” cần phân định để hiểu rõ chính mình. Mỗi tu sĩ cần biết những điểm mạnh, điểm yếu của mình, cũng như những thuận lợi và những thách đố trong đời sống thánh hiến. Từ đó, cha đưa ra năm chiều kích chính để lập kế hoạch đó là: Nhân bản, tri thức, thần nghiệm, đời sống cộng đoàn và nhiệt tình tông đồ theo đúng sứ mệnh và đặc sủng. Sau đó, cha đã đưa ra năm cách thức để lập kế hoạch, đó là:
  • Thứ nhất: Đặt từng chiều kích thành lựa chọn ưu tiên cho từng giai đoạn.
  • Thứ hai: Nêu lên một vài đường hướng cho từng mục tiêu.
  • Thứ ba: Đề ra một vài định hướng hành động cho mỗi đường hướng.
  • Thứ tư: Đề ra những hành động cụ thể cho từng định hướng hành động.
  • Thứ năm: Xác định thời gian lượng giá, có sự đồng hành của định hướng.
Sau mỗi đợt thường huấn, chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà đã đại diện cho toàn thể chị em trong Hội dòng bày tỏ tâm tình tri ân đối với cha Giuse Nguyễn Văn Quang đã đến với Hội dòng MTG Hưng Hóa trong những ngày này, để cùng với chị em được bồi thêm dưỡng chất tinh thần cho đời sống thánh hiến.
Hy vọng với những đề tài chia sẻ của cha Giuse, chị em MTG Hưng Hóa sẽ trở về cộng đoàn với tình yêu và lòng sốt mến của người nữ tu sống linh đạo Mến Thánh Giá theo sát Đấng Chịu Đóng Đinh. Xin Chúa chúc lành để những gì các học viên thu nhận được trong khóa thường huấn sẽ được trổ sinh hoa trái tốt lành trong đời sống thánh hiến và trong cuộc đời sứ vụ, để mỗi học viên góp phần nhỏ bé của mình xây dựng gia đình Hội dòng MTG Hưng Hoá ngày một lớn mạnh trong sự thánh thiện và trong tình hiệp thông. Nhất là, mỗi chị em luôn hăng hái ra đi, theo lời mời gọi "đến các vùng ngoại biên" của Ðức Thánh Cha Phanxicô,  để rao giảng Tin Mừng và trở nên một "Christus vivit" nơi môi trường mình sống và phục vụ, làm lan tỏa tình hiệp nhất giữa lòng đời hôm nay.
 
Một số hình ảnh:

BTT Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log