Thứ năm, 18/04/2024

Cộng Đoàn Vĩnh Quang

Cập nhật lúc 17:25 04/07/2018
Những khó khăn ban đầu như thiếu nhân sự, thiếu vật dụng, lại thêm những tấn công của ma quỉ, nhiều lần quấy nhiễu... làm cho các chị sợ hãi mà rời bỏ cộng đoàn. Nhưng nhờ ơn Chúa, chị em đã thắng vượt và cùng đồng tâm, nhất trí để xây dựng cộng đoàn, phát huy tinh thần của người nữ tu Mến Thánh Giá.
Quá Trình Hình Thành
Giáo xứ Vĩnh Quang nằm trên địa bàn tỉnh Yên Bái với khoảng 3300 nhân danh;  phần lớn trong số họ là người miền xuôi lên lập nghiệp từ trước năm 1990; một số ít khác là người dân tộc H’Mông và dân tộc Thái.
Ngay từ năm 1994, các chị thuộc cộng đoàn Yên Bái đã cùng cha xứ Giuse Nguyễn Đình Dậu lên vùng cao, vùng sâu để phục vụ như Phình Hồ, Bản Hẻo, Sùng Đô, Giàng La Pán, Tà Ghênh, Háng Chi Mùa, Nghĩa Lộ,… trong đó có bà con giáo dân Giáo xứ Vĩnh Quang. Tuy nhiên, do khó khăn về nhiều mặt, nhất là phía chính quyền, nên chị em chưa thể hiện diện thường xuyên được.

Đến năm 2015, qua bao khó khăn, vất vả của từng chị em, cùng với sự nỗ lực cố gắng cộng tác giúp đỡ của cha xứ Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng và bà con giáo dân, cộng đoàn được khởi công xây dựng. Sau đó, hai chị đầu tiên được Hội dòng cử đến phục vụ giáo xứ là chị Maria Kiều Thị Liên và chị Maria Đỗ Thị Liễu. Chưa có nhà riêng, hai chị em ở tại ngôi nhà của giáo xứ cho đến năm 2016.

Thật là“Vạn sự khởi đầu nan”, với những khó khăn ban đầu như thiếu nhân sự, thiếu vật dụng, lại thêm những tấn công của ma quỉ, nhiều lần quấy nhiễu... làm cho các chị sợ hãi mà rời bỏ cộng đoàn. Nhưng nhờ ơn Chúa, chị em đã thắng vượt và cùng đồng tâm, nhất trí để xây dựng cộng đoàn, phát huy tinh thần của người nữ tu Mến Thánh Giá.

Các chị em cùng cộng tác với cha xứ đi đến 7 giáo họ, trong đó có 4 giáo họ người Kinh, 3 giáo điểm của người H’mông. Một số giáo điểm như Tú Lệ, Mù Căng Chải còn gặp nhiều khó khăn từ phía chính quyền. Chị em chưa được tự do làm việc mục vụ ở những nơi này, song chị em vẫn cố gắng tận dụng thời điểm thuận lợi để cùng với cha xứ đến với họ, giúp họ củng cố tinh thần và đức tin.
Chị em hăng say dấn thân phục vụ giáo xứ như phụ trách Thiếu Nhi Thánh Thể, dạy Giáo lí, dạy hát, tĩnh tâm, chia sẻ, đồng hành với các hội đoàn, và giúp các giáo họ người H’mông trong giáo xứ. Ngoài ra, chị em còn giúp các giáo xứ khác trong giáo hạt, đặc biệt là giáo xứ Phình Hồ, nơi có đông đảo bà con dân tộc H’mông. Bằng lòng say yêu Đấng Chịu Đóng Đinh để cứu độ nhân loại, chị em vui tươi trên những nẻo đường mục vụ, miễn sao Tin Mừng được loan báo khắp nơi.

Một số hình ảnh:
Chị em chung một nhà
Chị em chung một nhà
Nụ cười hạnh phúc
Nụ cười hạnh phúc
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log