Thứ năm, 28/03/2024

Cộng Đoàn Dư Ba - Chứng Nhân Tin Mừng

Cập nhật lúc 15:41 04/07/2018
Từ khi có sự hiện diện của các Dì, bà con giáo dân trong giáo xứ rất vui mừng. Lối sống và cung cách phục vụ của chị em làm cho Giáo xứ có nhiều thay đổi.
Dư Ba là một giáo xứ lớn và cổ kính nằm trên địa bàn xã Tuy Lộc huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ, được xây dựng từ năm 1901 nhưng mãi đến ngày 21.02.2010, Nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa mới có thể gửi ba chị em đến với giáo xứ để thực thi sứ mạng tông đồ. Chị em chưa có nhà riêng, nhưng với tấm lòng yêu thương của người mục tử, cha Phêrô Phan Kim Huấn cho các chị ở nhờ Nhà xứ. Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, và với những nỗ lực của chị em, sự hỗ trợ của cha xứ và bà con giáo dân, ngôi nhà cấp bốn 5 gian đã được hoàn thành ngày 14.02.2011 để chị em có nơi sinh hoạt và chuyên tâm phục vụ.

Tiên khởi, chị Têrêsa Nguyễn Thị Vẻ làm phụ trách cộng đoàn với tinh thần phục vụ hăng say không ngại khó, ngại khổ. Sau 7 năm gắn bó, chị Têrêsa Vẻ nhận sứ vụ mới và tới cộng đoàn khác tiếp tục hành trình theo Đức Kitô. Khi đó, chị Anna Hoàng Thị Hương được bổ nhiệm làm phụ trách cộng đoàn gồm bốn chị em: chị Maria Đỗ Thị Huệ, chị Maria Vũ Thị Mùi và chị Maria Phạm Thị Sang.

Dư Ba là một trong những họ đạo của giáo phận Hưng Hóa được đón nhận hạt giống Tin Mừng sớm nhất. Trải qua chiến tranh bom đạn, và nhiều khó khăn khác nhưng đời sống đức tin của bà con nơi đây vẫn phát triển mỗi ngày. Song song với niềm tin lớn mạnh thì kinh tế cũng ngày càng đi lên, nhiều em đỗ đạt các trường đại học, cao đẳng. So với nhiều khu vực lân cận, Dư Ba được mệnh danh là “làng tri thức”.

Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế như: Giữ đạo theo truyền thống, thiếu học hiểu Giáo lý, Kinh Thánh, chưa quan tâm giáo dục giới trẻ.... Vì thế, chị em tham gia vào các việc mục vụ cách rất đa dạng, trong phạm vi giáo xứ cũng như giáo phận. Chị em cố gắng giúp người dân hiểu rằng: “Bí tích Thánh Thể là trung tâm, là nguồn mạch và là chóp đỉnh của mọi sinh hoạt Kitô giáo” (GH,11). Hằng ngày, chị em tích cực trong việc tông đồ như: phục vụ phòng thánh, dạy Giáo lí, dạy hát ca đoàn, giúp Thiếu nhi Thánh Thể. Hàng tháng, chị em đồng hành với các hội đoàn, tu sinh và giới trẻ.

Từ khi có sự hiện diện của các Dì, bà con giáo dân trong giáo xứ rất vui mừng. Lối sống và cung cách phục vụ của chị em làm cho Giáo xứ có nhiều thay đổi. Vì thế, cuối năm 2016, các chị có sáng kiến mời gọi giáo dân tham gia vào hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế. Ý định đó được bà con ủng hộ nhiệt tình nên ngày 19.3.2017, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất đã dâng Thánh lễ ra mắt và chính thức thiết lập nhóm Mến Thánh Giá Tại Thế Dư Ba. Hiện nay Giáo xứ đã dần có thêm nhiều hình thức sinh hoạt phong phú hơn. Chị em rất vui vì sự hiện diện của cộng đoàn đã đóng góp cho sự phát triển của Giáo xứ. Tuy nhiên, đó không phải là thành quả hay sức riêng của chị em, nhưng là nhờ vào ơn Chúa trợ giúp, để thông truyền Tình Yêu của Người đến với nhân loại.

Một số hình ảnh:
Gia đình Dư Ba
Gia đình Dư Ba
Nối lửa cho đời
Nối lửa cho đời
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log