Thứ bảy, 20/04/2024

Cộng Đoàn Yên Bình

Cập nhật lúc 16:42 04/07/2018
Hiện diện giữa một Giáo xứ còn non yếu về đức tin, thiếu thốn trong mọi sinh hoạt. Chị em càng cần phải đào sâu hơn nữa đời sống nội tâm của mình hơn vì “không ai cho cái mà mình không có”.
Những Khó Khăn Ban Đầu

Cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Bình thuộc giáo xứ Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Tuy mới được thành lập nhưng đã có những bước chuyển mình rất nhanh chóng.
Năm 2006, Hội dòng cử chị Têrêsa Trần Thị Kim Phúc và chị Têrêsa Lương Thị Điều lên truyền giáo tại đây. Các chị đã hiện diện một thời gian tại đây từ dịp lễ Giáng Sinh cho đến lễ Phục Sinh.

Tuy các chị em không còn hiện diện một thời gian sau đó, nhưng niềm thao thức truyền giáo thì không hề thay đổi. Đồng thời, để đáp lại niềm thao thức chờ mong của bà con giáo dân nơi đây.
Năm 2011, Hội dòng cử chị Maria Nguyễn Thị Khoa, chị Maria Phạm Thị Hồng, và chị Têrêsa Nguyễn Thị Dược tiếp tục công việc truyền giáo ở giáo xứ Yên Bình. Các chị ở tại một căn nhà của ông Dần gần sát với Giáo xứ. Ngôi nhà này đã được gia đình ông dâng cho giáo xứ. Căn nhà vách đất 5 gian này tuy đã cũ và hư hỏng nhiều, nhưng các chị vẫn sẵn lòng đón nhận bởi tinh thần Tin Mừng đã in sâu trong trái tim các chị giống như Chúa Giêsu “Con chim có tổ, con chồn có hang, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”.

Ngày 17.7.2012, chị Maria Nguyễn Thị Loan được sai đến cộng đoàn, và sáu tháng sau được bổ nhiệm làm chị Phụ trách cộng đoàn Yên Bình. Lúc này các chị em nhận thấy cần phải có một nơi ở ổn định hơn để mọi người an tâm mỗi khi trời mưa bão và trong khi đi truyền giáo. Vì thế, ngày 08.7.2014 cộng đoàn chính thức khởi công xây dựng. Trong lúc xây dựng đã bị chính quyền đình chỉ, gây biết bao khó khăn cho chị em. Nhưng nhờ lời cầu nguyện cùng với sự giúp đỡ tận tình của Cha xứ, ban hành giáo và toàn thể bà con mà ngày 17.4.2014, cộng đoàn Yên Bình chính thức được công nhận, trở thành cộng đoàn  thực thụ với đầy đủ điều kiện và ý nghĩa của nó.

Những Sinh Hoạt Của Cộng Đoàn

Ngày 06.4.2016, thánh lễ Tạ Ơn khánh thành cộng đoàn Yên Bình được diễn ra hết sức long trọng và sốt sắng trong niềm vui tươi phấn khởi của tất cả mọi người, cách riêng đối với các chị em trong cộng đoàn nói riêng. Chị em đón nhận hồng ân này với tâm tình tạ ơn và tri ân. Hiện nay, cộng đoàn gồm có 3 chị khấn trọn. Các chị cộng tác với các linh mục trong việc mục vụ như dạy giáo lý, sinh hoạt giới trẻ và thiếu nhi Thánh Thể, tĩnh tâm cho các hội đoàn, phục vụ thuốc men cho người đau yếu...

Đời Sống Nội Tâm

Hiện diện giữa một Giáo xứ còn non yếu về đức tin, thiếu thốn trong mọi sinh hoạt. Chị em càng cần phải đào sâu hơn nữa đời sống nội tâm của mình hơn vì “không ai cho cái mà mình không có”. Vì thế, một mặt các chị em cố gắng hòa nhập với cuộc sống của người dân địa phương, đưa ra nhiều sáng kiến để giúp họ đến với Chúa mà không còn ngại ngùng hay lo sợ. Mặt khác, qua đời sống cầu nguyện cũng như cách sống của mình, chị em chứng tỏ hình ảnh của Chúa nơi các chị em, để qua đó lôi kéo được nhiều người về với Chúa.
Ngày lễ thánh Giuse thợ mùng 1 tháng 5 được cộng đoàn chọn làm ngày lễ bổn mạng. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, chị em cùng chung tay hiệp nhất, từng bước gây dựng cộng đoàn trong tâm tình tạ ơn và phó thác.

Một số hình ảnh:
Các chị em trong cộng đoàn
Các chị em trong cộng đoàn
Giáo xứ dâng hoa kính Đức Mẹ
Giáo xứ dâng hoa kính Đức Mẹ
 
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log