Thứ tư, 17/04/2024

Cộng Đoàn Mông Sơn - Sơn Thủy Hữu Tình

Cập nhật lúc 16:15 04/07/2018
Với lòng nhiệt huyết tông đồ các chị đã không quản ngại  để đem Lời Chúa đến cho những người đang khao khát. Các chị đã để lại những dấu ấn rất tốt đẹp nơi các chị phục vụ và nhất là nơi người giáo dân. Nhờ các chị mà nhiều người chưa biết chúa cũng như những người khô khan đã trở lại với Chúa.
Mông Sơn là một giáo xứ  thuộc huyện Yên Bình - Yên Bái, được bao bọc chung quanh là hồ Thác Bà thơ mộng và những ngọn đồi núi cao ngút. Nơi đây số giáo dân khoảng gần 3 ngàn. Ngoài coi sóc giáo xứ Mông Sơn, cha Micae Quang kiêm nhiệm thêm địa bàn  Lục Yên, Bảo Ái, Cẩm Ân. Đây là địa bàn khá rộng lớn nhưng số giáo dân còn khiêm tốn. Nhận thấy nhu cầu mục vụ cần thiết như vậy cha Micae Quang đề đạt với Bề trên Hội dòng Mến Thánh Giá để Hội dòng cho các chị em lên phục vụ.

Ngôi nhà sàn - Chốn ẩn thân

Năm 2010 Hội dòng đã cử 2 chị lên để cộng tác với cha xứ trong công việc mục vụ. Chị M. Nguyễn Thị Trinh và chị M. Trần Nhung là hai chị đầu tiên được sai đến nơi  này để phục vụ. Hai chị được cha xứ trao cho một ngôi nhà sàn vừa mới được dựng lên, là một ngôi nhà khang trang rất đẹp. Ngôi nhà đã trở thành nơi dừng chân chính thức của các chị sau những ngày rong ruổi miệt mài đầy mệt mỏi cho công việc mục vụ, và sau này trở thành cộng đoàn chính thức với tên gọi cộng đoàn Mến Thánh Giá Mông Sơn.
Công việc chủ yếu của các chị là dạy giáo lý, tĩnh tâm cho các hội đoàn, thăm viếng mục vụ. Địa bàn rộng cộng với đường xá giao thông không thuận tiện nên thời gian này các chị rất vất vả khi đi mục vụ, có nơi cách xa cả 100 km. Với lòng nhiệt huyết tông đồ các chị đã không quản ngại  để đem Lời Chúa đến cho những người đang khao khát. Các chị đã để lại những dấu ấn rất tốt đẹp nơi các chị phục vụ và nhất là nơi người giáo dân. Nhờ các chị mà nhiều người chưa biết Chúa cũng như những người khô khan đã trở lại với đạo.

Năm 2014 chị T. Trần Phúc được bổ nhiệm làm phụ trách cộng đoàn và hai chị nữa. Ngoài công việc mục vụ giáo xứ, các chị mở nhà thuốc đông  y để khám và chữa bệnh cho những người dân trong vùng. Ngoài ra các chị còn làm thêm nghề may để có thêm thu nhập.

Đầu năm 2017 chị T.Thanh Tâm được bổ nhiệm làm phụ trách cộng đoàn. Do số linh mục trong giáo phận ngày càng tăng lên nên giáo xứ được chia tách thành những giáo xứ nhỏ hơn và có thêm các linh mục trực tiếp coi sóc. Bởi vậy  lại có thêm các cộng đoàn Mến Thánh Giá hiện diện ở những nơi đó. Các chị cộng đoàn Mông Sơn không còn phải đi mục vụ quá xa như trước nữa.

Khi Hội dòng nhận thấy nhu cầu mục vụ ở đây không cấp bách bằng những nơi khác. Ngày 4.1.2018 Hội dòng đã quyết định tạm thời rút cả cộng đoàn về một nơi khác.
Qua những năm cộng đoàn Mến Thánh Giá hiện diện trên mảnh đất này, dù không làm được gì lớn lao nhưng sự hiện diện của các chị đã để lại những dấu ấn không nhỏ trong lòng những người giáo dân nơi đây.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse bổn mạng của cộng đoàn ban cho các chị sự bình an, niềm vui lòng nhiệt thành để hăng say trong sứ vụ và làm vinh danh Chúa.

Một số hình ảnh:
Khuôn viên cộng đoàn
Khuôn viên cộng đoàn
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log