Thứ năm, 28/03/2024

Cộng Đoàn Lào Cai - Tình Yêu Nơi Vùng Ngoại Biên

Cập nhật lúc 15:59 04/07/2018
Tiếng “Dì” thân thương không biết từ bao giờ đã đi sâu vào nhận thức của người giáo dân Lào Cai. Vì Dòng Mến Thánh Giá được phát sinh từ lòng dân tộc và gắn bó với Giáo hội địa phương, nhằm bổ túc cho hàng giáo sĩ trong những công việc phù hợp với đức tính của người nữ tu
1. Bối cảnh giáo xứ Lào Cai  
Lào Cai là một tỉnh giáp biên giới Tây Bắc nên người dân phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt, nhất là về mặt tôn giáo. Vì thế, quá trình hình thành và phát triển của giáo xứ Lào Cai trải qua rất nhiều khó khăn thăng trầm. Dù hạt giống Tin Mừng đã gieo năm 1892, nhưng phải đến năm 1912, giáo xứ Lào Cai mới được thành lập, đời sống đạo của giáo dân bắt đầu phát triển. Nhưng không bao lâu thì biến cố năm 1954 ập đến, giáo dân không được tham dự Thánh lễ. Đặc biệt, chiến tranh biên giới Việt - Trung năm 1979 khiến cho tất cả người dân phải di cư rời khỏi vùng chiến, trong đó có cả người Công giáo. Bên cạnh những khó khăn về chính trị, Giáo phận Hưng Hóa là một giáo phận rộng lớn, mà số Linh mục lại quá ít, giáo xứ Lào Cai vắng bóng chủ chăn nên việc sống đạo của giáo dân nơi đây càng trở nên khô cằn.

Các vị chủ chăn Giáo xứ Lào Cai theo dòng lịch sử
  • Năm 1992, cha Phanxicô Trần Ngọc Khiết – quản xứ Nhân Nghĩa lên Lào Cai khôi phục đời sống đạo của cộng đoàn giáo xứ.
  • Năm 1998, cha Gioan Vũ Tất (nay là Giám mục Giáo phận) coi sóc giáo xứ Lào Cai và Sapa.
  • Năm 2003 –2009, cha  Gioan Nguyễn Huy Tụng làm quản xứ Lào Cai.
  • Năm 2007, cha Giuse Nguyễn Văn Thành được bổ nhiệm làm phụ tá cho cha quản xứ Lào Cai.
  • Từ năm 2009 đến nay, cha Giuse Nguyễn Văn Thành được bổ nhiệm làm quản xứ Lào Cai.
2. Sự hình thành Cộng đoàn Mến Thánh Giá Lào Cai

Tiếng “Dì” thân thương không biết từ bao giờ đã đi sâu vào nhận thức của người giáo dân Lào Cai. Vì Dòng Mến Thánh Giá được phát sinh từ lòng dân tộc và gắn bó với Giáo hội địa phương, nhằm bổ túc cho hàng giáo sĩ trong những công việc phù hợp với đức tính của người nữ tu, nên ngay từ khi các linh mục chèo đèo lội suối đến với nơi đây thì bước chân của người nữ tu Mến Thánh Giá cũng song hành. Đặc biệt, trong thời gian cha Gioan Maria Vũ Tất làm mục vụ nơi đây, Ngài đến với giáo xứ 6 -7 lần mỗi năm, chuyến đi nào cũng có các chị Mến Thánh Giá đi cùng. Thời gian nối tiếp thời gian, cùng với các cha, các thầy, các chị đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người giáo dân.
Nhận thấy vai trò quan trọng của các nữ tu Mến Thánh Giá trong việc truyền giáo, cha quản xứ Giuse đã xin Hội dòng cho các nữ tu đến mục vụ tại đây. Tháng 10.2010, hai chị Anna Hoàng Thị Hương và Maria Nguyễn Thị Hoàng đã được bề trên sai đến với giáo xứ Lào Cai (Đường Hồng Hà – P. Cốc Lếu – Tp. Lào Cai). Căn phòng nhỏ hẹp và đơn sơ trong dãy nhà cấp 4 tại giáo họ Cốc Lếu- giáo xứ Lào Cai đã trở thành “Tu viện nhỏ” đầu tiên. Các chị làm những công việc mục vụ như: dạy hát, dạy giáo lý, dạy đàn, dạy dâng hoa, cắm hoa, nấu ăn, thăm viếng - động viên khích lệ người tín hữu khô khan nguội lạnh. Đôi khi vắng các cha, các chị em được ủy nhiệm việc cử hành Phụng vụ Lời Chúa và cho người giáo dân rước lễ để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng… Cuối tuần, các chị lại cùng với các cha vượt hàng trăm cây số đến với giáo xứ Bảo Yên để hướng dẫn, giúp đỡ người tín hữu hiểu và sống đức tin, cùng tham dự Thánh lễ một cách sốt sắng và trang nghiêm.

Để có môi trường thuận lợi hơn cho người tu sĩ sống căn tính của mình và kỷ luật của đời tu, ngày 21.9.2015, cha quản xứ cho các chị đến giáo họ Sơn Mãn (Sơn Mãn – Vạn Hòa- Tp. Lào Cai, cách nhà xứ khoảng 3 km). Tại đây, các chị cũng ở nhờ trong khuôn viên của giáo họ và vẫn là cộng đoàn mục vụ với 2 thành viên. Vì là cộng đoàn mục vụ nên các chị dành phần lớn thời gian cho công việc của giáo xứ. Mọi sinh hoạt hàng ngày của chị em vẫn nhờ vào giáo xứ và giáo họ. Ngoài ra, chị em cũng trồng rau sạch để sinh hoạt và làm thêu cộng tác với Hội dòng trong việc hướng đến tương lai.
Năm 2007, giáo xứ Lào Cai được tách làm 3 giáo xứ: Lào Cai, Phố Lu, và Bảo Yên.
Năm 2015, chị em MTG có thêm cộng đoàn tại Hàm Rồng thuộc giáo xứ Bảo Yên.


Hiện nay, Giáo xứ Lào Cai có sự hiện diện của các dòng nam tu như: Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (2012), Thừa sai Việt Nam (2015), Don Bosco (2016) nên công việc mục vụ của chị em tại cộng đoàn Lào Cai đã được giảm bớt. Nhờ đó, sứ mạng của người nữ tu MTG tại đây có cơ hội mở ra với những chân trời mới: các chị cùng với các mục tử dấn thân đi tìm các con chiên lạc để quy tụ và gầy dựng những giáo điểm. Bên cạnh đó các chị còn đồng hành và hướng dẫn mỗi tín hữu hay các hội đoàn, giúp họ tăng trưởng trong đời sống đức tin, từ đó họ trở thành những chứng tá sống động trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
Hướng tới tương lai của cộng đoàn cũng như Hội dòng, đặc biệt trong sứ vụ tông đồ thừa sai để loan báo Phúc Âm cho các dân tộc và góp phần xây dựng Giáo hội địa phương là Giáo xứ Lào Cai, Hội dòng đã mua một mảnh đất nhỏ để thành lập cộng đoàn chính thức khi có điều kiện về nhân sự và vật chất.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và làm những điều Ngài muốn cho Hội dòng MTG Hưng Hóa, cách riêng cho cộng đoàn Lào Cai, để mỗi chị em sống và thể hiện căn tính của người nữ tu MTG; đặc biệt là say yêu thánh giá Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh trên cánh đồng truyền giáo còn nhiều khó khăn này. Đồng thời, theo gương thánh quan thầy - Têrêsa HĐGS mang tình yêu thắp sáng và mở cửa những tâm hồn đang khao khát Chân - Thiện - Mỹ nơi vùng ngoại biên của Giáo phận.

Các chị em đã sống và mục vụ tại Cộng đoàn
  • Chị Anna Hoàng Thị Hương: tháng 10.2010 - 15.1.2013
  • Chị Maria Nguyễn Thị Hoàng: tháng 10/2010 - Tháng 6.2011 (đợt 1); từ 8. 2.2015 đến 19.11.2017 (đợt 2)
  • Chị Maria  Nguyễn Thị Chiểu: từ 6.12.2011 – 15.9.2015
  • Chị Catarina Nguyễn Ánh Diên
  • Chị Maria Vũ Thị Mùi
  • Chị Monica Phùng Thanh Tâm: tháng 9.2015 – tháng 2.2016
  • Chị Maria Vũ Thị Thơm: tháng 2.2016 đến nay.
  • Chị Maria Nguyễn Thị Kim Lan:19.11.2017 đến nay.
Một số hình ảnh:
Hai chị emHai chị em
Khuôn viên giáo họ Sơn Mãn
Khuôn viên giáo họ Sơn Mãn
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log