Thứ năm, 18/04/2024

Cộng Đoàn Yên Thế

Cập nhật lúc 19:58 04/07/2018
Yên Thế là cộng đoàn truyền giáo nên công việc chủ yếu của chị em trong cộng đoàn là mục vụ. Các chị tìm đến với anh chị em lương dân, dạy giáo lý, giúp ca đoàn và giúp tĩnh tâm...để từng bước giúp anh chị em khơi lại và đào sâu đức tin để sống đạo.
Tình Hình Giáo Xứ

Cộng đoàn Yên Thế được hình thành tại giáo xứ Lục Yên (trước đây thuộc giáo xứ Mông Sơn). Đây là một giáo xứ thuộc vùng truyền giáo, gồm hai giáo họ và chín giáo điểm. Số giáo dân là 683 nhân danh, nằm rải rác khắp huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái. Người dân nơi đây đa số nhập cư từ Ninh Bình - Nam Định - Hà Nam - Hưng Yên, lên đây xây dựng vùng kinh tế mới.
Trước đây khoảng 60 năm trở lại, Lục Yên không có nhà thờ, không có linh mục hay tu sĩ đến, nên họ đã bỏ sinh hoạt tôn giáo nhiều năm. Số giáo dân còn ít ỏi, một số người đạo đức còn giữ đạo đến nay là nhờ học kinh bổn và duy trì đọc kinh sáng tối, nhưng đức tin vẫn còn rất non yếu, còn bị mai một dần theo năm tháng. Khi chưa thành lập giáo xứ Mông Sơn, giáo điểm Yên Thế thuộc giáo xứ Nhân Nghĩa. Vì chưa có nhà thờ nên Mình Thánh Chúa được đặt trong một căn phòng rất nhỏ, ông Trùm Thái lúc đó là thừa tác viên, đảm nhận mọi việc từ rửa tội cho trẻ sơ sinh đến nghi thức an táng trong giáo xứ.
Từ khi cha Micae Nguyễn Tiến Quang được đặt làm Cha xứ giáo xứ Mông Sơn, với một địa bàn rộng lớn và giáo dân ở rải rác. Cha đã ngỏ lời mời các nữ tu của Hội dòng đến các giáo điểm của Lục Yên để giúp mục vụ trong dịp mùa chay, mùa Giáng Sinh...
Năm 2010, các chị em cộng đoàn Mông Sơn thường xuyên lên giúp các giáo điểm ở đây. Các chị đi bộ vào sâu trong các làng tản mạn ven đồi núi, cùng đi làm với người dân để mời gọi bà con học đạo. Năm 2013 Yên Thế có nhà thờ, mỗi tuần hay dịp lễ trọng, cha xứ Mông Sơn lên dâng lễ một lần.
Năm 2014, sau chuyến thăm mục vụ giáo xứ Lục Yên, Đức Cha phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long, nhận thấy nhu cầu của bà con giáo dân ở giáo xứ, Ngài đề nghị với Bề trên Hội dòng, cho các nữ tu lên để cùng cộng tác với Cha xứ trong việc truyền giáo và làm những việc mục vụ khác. Được sự giới thiệu của bà con, Hội dòng đã mua một mảnh đất của gia đình bà Hoa, gần sát nhà thờ về phía Tây. Đồng thời, được sự hỗ trợ về kinh phí từ Đức Cha phụ tá, Hội dòng đã tiến hành thủ tục giấy tờ đất xong. Ngày 19.3.2014 là ngày đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nhà ở cho chị em. Ngày 25.9.2014 ngôi nhà năm gian cấp 4 nhỏ bé, đơn sơ đã đi vào hoàn thiện. Lúc này Hội dòng sai hai chị là Têrêsa Nguyễn Thị Trinh và chị Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Tập lên để làm mục vụ. Từ năm 2015 cho đến nay, cộng đoàn có thêm một số chị em khác nữa lên làm mục vụ. Hiện nay cộng đoàn được sự dẫn dắt của chị Phụ trách Maria Ngô Thị Mai.

Công Việc Hàng Ngày

Yên Thế là cộng đoàn truyền giáo nên công việc chủ yếu của chị em trong cộng đoàn là mục vụ. Các chị tìm đến với anh chị em lương dân, dạy giáo lý, giúp ca đoàn và giúp tĩnh tâm...để từng bước giúp anh chị em khơi lại và đào sâu đức tin để sống đạo. Ngoài ra các chị dành nhiều thời gian thăm viếng, phát thuốc cho những người già yếu, ốm đau, bệnh tật không phân biệt lương giáo..
Cộng đoàn tuy mới thành lập và còn nhiều khó khăn về cả tinh thần lẫn vật chất, nhưng không làm cho chị em nản lòng hay chùn bước, vì tin rằng bàn tay Thiên Chúa vẫn không ngừng nâng đỡ và dìu dắt chị em trong từng giây phút trong cuộc đời mỗi chị em. Cùng với Hội dòng, chúng con xin tri ân quí Đức Cha, quí Cha và mọi người đã cầu nguyện, nâng đỡ và chia sẻ với cộng đoàn chúng con trong những lúc khó khăn thiếu thốn, để cộng đoàn chúng con có được như ngày hôm nay. Xin Chúa trả công cho quí vị thay cho chúng con.

Một số hình ảnh:
Các chị em trong cộng đoàn
Các chị em trong cộng đoàn
 
Khuôn viên cộng đoàn
Khuôn viên cộng đoàn
Thăm hỏi mọi người
Thăm hỏi mọi người


















 

                          








 
 
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log