Thứ năm, 09/05/2024

Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa Thường Huấn Với Đề Tài “Lãnh Đạo, Điều Hành Và Sinh Động Cộng Đoàn”

Cập nhật lúc 19:03 27/11/2023
Với mong muốn giúp chị em trong Hội Dòng có được một môi trường tốt để sống hạnh phúc, vui tươi trong đời sống cộng đoàn, Hội Dòng đã tổ chức khoá thường huấn với chủ đề “Lãnh đạo, Điều hành và Sinh động Cộng đoàn”. Khóa thường huấn do cha Giuse Nguyễn Văn Quang - Dòng Salésien Don Bosco hướng dẫn, sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 27-30.11.2023 với sự tham dự của quý chị Ban Điều Hành Hội Dòng, Ban Đào Tạo, quý chị Phụ trách Cộng đoàn và quý chị em khối khấn trọn từ 30 tuổi trở lên.
Sống trong xã hội hiện đại, người tu sĩ phải đối diện với rất nhiều những thách đố của thời đại hôm nay. Điều đó là nguyên nhân dễ làm cho người tu sĩ bị cuốn theo sự chuyên nghiệp hoá, dễ bị cám dỗ tương đối hoá đời sống thiêng liêng, đời sống chung của cộng đoàn cũng như làm mất dần những giá trị thánh thiêng và căn cốt của đời tu. Vì thế, người tu sĩ phải luôn cảnh giác và thức tình trước những thách đố đó để có thể sống đời tu trọn vẹn, viên mãn và hạnh phúc.
Ngày đầu tiên, cha Giuse chia sẻ với quý chị em về đề tài “Tìm Về Nguồn”. Để có thể nên thánh trong đời sống thánh hiến và dấn thân trọn vẹn cho Thiên Chúa, mỗi tu sĩ đều phải biết trở về nguồn, tìm về căn tính của đời tu để xem mình đang đặt nền móng đời sống thánh hiến của mình ở đâu: trên nền đá vững chắc, dựa trên những điều căn cốt của đời tu hay trên cát, dựa trên những giá trị trần thế? Đời tu của mỗi người đều có một con đường thiêng liêng riêng, với sắc màu riêng, không ai giống ai nhưng tất cả đều phải được xây dựng trên nền tảng vững chắc, dựa trên 3 chiều kích chính yếu sau: Chiều kích Thần Nghiệm (Professio Trinitatis); Chiều kích Huynh đệ Cộng đoàn (Signum Fraterritatis) và Chiều kích Phục vụ trong đức ái (Servitum in Caritate). Đây là những chiều kích làm nên đời tu đích thực, giúp người tu sĩ biết chuyên cần cầu nguyện, gắn chặt đời mình với Đức Kitô và sống bác ái với hết mọi người.
Hầu hết ở các giờ học, cha Giuse luôn nhấn mạnh đến sự “Thuộc về” trong Đời Sống Thánh Hiến. Người tu sĩ phải ý thức và luôn có cảm thức thuộc về Hội dòng, thuộc về Cộng đoàn của mình và thuộc về chị em sống cùng với mình. “Thuộc về” là một trong những yếu tố đổ nền vững chắc cho đời tu. Nếu người tu sĩ không sống ý thức thuộc về, thì sẽ bị rơi vào sự co cụm, cô lập, cô độc và lối sống quy kỷ theo chủ nghĩa cá nhân. Chỉ khi sống ý thức thuộc về: Thuộc về Chúa, thuộc về Hội dòng, thuộc về Cộng đoàn và sứ mạng, thì người tu sĩ mới có thể sống hạnh phúc, sống triển nở viên mãn trong đời thánh hiến.
Bên cạnh đó, cha nhắc nhở các tu sĩ phải luôn ý thức rằng: mình là người “được chọn, được gọi và được sai đi” không phải vì mình xứng đáng, nhưng tất cả đều nhờ bởi tình yêu Chúa.
Cha Giuse cũng nhắc đến cách sống trung thực với chính mình nơi thánh Phaolô như một gương mẫu cho người tu sĩ noi theo. Thánh nhân đã không ngần ngại đề cập đến sự yếu đuối của mình một cách thẳng thắn, không né tránh. Trong đời sống, nhiều tu sĩ bị cám dỗ sống tránh né, khoan nhượng với những yếu đuối và thiếu sót, bất toàn nơi mình, mà không dám thẳng thắn và trung thực để đối diện với chính con người thật của mình. Đó cũng là một cạm bẫy tự nhiên của thế gian mà người tu sĩ nên tránh, đừng để mình chiều theo cám dỗ đó.
Hy vọng với sự hướng dẫn của cha Giuse trong khoá thường huấn này, tất cả chị em trong Hội dòng sẽ có thêm hành trang quý giá để sống hạnh phúc và triển nở trong đời sống thánh hiến và luôn bừng cháy tình yêu với Đấng Chịu Đóng Đinh của người nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hoá.

Một vài hình ảnh:

 
BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log