Thứ bảy, 27/04/2024

Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời Và Mừng Ngân Khánh Khấn Dòng Tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá

Cập nhật lúc 00:56 15/09/2023
                                       “Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời,
                                        để đáp ân tình Ngài thương ban cho từ lâu.
                                        Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài.”
                                                                                                (Theo Chúa – Lm Thành Tâm)
Câu hát đó của nhạc sĩ Linh mục Thành Tâm cũng chính là tâm tình, là niềm xác tín của 18 nữ tu tuyên khấn trọn đời và 5 nữ tu mừng Ngân Khánh Khấn Dòng tại Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá. Cảm nghiệm được tình yêu bao la dịu ngọt của Chúa, hôm nay, ngày 14.09.2023, các chị em quyết định bước sâu hơn nữa trong tương quan tình yêu riêng tư với Chúa qua việc cam kết hiến dâng trọn đời mình trong ơn gọi Mến Thánh Giá.

 
Quý chị em Tuyên khấn trọn đời và mừng Ngân Khánh Khấn Dòng
Quý chị em Tuyên khấn trọn đời và mừng Ngân Khánh Khấn Dòng
Thánh lễ do Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Giáo phận Hưng Hoá chủ tế vào lúc 8g00 sáng, Thứ Năm, ngày 14.09.2023, tại  Nguyện Đường  Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.  Hiện diện trong Thánh lễ có Đức cha Gioan Maria Vũ Tất,  cha Tổng Đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân cùng đông đảo bà con giáo dân.
Đúng 7g45, các khấn sinh được rước vào nguyện đường trong tiếng hát du dương của ca đoàn và niềm vui hân hoan của mọi thành phần dân Chúa.
Ngỏ lời đầu Thánh lễ, Đức cha Đaminh mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với 18 nữ tu Tuyên khấn Trọn Đời Và 5 chị mừng Ngân Khánh hôm nay. Trải qua nhiều năm tháng được đào luyện và phục vụ, với ơn Chúa và sự tự nguyện, hôm nay, các chị em này muốn hiến thân trọn vẹn hơn nữa cho Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh theo linh đạo Mến Thánh Giá qua việc tuyên khấn trọn đời và mừng hồng ân 25 năm khấn dòng.

 
Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến chủ tế Thánh lễ
Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến chủ tế Thánh lễ
Giảng trong Thánh lễ, cha Piô Ngô Phúc Hậu chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa của mầu nhiệm “qua khổ giá đến vinh quang”. Cha lấy ví dụ hình ảnh cây mai bị bứt hết lá, bị ngừng chăm bón trước Tết hai tuần cũng giống như là phải chịu khổ nạn, để đến đúng ngày Tết nó ra hoa rực rỡ. Cây mai cũng phải trải qua hành trình “từ khổ giá đến vinh quang”. Cha cho cộng đoàn thấy chính Thiên Chúa cũng đã sống hành trình “từ khổ giá đến vinh quang” ấy. “Qua khổ giá đến vinh quang” dường như đã trở thành một quy luật tất yếu mà ai cũng phải trải qua: từ Đức Giêsu, rồi đến các Tông đồ và chính mỗi người chúng ta hôm nay. Cuối cùng, cha khích lệ các nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hoá hãy can đảm xung phong và mau mắn lên đường truyền giáo, đến những nơi khổ nhất, khó khăn nhất của vùng Tây Bắc vì đó chính là con đường “từ khổ giá đến vinh quang” mà Chúa đang mời gọi.  
 
Cha Piô Ngô Phúc Hậu giảng lễ
Cha Piô Ngô Phúc Hậu giảng lễ
Sau bài giảng là Nghi thức tuyên khấn rất sốt sắng và cảm động. Các khấn sinh tiến lên cung thánh, công khai nói lên lời tự nguyện cam kết hiến thân cho Thiên Chúa: sống Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục “trọn đời” theo Hiến chương Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa trong tay chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà và trước sự chứng kiến của Đức Giám mục giáo phận. Từ nay, các chị đã thuộc trọn về Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh.
Chị em Tuyên khấn Trọn Đời
Đức cha chủ tế đọc lời nguyện thánh hiến các khấn sinh, làm phép và trao Nhẫn giao ước cho các khấn sinh. Chiếc nhẫn là dấu chỉ hữu hình biểu lộ sự trung thành với giao ước tình yêu mà các khấn sinh đã ký kết với Đức Kitô qua lời khấn trọn đời. Đức cha làm phép và trao Thánh giá cho các khấn sinh. Việc đón nhận Thánh giá nhắc nhở các khấn sinh phải năng suy niệm về mầu nhiệm thánh giá để sống kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chị em.
 
Chị em đón nhận thánh giá như dấu chỉ thuộc trọn về Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh
Chị em đón nhận nhẫn giao ước và thánh giá như dấu chỉ thuộc trọn về Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh
Tiếp theo là nghi thức diễn nghĩa. Các khấn sinh giơ cao thánh giá vừa được đón nhận để suy tôn, kính thờ, như dấu chỉ mời gọi chị em sẽ chỉ chuyên chú suy niệm về mầu nhiệm Thập Giá và xác tín niềm hy vọng duy nhất của mình chính là Thập Giá Đức Giêsu Kitô. Cuối cùng là nghi thức gia nhập cộng đoàn. Chị Tổng Phụ trách thay mặt Hội dòng, đón nhận chị em là thành viên chính thức của Hội dòng với đầy đủ mọi nghĩa vụ và quyền lợi để từ nay, chị em tích cực chung tay xây đắp Hội dòng ngày một thăng tiến hơn giữa lòng Giáo hội và xã hội.
 
Nghi thức suy tôn thánh giá vô cùng xúc động
Nghi thức suy tôn thánh giá vô cùng ling thiêng và xúc động
Sau nghi thức Tuyên khấn trọn đời là phần nhắc lại Lời Khấn của chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà và quý chị mừng Ngân Khánh khấn dòng. Sau 25 năm sống đời thánh hiến với biết bao thăng trầm, đến nay, tình yêu của các chị với Chúa Giêsu và sự gắn bó với Hội dòng không hề vơi đi, mà ngày càng sâu nặng và ấm nồng hơn. Hôm nay, giữa tình thân thương của chị em trong dòng và thân nhân, các chị xúc động tuyên lại lời khấn trong niềm cảm tạ tri ân tình yêu bao la của Thiên Chúa đã luôn ấp ủ và tuôn tràn trên cuộc đời các chị.
 
Quý chị mừng Ngân Khánh 25 năm Khấn Dòng
Quý chị mừng Ngân Khánh 25 năm Khấn Dòng
Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà thay mặt cho các chị em tuyên khấn, các chị em mừng Ngân khánh hôm nay và toàn thể chị em trong Hội Dòng, cám ơn quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý khách và cách riêng, cám ơn quý ông bà cố của chị em tuyên khấn. Quý ông bà cố đã quảng đại dâng người con yêu dấu của mình cho Thiên Chúa trong Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.

 
Chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà thay mặt Hội dòng cám ơn mọi thành phần tham dự Thánh lễ
Chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà thay mặt Hội dòng cám ơn mọi thành phần tham dự Thánh lễ
Thánh lễ đã khép lại lúc 9g30 trong niềm vui hân hoan của các khấn sinh và tất cả cộng đoàn.
Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh Tử Đạo Việt Nam chuyển cầu cho qúy chị em luôn được sống tròn đầy và viên mãn ơn gọi thánh hiến của mình, đặc biệt xin cho quý chị em ngày càng nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chị em. Ước mong tình yêu Đức Kitô Chịu Đóng Đinh luôn tỏa sáng rạng ngời trong hành trình đời dâng hiến của chị em để chị em mãi trung thành, bình an, hạnh phúc và trở thành nhân chứng sống động cho tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh giữa lòng thế giới hôm nay.

Một số hình ảnh:








BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log