Thứ bảy, 27/04/2024

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu Tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá

Cập nhật lúc 17:34 12/08/2023
Này con đây, Chúa ơi! Này con xin đến để thi hành thánh ý Chúa!
Câu mở đầu của bài ca nhập lễ đã diễn tả trọn vẹn lời đáp trả tiếng gọi tình yêu của 12 Tân Khấn Sinh trong ngày hồng phúc hôm nay, ngày chị em được trở nên “hiền thê” của  Đức Kitô qua Thánh lễ Tuyên khấn Lần đầu do Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến - Giám mục Giáo phận Hưng Hóa chủ tế vào lúc 8g00, ngày 12.08.2023, tại Nguyện đường Nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa (MTG HH). Đồng tế trong Thánh lễ có Đức cha Gioan Vũ Tất – Nguyên Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, cha Tổng Đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh, quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng với sự tham dự của quý tu sĩ, chủng sinh, quý phụ huynh, quý thân nhân, ân nhân của các khấn sinh.
Đúng 8g00, với nến sáng trên tay, các ứng sinh tuyên khấn lần đầu cùng quý ông bà cố, quý bề trên, và quý cha đồng tế tiến vào Nguyện đường để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa đã thương chọn gọi 12 nữ tỳ Chúa đây. Tiếng hát du dương của ca đoàn như nói lên sự khao khát được tận hiến đời mình, được thuộc trọn về Chúa của các ứng sinh hôm nay: “Này con xin đến để thi hành thánh ý Chúa”.
 
Đoàn rước các ứng sinh tiến về Nguyện đường của nhà dòng
Đoàn rước các ứng sinh tiến về Nguyện đường của nhà dòng
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Đaminh chúc mừng Hội dòng MTG HH sắp có thêm 12 nữ tu, đồng thời, Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn, cùng với Hội dòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
Giảng trong Thánh lễ, Đức Cha Đaminh nhấn mạnh đến sự hiện diện vô cùng cần thiết của các nữ tu dòng MTG HH trên những vùng núi cao, đặc biệt là nơi có anh chị em đồng bào dân tộc thiểu số. Đức cha chia sẻ với cộng đoàn về niềm vui được cử hành Bí tích Rửa Tội và Bí tích Thêm Sức cho anh chị em Hmong trong hành trình mục vụ vùng Tây Bắc vừa qua và ghi nhận sự dấn thân của các nữ tu dòng MTG HH trên những rẻo cao ấy. Đức cha cũng cho thấy việc Chúa dùng mỗi người trong sứ mạng truyền giáo thật mầu nhiệm biết bao. Đôi khi Chúa dùng những người tưởng như không bình thường để làm những điều kỳ diệu cho dân Ngài. Cuối cùng, Đức cha nhấn mạnh đến sứ mạng truyền giáo và khẳng định đó là sứ mạng dành cho tất cả mọi kitô hữu, mà đi đầu là những người sống đời thánh hiến. Đức cha kêu mời các nữ tu tiếp tục dấn thân phục vụ tha nhân qua công cuộc truyền giáo, đặc biệt là hãy luôn nhiệt thành truyền giáo nơi vùng núi cao của miền Tây Bắc này, cũng chính là nơi giáo phận đặt nhiều ưu tư và ưu tiên trong công tác mục vụ.
 
Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến chủ tể và giảng trong Thánh lễ
Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến chủ tể và giảng trong Thánh lễ
Sau bài giảng là Nghi thức Tuyên khấn. Mở đầu nghi thức, chị Anna Đỗ Thị Mỹ - Phụ tá Giám sư Tập viện giới thiệu các ứng sinh tuyên khấn lần đầu hôm nay. Đáp lại tiếng gọi của Chúa, 12 ứng sinh tiến lên trước bàn thờ. Với tất cả lòng yêu mến và tâm tình hiến dâng, trước sự chứng kiến của Đức giám mục giáo phận, và trong tay chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà, 12 ứng sinh long trọng tuyên khấn tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm:  Khiết tịnh - Nghèo khó - Vâng phục một năm theo Hiến chương và Nội quy Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Các chị em đã tuyên khấn với niềm xác tín sẽ theo sát Chúa Kitô trong linh đạo Mến Thánh Giá, tự nguyện cam kết và tận tình phó thác đời sống mình trong Hội Dòng này. Với lời tuyên khấn ấy, các chị em đã chính thức trở thành người nữ tu Mến Thánh Giá và là bạn trăm năm của Đức Kitô Chí Thánh, cũng là Đấng Tình Quân mà chị em hằng yêu mến và tôn thờ.
 
Các ứng sinh khiêm tốn tuyên khấn lần đầu
Các ứng sinh khiêm tốn tuyên khấn lần đầu
Sau đó, Đức giám mục làm phép khăn lúp để trao cho các Tân Khấn Sinh. Chiếc lúp trắng giờ đây được thay bằng chiếc lúp đen như là dấu chỉ của sự dấn thân hơn nữa, từ bỏ nhiều hơn nữa, để thuộc trọn về Đức Kitô trong linh đạo Mến Thánh Giá. Hiến chương và Nội quy của Hội Dòng được trao cho các Tân Khấn Sinh như là biểu tượng của sự tùng phục tuyệt đối vào Đức Kitô, của khát vọng sống đức ái trọn hảo, của sự tự nguyện hiến thân phục vụ tha nhân và cũng là kim chỉ nam giúp chị em trung thành trên con đường tận hiến dấn thân phục vụ vì Nước Trời.
Nghi thức tuyên khấn kết thúc. Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà thay lời cho toàn thể Hội Dòng bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn quý Đức cha, quý cha, quý thầy, quý ông bà cố, quý thân nhân, ân nhân và quý khách đã tới hiệp dâng Thánh lễ để hiệp thông và chia sẻ niềm vui hồng ân thánh hiến với 12 Tân Khấn Sinh và Hội dòng.
 
Chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà dâng lời cám ơn
Chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà dâng lời cám ơn
Thánh lễ đã kết thúc vào lúc 9g45 trong niềm vui và lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương quan phòng và ban cho Hội dòng nhiều ơn gọi trẻ để tiếp nối và chia sẻ sứ mạng của Giáo hội.
Xin cho tình yêu tinh tuyền của các Tân Khấn Sinh hôm nay luôn được triển nở và sinh nhiều hoa trái như lòng Chúa mong muốn. Cầu chúc các Tân Khấn Sinh ngày một gắn kết sâu hơn với Đấng Chịu-Đóng-Đinh, để làm cho cuộc đời thánh hiến và cuộc sống sứ vụ luôn mang đậm tình Thập Giá như dấu chứng của tình yêu đích thực giữa lòng Giáo Hội và xã hội. Nguyện xin Chúa cho các Tân Khấn Sinh luôn được ơn trung thành, bình an, hạnh phúc trong đời dâng hiến và trở thành những nhân chứng sống động cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Những hình ảnh:


 
BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log