Thứ sáu, 29/03/2024

Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa Hiệp Thông Với Thế Giới Trong Sáng Kiến “24 Giờ Cho Chúa” Của Đức Thánh Cha Phanxicô

Cập nhật lúc 08:39 22/03/2021
WMTGHH - Hưởng ứng lời mời gọi tham gia sáng kiến “24 giờ cho Chúa” với chủ đề “Chúa tha cho người muôn ngàn tội lỗi”, tại Nhà Mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã tổ chức các giờ Chầu Thánh Thể từ 5g00 ngày 21.03 đến 5g00 ngày 22.03.2021. "Đây là lúc thuận tiện” (2 Cr 6,2) để mỗi người có cơ hội suy tư về sự thay đổi của chính mình qua những mỏng dòn, yếu đuối và tội lỗi của con người, cũng như ý thức về lòng thương xót, tình yêu tha thứ không biết mệt mỏi và sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Bởi những điều này sẽ “có khả năng truyền cảm hứng cho các tín hữu thực hiện các công trình lòng thương xót và tiếp tục trưởng thành cá nhân sau khi đã nhận được ơn tha thứ”.
Mặc dù đại dịch vẫn hoành hành trên thế giới nhưng Đức Thánh Cha vẫn thiết lập sáng kiến “24 giờ cho Chúa” với chủ đề được lấy từ Thánh vịnh 103 “Chúa tha cho người muôn ngàn tội lỗi”. Qua chủ đề này, Đức Thánh Cha “khuyến khích mọi người đến với Bí tích Hòa giải, giúp suy tư về sự thay đổi của chính mình và ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống”. Chúng ta đang ở trong những ngày trung tâm của Mùa Chay, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang lan tràn và lây nhiễm tại nhiều nơi trên thế giới thì Lời Chúa vẫn luôn vang lên một cách khẩn thiết: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15b).
Để sám hối và có thể lãnh nhận được ơn Chúa trong Mùa Chay Thánh này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã hướng dẫn chúng ta hãy “làm tươi mới Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu.” (Sứ điệp Mùa Chay 2021).  Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Trong suốt mùa sám hối này, chúng ta hãy làm mới lại đức tin của chúng ta, kín múc “Nước Hằng Sống” của niềm hy vọng, và mở lòng đón nhận tình yêu Chúa là Đấng đã làm cho chúng ta trở nên anh chị em trong Chúa Kitô…” Bên cạnh đó, Giáo hội cũng luôn mời gọi mọi kitô hữu hãy “Ăn chay, cầu nguyện và bố thí” cách đặc biệt trong Mùa Chay, vì đây chính là những điều kiện giúp chúng ta hoán cải để trở về với Thiên Chúa tình yêu.
Sáng kiến “24 giờ cho Chúa” chính là cơ hội để mỗi người biết dành thời gian hoán cải để trở về với tình yêu của Thiên Chúa và tha nhân, là thời gian canh tân cá nhân và cộng đoàn, là thời gian sống trong cung lòng thương xót của Thiên Chúa trong Bí Tích Thánh Thể - Bí tích của Tình Yêu.
Với tâm tình đó, Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã tổ chức “24 giờ cho Chúa”, để mỗi chị em trong Hội dòng được ở với Chúa, nhờ đó mỗi chị em khám phá ra lòng thương xót cũng như sự tha thứ bao dung của Chúa trong những giây phút thánh thiêng này. Trong 24 giờ này, quý chị em tại cộng đoàn Nhà Mẹ Hội Dòng đã cùng nhau cầu nguyện, chiêm ngắm Thánh Thể. Xuyên suốt các giờ chầu được chia phiên theo từng khối: quý dì nhà Hưu Dưỡng, quý dì Khấn Trọn, Học Viện và Tập Viện. Các giờ chầu Thánh Thể đều chung một tâm tình để hiệp ý với Đức Thánh Cha Phanxicô, dâng lên Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin Người chạnh lòng thương và ban bình an cho Giáo hội hoàn vũ, và toàn thể nhân loại trên thế giới. Đồng thời, cũng xin Người thương cho nhân loại sớm qua khỏi đại dịch Covid-19, ngõ hầu tất cả mọi người đều có cuộc sống bình an và hạnh phúc.
Kết thúc “24 giờ cho Chúa”, cả cộng đoàn cùng sốt sáng bước vào Thánh lễ trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho mỗi người có được những giờ phút lắng đọng, thánh thiêng bên Bí tích Tình Yêu. Hy vọng với những giây phút bên Chúa Thánh Thể, mỗi người đều sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào, êm dịu của Trái Tim Cực Thánh Chúa, đồng thời biết cải biến con người cũ để mặc lấy con người mới, con người đã được tạo dựng theo hình ảnh Đức Kitô.

Một số hình ảnh:
BTT Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log