Thứ bảy, 27/04/2024
Mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 1943- 2023

Trao Chăn Ấm - Thực Phẩm Nhân Dịp Mùa Giáng Sinh Và Năm Mới 2024 Tại Các Bản Trên Huyện Sông Mã Và Mường La, Tỉnh Sơn La

Cập nhật lúc 09:13 26/01/2024

Từ ngày 02 – 06. 01. 2024, nhân dịp mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2024, được sự giúp đỡ từ Quý Lan và Giáo xứ Trinh Vương, Joliet, Hoa Kỳ. Ban Bác Ái và Ban Văn Hoá Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá đã thực hiện chương trình trao chăn ấm và thực phẩm cho bà con vùng cao các bản làng: Co Phường, Huổi Mươi, Ngăm Trạng, Xi lô, Pá Khôm - huyện Sông Mã và bản Hán Cá Thệnh, Kho Lao, Chiềng Muông - huyện Mường La, tỉnh Sơn La, với 226 suất quà, mỗi suất trị giá khoảng 300.000 VND.
Khi nhiệt độ mùa đông của miền Bắc bước vào những ngày rét đậm rét hại, có lẽ ai cũng cảm nhận được sự lạnh cóng dưới 100 C, đặc biệt nơi anh chị em dân tộc sinh sống trên miền núi cao, sự khó khăn vất vả gia tăng hơn khi mùa đông giá rét đến. Thấu hiểu được điều đó, với tấm lòng quảng đại quý Ân nhân đã chia sẻ những chiếc chăn và nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân núi rừng Tây Bắc.
Với hành trình di chuyển 11 giờ đồng hồ trên xe, đoàn chúng tôi đã đến với bản Ngăm Trạng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Tại đây, chúng tôi đã trao 40 chăn ấm cho bà con dân tộc H’Mông. Niềm vui nơi mọi người khi nhận chăn ấm giúp chúng tôi quên đi mệt mỏi vì quãng đường dài và khó đi.
Tiếp tục hành trình đến với bà con vùng cao, chúng tôi đến với 04 bản làng tại huyện Sông Mã: Co Phường, Huổi Mươi, Xi Lô, Pá khôm và trao 55 suất quà thực phẩm gồm: mì tôm, gạo, dầu ăn, nước mắm, bột canh. Những suất quà được hỗ trợ, giúp bà con vùng cao an tâm hơn khi có đồ ăn vào những ngày mùa đông giá lạnh khắc nghiệt.
Đặc biệt, chúng tôi không sao quên được hành trình tới Bản Hán Cá Thệnh, Kho Lao, Chiềng Muông thuộc xã Chiềng Công, huyện Mường La. Chúng tôi vẫn còn sợ khi hình dung lại quãng đường đi đầy khó khăn thử thách. Đường đi đất dốc, nhiều đá rơi mặt đường, ngoằn nghoèo, nhiều khúc cua tay áo nguy hiểm, mất gần 4 tiếng đồng hồ đi bằng xe máy liên tục mới tới được bản. Bên cạnh đó, để đưa được những chiếc chăn ấm và thực phẩm lên bản Hán Cá Thệnh, Kho Lao, Chiềng Muông, chúng tôi phải nhờ vận chuyển bằng phương tiện xe chuyên dụng trên bản. Hơn nữa, vì đường quá khó đi nên cách bản khoảng 1km, xe không thể đi lên cao được mà người dân tại bản thay phiên nhau từ trẻ em đến phụ nữ và thanh niên xuống đưa chăn và thực phẩm đi bộ hoặc đeo gùi đưa đồ lên bản. Ngoài ra, nhiều bà con đi bộ từ nhà xa đến nơi nhận quà, có người đi cả 2 giờ mới đến được nơi nhận đồ. Không để đợi lâu, chúng tôi đã nhanh chóng trao 145 suất quà gồm chăn ấm và mì tôm cho người dân.
Mặc dù, để đến được với người dân bản tại 8 bản làng trên, chúng tôi khá vất vả do đường đi khó cộng thêm cái lạnh mùa đông miền Bắc nhưng thay vào đó là sự ấm áp tình người khi món quà được chuyển đến tận tay người dân. Dù không hiểu được nhiều tiếng bản địa nhưng chúng tôi thấy được niềm vui lan tỏa nơi người dân khi họ nhận được món quà mùa Giáng Sinh và Năm Mới đầy ý nghĩa và thực tế với cuộc sống của họ.
Tri ân và biết ơn là lời cảm ơn của người dân tại 8 bản: Co Phường, Huổi Mươi, Ngăm Trạng, Xi lô, Pá Khôm, Hán Cá Thệnh, Kho Lao, Chiềng Muông thuộc tỉnh Sơn La, xin được gửi đến Quý Lan và Giáo xứ Trinh Vương, Joliet, Hoa Kỳ, đã quan tâm đến những người nghèo vùng Tây Bắc. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý ân nhân trong đời sống để tấm lòng quảng đại của quý vị luôn sưởi ấm và nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi ước mong được Quý vị đồng hành trong các chương trình tiếp theo tại Tây Bắc, để giúp người nghèo có được cuộc sống tốt hơn.  
 
Một số hình ảnh:
 

 
                                                                                                                    Ban Bác Ái- Hội Dòng MTG Hưng Hoá
                                                                                                  
 
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log