Thứ hai, 20/05/2024

Khóa Thường Huấn Đợt II - Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 11:48 09/05/2024

 WMTGHH - Như tin đã đưa, tại Nhà Mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã kết thúc khóa thường huấn đợt I từ ngày 02-04.05.2024.  Và từ ngày 06-08. 05. 2024, nữ tu Maria Fiat Tuyết Mai - Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm tiếp tục hướng dẫn khóa thường huấn đợt II cũng với chủ đề “Về nguồn Linh đạo Mến Thánh Giá” cho 164 học viên: khối khấn trọn, 33 em tiền Vĩnh khấn và 8 em Tập viện.
 

Sr Maria Fiat Trần Thị Tuyết Mai hướng dẫn khoá thường huấn
 
Đúng 7g50, ngày 06.05.2024, sau khi xin ơn Chúa Thánh Thần, chị Tổng Thư ký Têrêxa Đào Thị Thanh Mỵ giới thiệu sơ Maria Fiat Tuyết Mai cho các chị em. Sau đó, sơ bắt đầu ngày thứ nhất với nội dung "Lược sử linh đạo Mến Thánh Giá". Sơ trình bày cho các học viên quá trình hình thành và phát triển ba tổ chức: Hội Tông đồ, Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá và Tu hội Nữ Mến Thánh Giá.  
Dòng Mến Thánh Giá được khai sinh vào lễ Tro ngày 26.02.1670 tại Kiên Lao với hai nữ tu tiên khởi là Anre và Paula. Chính Đức cha Lambert nhận lời khấn của hai chị và trao cho các nữ tu này bản luật do ngài soạn thảo. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, đặc biệt trong thời cấm đạo Minh Mạng - Thiệu Trị -Tự Đức, có rất nhiều chị em Mến Thánh Giá bị tra tấn và tử đạo. Cũng trong thời kỳ cấm cách đó, bóng dáng của các nữ tu Mến Thánh Giá luôn hiện diện khắp nơi, âm thầm làm các công việc như: rửa tội cho trẻ em nguy tử, giúp các linh mục phải ẩn trốn, mang Mình Thánh Chúa vào trong tù cho các vị tử đạo... Có những lúc nhà các nữ tu trở về con số không cả ở Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài. Nhưng tài sản “Linh đạo Mến Thánh Giá” lớn lao mà Đức Cha Lambert để lại cho các nữ tu đó là: hiểu biết, yêu mến, suy niệm, noi theo, tôn thờ Thiên Chúa trong Chân lý và Thần Khí đã trở thành nội lực để các nữ tu tồn tại phát triển cho đến ngày nay. Theo thống kê năm 2023 của 30 Hội dòng Mến Thánh Giá trong nước và hải ngoại: có 9630 khấn sinh, 506 tập sinh, 243 tiền tập sinh và 925 thanh tuyển. Mặc dù, số các nữ tu gia tăng nhưng vị cha chung là Đức cha Lambert - Đấng Sáng Lập dòng vẫn là người cha bị lãng quên, cho đến ngày 13.01.2024 mới được mở án phong chân phước và phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert de la Motte cấp giáo phận. 
Ngày thứ hai, 07.05.2024, sơ Maria tiếp tục trình bày về "Những điểm cốt lõi trong Linh đạo Mến thánh giá”. Linh đạo là con đường thiêng liêng đưa con người đến với Thiên Chúa - Đấng Thánh Thiện - qua Đức Kitô dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần. Con đường thiêng liêng này trước hết chính là Chúa Giêsu (Ga 14,6), thứ đến là Hội Thánh, cộng đoàn những người đang đi theo “con đường Giêsu” (Cv 9,2). Trong lịch sử Hội Thánh, mỗi thời điểm đều xuất hiện những người được Chúa Thánh Thần thúc đẩy theo những cách sống dựa trên căn bản của Phúc Âm, những đường lối sống đạo phù hợp với hoàn cảnh cụ thể để giúp con người nên thánh. Còn về Đặc sủng của các Đấng Sáng Lập biểu lộ như là kinh nghiệm về Thần Khí, được truyền lại cho các môn đệ của họ để sống, giữ gìn, đào sâu và không ngừng phát triển trong sự hài hòa với Thân Thể Chúa Kitô đang không ngừng lớn lên. Tóm lại, Linh đạo chú tâm đến “cách là”, còn Đặc sủng chú tâm đến “cách làm”. Mục đích của Tu hội nữ Mến Thánh Giá là đặc biệt chuyên chú suy niệm, tưởng nhớ và noi theo cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô mỗi ngày như phương thế thuận lợi nhất để đạt tới sự hiểu biết và yêu mến Người.
Kế đến, sơ trình bày các nhiệm vụ của Tu hội nữ Mến Thánh Giá đó là: truyền giáo, lo cho nữ giới, săn sóc những thiếu nữ đau ốm bệnh tật không phân biệt lương giáo, rửa tội cho trẻ nhỏ lâm cơn nguy tử, kêu gọi những phụ nữ trụy lạc ra khỏi nếp sống vô luân. Sau cùng, sơ nhấn mạnh đến “hy lễ ban chiều” không còn là việc đánh tội nhưng bằng sự hy sinh tự nguyện thi hành thánh ý Chúa và chu toàn bổn phận với những việc khổ chế đa dạng và âm thầm thường ngày. Đó là dấu chỉ bày tỏ tâm thế sẵn sàng cộng tác với chương trình của Chúa, tâm thế sẵn sàng làm theo ý Chúa, sẵn sàng hy sinh vì tình yêu, sẵn sàng cho phép Chúa Giêsu mượn thân xác, cho phép Chúa Giêsu hành động qua cuộc đời của mỗi người.
Vào lúc 19g00 cùng ngày, Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến đã gặp gỡ các chị em đang tham dự khóa thường huấn. Đức cha cám ơn các chị em từ các vùng miền xa xôi của giáo phận đã nhiệt thành loan báo Tin Mừng và làm các công việc bác ái. Với trách nhiệm chăm lo giáo phận, Đức cha mời gọi các chị em tiếp tục hăng say loan báo Tin Mừng. Đức cha nhắn nhủ các chị em trước hết hãy trở về với căn tính của dòng đó là Linh đạo và Đặc sủng. Linh đạo Mến Thánh Giá dấn thân trong giáo phận, thuộc về giáo phận và phục vụ cho giáo phận. Đức cha nhấn mạnh Đặc sủng của Đấng Sáng Lập đối với ơn gọi của các nữ tu là sống đúng căn tính. Tiếp đến, Đức cha chia sẻ về tinh thần của hiệp hành đó là hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Vì còn thiếu các linh mục, nên cả tuần thậm chí cả tháng, các linh mục mới đến dâng Thánh lễ cho các anh chị em ở những nơi xa xôi vùng cao một lần. Do đó, để nuôi dưỡng đời sống đức tin cho các tín hữu mới theo đạo thì rất cần các thừa tác viên Tin Mừng và các nữ tu chăm sóc cho họ. Kế đến, Đức cha giãi bày những ưu tư về công việc truyền giáo chính là đầu tư vào con người và mời gọi các chị em cũng là những em út lo cho công việc loan báo Tin Mừng của giáo phận bằng đời sống làm chứng tá trong môi trường giáo dục và ở các môi trường khác.

 
 
Đức Giám mục Giáo phận Hưng Hoá Đaminh Hoàng Minh Tiến gặp gỡ quý chị em tham dự khoá thường huấn

Sau lời chia sẻ của Đức cha, chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà – đại diện cho Hội dòng cám ơn Đức cha đã ban huấn từ và động viên các chị em trong kỳ thường huấn này. 
Ngày thứ 3, 08.05.2024, sơ Maria trình bày nội dung “Nền tảng Linh đạo - Sứ mạng liên tục”. Sứ mạng liên tục đã được Đức cha Lambert cảm nghiệm khi ngài viết: “Ánh sáng ấy có hiệu lực đặt tôi trong tình trạng được thôi thúc mãnh liệt dâng tiến, trao gửi và cống hiến thân xác tôi cho Đức Giêsu Kitô để Người dùng mà thực hành những việc đền tội, hãm mình, Người có thể tiếp nối sự hy sinh lao nhọc hằng ngày trong một thân xác có khả năng chịu đau khổ, do chính Người mượn lấy và tuyển chọn cho mục đích cứu độ”. Điều này cũng giống với cách thánh Phaolô đã nói: “Tôi hoàn tất nơi thân xác tôi những gì còn thiếu trong các nỗi gian truân của Đức Kitô” (Cl 1,24). Kinh nghiệm thiêng liêng đó đã được thực hiện trong đời sống của Hội những người Mến Thánh Giá và được chính Đức cha Lambert xác nhận: “biểu lộ tâm tình tri ân đối với Đấng Cứu Độ đã chịu thương khó và chịu chết” và “mang nặng một tình yêu đặc biệt đối với cái chết và thập giá của Chúa Giêsu.”
Còn với nội dung “Hồn tông đồ”, Đức cha Lambert đã để lại di sản thiêng liêng quý báu. Đức cha là Đấng Sáng lập dòng nữ đầu tiên mang bản sắc Á Châu; đồng thời cũng là người thiết lập hàng giáo sỹ địa phương. Đức cha được Chúa Thánh Thần chọn làm trung gian chuyển đạt ơn Đoàn sủng cho Dòng Mến Thánh Giá với những đặc điểm: sống Linh đạo Mến Thánh Giá, tiếp nối cuộc đời lữ thứ hy sinh của Chúa Kitô để cứu độ loài người; chăm lo phần rỗi các linh hồn bằng cầu nguyện, hy sinh và các hoạt động tông đồ ưu tiên giới nữ và giới trẻ; sống liên đới chặt chẽ với Giáo Hội địa phương; nỗ lực phát huy những đức tính dân tộc: giản dị, cần cù, đảm đang, quên mình và quả cảm; phát huy tinh thần Nadarét của Mẹ Maria và thánh Giuse. Đức cha đã sống Đoàn sủng đó trong đời sống thiêng liêng và tông đồ và trở thành mẫu mực cho con cái mình là các nữ tu Mến Thánh Giá noi theo.
Cuối buổi học, sơ Maria đã cho cả lớp thảo luận hai câu hỏi: (1) Chị tâm đắc điều gì nhất sau 3 ngày về nguồn Linh đạo và Đặc sủng dòng Mến Thánh Giá. (2) Điều gì hữu ích cho đời tu của chị?
Sau đó, các tổ trình bày những cảm nghiệm của mình trong 3 ngày học. Các chị em đều cảm thấy yêu mến Đức Cha Lambert, yêu mến Linh đạo và Đặc sủng Mến Thánh Giá hơn.

 
Các chị em thảo luận câu hỏi
 
Trước khi kết thúc khóa học, chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà cám ơn sơ Maria đã tận tình mang hết tâm huyết 25 năm say mê và công phu nghiên cứu về Đức cha Lambert - Đấng Sáng Lập - vị cha chung của các Hội Dòng Mến Thánh Giá để hướng dẫn chị em trong khoá thường huấn này.
 

Khóa thường huấn kết thúc lúc 16g00 trong tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân Đấng Sáng Lập, cảm ơn sơ Maria và quý chị em trong Dòng đã nhiệt tình hăng say học hỏi trong 3 ngày. Hy vọng những kiến thức mà quý chị em đã lãnh hội sẽ là hành trang giúp chị em thêm xác tín, thêm động lực và sự thúc đẩy mới để sống đúng căn tính của mình theo Linh đạo và Đặc sủng Mến Thánh Giá trong đời sống thánh hiến. Qua đó, các chị em làm chứng nhân cho Chúa trong mọi nẻo đường loan báo Tin Mừng.

Một số hình ảnh

 


 
BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log