Thứ bảy, 20/04/2024

Thánh Lễ Vĩnh Khấn, Mừng 25 Năm, 60 Năm Và 70 Năm Khấn Dòng Tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 17:04 16/08/2022

WMTGHH - “Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình” (Bài hát: Cho con yêu đời yêu người - Phanxicô). Quả thật, nếu chỉ có tình yêu mới đáp đền được tình yêu, và chỉ có ân tình mới đền đáp được ân tình, thì đó chính là tâm tình của 18 nữ tu tuyên khấn trọn đời, 7 nữ tu mừng ngân khánh và 2 nữ tu mừng 60 và 70 năm khấn dòng hôm nay. Thánh lễ do Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến - Giám mục Giáo phận Hưng Hóa chủ tế, được cử hành tại Nguyện đường Nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa vào lúc 8g00, ngày 16.08.2022. Đồng tế trong Thánh lễ có Đức cha Gioan Vũ Tất – Nguyên Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, cha Tổng Đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh, quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng với sự tham dự của quý tu sĩ, chủng sinh, quý phụ huynh, quý thân nhân, ân nhân của các khấn sinh.
Khấn trọn đời là một quyết định quan trọng và cũng là một nghi thức thánh thiêng. Các khấn sinh sẽ biến đời sống mình thành một hành vi tôn thờ Thiên Chúa qua việc tuyên đọc lời khấn của mình trước Đức Giám mục giáo phận, chị Tổng Phụ trách và cộng đoàn. Các chị công khai tuyên bố dấn thân phụng sự Chúa và Hội Thánh qua ba lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục để từ đây vĩnh viễn thuộc trọn về Chúa và Hội Thánh. Với các chị, từ nay Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, sẽ là đối tượng duy nhất của lòng trí các chị. Thật vậy, bằng lời khấn trọn đời, tình yêu thập giá đã thúc đẩy các chị chọn và bước theo Đức Kitô trên đường Thánh giá, điều mà nhiều người cho là điên rồ, khó hiểu. Nhưng đối với người nữ tu Mến Thánh Giá lại là một hồng ân cao cả, bởi con đường Thập giá sẽ đưa các chị đến ánh sáng Phục Sinh rạng ngời.
Đúng 7g45, đoàn rước tiến về nguyện đường thân yêu của Hội dòng trong lời hát dịu ngọt của tình dâng hiến. Các khấn sinh tay cầm nến sáng, từng bước tiến lên trong niềm xác tín với quyết định sẽ ký kết giao ước tình yêu vĩnh cửu với Thầy Giêsu chí thánh.
 
Đoàn rước hân hoan tiến vào nguyện đường
 
Mở đầu thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn của mỗi người, cách đặc biệt là cùng với Hội dòng tạ ơn Thiên Chúa vì những chị em đã trải qua những năm tháng sống đời thánh hiến của mình qua những mốc thời gian 70 năm, 60 năm, 25 năm và các chị em sắp tuyên khấn trọn đời hôm nay. Qua đó, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng cầu xin Thiên Chúa ban những ơn lành của Ngài xuống trên các chị em, để các chị em luôn là những người sống trung thành với ơn gọi của đời sống thánh hiến, trở nên những tấm gương sáng trong đời sống của người Kitô hữu, đời sống ơn gọi và đời sống theo sát Chúa Kitô.
 
    Đức cha Đaminh ngỏ lời trước Thánh lễ
 
Giảng trong Thánh lễ, Đức cha Đaminh đã chia sẻ nội dung của bài Tin mừng qua việc một chàng thanh niên giàu có tìm đến với Đức Giêsu và hỏi rằng “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời”. Qua cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu với chàng thanh niên, Đức cha Đaminh đã làm nổi bật lên 3 vấn đề quan trọng:
Thứ nhất, đó là Đức cha chia sẻ về niềm tin của anh thanh niên vào Thiên Chúa quyền năng, Đấng ban phát mọi ơn lành. Đối với anh thì niềm tin vào Thiên Chúa chính là lẽ sống của anh. Vì thế, anh muốn đi đến đích điểm của niềm tin đó chính là việc anh tìm đến Chúa để có được sự sống đời đời. Anh thanh niên tin rằng chỉ có Đức Giêsu mới là người duy nhất chỉ cho anh biết phải làm gì để được sự sống đời đời. Thứ hai, đó là anh thanh niên đã rất tự tin trả lời Đức Giêsu về đời sống thánh thiện của mình. Anh là một thanh niên đạo hạnh, tốt lành lại giàu có. Bề ngoài, anh là một người có cuộc sống tròn đầy nhưng với anh thì điều đó chưa làm anh thoả mãn. Vì thế, anh muốn tìm kiếm điều Thiên Chúa hứa ban cho con người. Điều này chứng tỏ con người dù hoàn thiện mấy cũng vẫn còn cái để mong ước và cố gắng đạt đến. Thứ ba, đó là việc Đức Giêsu đưa ra điều kiện “hãy về bán tất cả những gì anh có rồi đến theo Ta”. Bởi vì, đối với Thiên Chúa mọi sự trần gian đều là phù vân. Qua đó, Đức Giêsu đưa ra cho người môn đệ tiêu chuẩn cao nhất để cố gắng đó là “Hãy nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành”. Cũng vậy, người tu sĩ sống ơn trì muốn theo sát Chúa Kitô cũng phải biết buông bỏ mọi sự, cố gắng mỗi ngày để nên thánh vì cuộc đời theo Chúa sẽ không bao giờ có điểm dừng. Cuối cùng, Đức cha Đaminh nguyện chúc quý chị em sắp tuyên khấn trọn đời được luôn trung thành theo sát Chúa Kitô trên con đường Thập giá, và các chị em kỷ niệm 25 năm, 60 năm, 70 năm khấn dòng tiếp tục hăng hái bước đi đến cuối cuộc đời qua những kinh nghiệm sâu sắc về đời sống ơn gọi tu trì mà các chị đã kiên trì và trung thành, để nhờ đó các chị trở nên những tấm gương sáng cho những người trẻ được vững vàng tiến bước trong ơn gọi của mình.
 
Đức cha Đaminh giảng trong Thánh lễ
 
Sau phần giảng lễ, nghi thức tuyên khấn trọn đời mở đầu với việc chị Giám sư Học viện Maria Đỗ Thị Thanh Huyền gọi tên 18 ứng sinh sẽ tuyên khấn hôm nay.
 
     Chị Giám sư Học viện Maria Đỗ Thị Thanh Huyền giới thiệu các ứng sinh
 
Tiếp đến, Đức cha Đaminh thẩm vấn các ứng sinh, và lời đáp trả của các nữ tu về ước vọng muốn tự hiến cho Thiên Chúa cách trọn vẹn. Sau khi hoàn tất phần thẩm vấn, các ứng sinh tiến lên khiêm tốn quỳ gối trước bàn thờ như minh chứng các chị đã tự nguyện “chết đi” cho thế gian để hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh trong linh đạo Mến Thánh Giá. Thái độ quỳ gối trong khiêm cung cũng diễn tả lòng tin tưởng, phó thác trọn cả cuộc đời của các chị trong tay Thiên Chúa và Hội dòng.

        Các ứng sinh tiến lên khiêm tốn quỳ gối trước bàn thờ sốt sáng hát Kinh cầu Các Thánh

Tiếp đến, lần lượt các khấn sinh tiến lên đặt tay mình trong tay chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà, trước sự chứng giám của Đức Giám mục Giáo phận và của toàn thể cộng đoàn, nói lên lời tự nguyện cam kết tận hiến cho Thiên Chúa qua việc sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục trọn đời trong gia đình Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá.
 
         Các khấn sinh tự nguyện nói lên lời cam kết hiến thân cho Thiên Chúa trước mặt vị đại diện Đấng bản quyền giáo phận và trong tay chị Tổng Phụ trách

Sau lời nguyện thánh hiến các khấn sinh, Đức cha chủ tế làm phép và trao nhẫn, thánh giá cho các khấn sinh. Nhẫn chính là dấu chỉ giao ước các chị đã ký kết với Chúa Kitô để được thuộc trọn về Chúa bằng lời khấn trọn đời. Đón nhận Thánh Giá giúp chị em năng suy niệm về tình yêu cao cả của Thiên Chúa đối với con người qua hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, đối tượng duy nhất của lòng trí quý chị.
 
Đức Cha Đaminh làm phép nhẫn và Thánh Giá

    Đức Cha Đaminh trao Thánh giá cho các khấn sinh

  Suy tôn Thánh Giá

 
Cuối cùng là nghi thức gia nhập cộng đoàn. Chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà đón nhận chị em vừa tuyên khấn trọn đời là thành viên chính thức của Hội dòng với đầy đủ mọi nghĩa vụ và quyền lợi, để cùng nhau chung tay xây đắp Hội dòng ngày một tiến triển giữa lòng Giáo Hội và xã hội.
         Chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà đón nhận chị em vừa tuyên khấn trọn đời là thành viên chính thức của Hội dòng

Sau nghi thức tuyên khấn trọn đời thật sốt sáng và cảm động, quý nữ tu mừng 25 năm, 60 năm và 70 năm khấn dòng tuyên lại lời khấn, như một lời tri ân dâng lên Thiên Chúa vì Ngài đã gìn giữ và đỡ nâng trong suốt hành trình ơn gọi với biết bao thăng trầm trong chặng đường vừa qua cùng với mong ước được trung thành trong ơn Chúa đến hết cuộc đời, đồng thời làm tươi trẻ lại Giao Ước Thánh mà các chị đã ký kết với Thiên Chúa và Hội Thánh.
      Quý dì mừng 25 năm, 60 năm và 70 năm khấn dòng tuyên lại lời khấn
 
Nghi thức khấn dòng kết thúc, thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiêng.
Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà dâng lời cảm ơn quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân, quý phụ huynh, quý khách và cộng đoàn đã đến hiệp dâng Thánh lễ và chia sẻ niềm vui với Hội dòng hôm nay.
     Chị Tổng phụ trách Maria Mai Thị Hà bày tỏ tâm tình tri ân quý Đức cha, quý cha và cộng đoàn
 
Thánh lễ đã khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả là hồng ân. Quả thật, đời sống thánh hiến là một bài ca tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì đời sống thánh hiến được ban cho Giáo hội. Hồng ân Thiên Chúa chiếu sáng rực rỡ trong cuộc đời của người tu sĩ để rồi người tu sĩ được biến đổi để đem Chúa Kitô cho cuộc đời. Nguyện ước rằng, thánh lễ tuyên khấn trọn đời hôm nay sẽ nguồn ơn thánh thiêng giúp các nữ tu luôn kiên trung bước đi trên con đường tận hiến, để các chị luôn biết chọn Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí mình, ngõ hầu có thể sống, diễn tả và loan báo Tin Mừng Chúa Kitô cách trọn vẹn, để tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích cho tha nhân.

Một số hình ảnh:
BTT Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log