SỨ MẠNG CỦA ĐẤNG THIÊN SAI
Lc 1, 1-4; 4, 14 – 21
Trình thuật Tin Mừng hôm nay tường thuật lại biến cố Đức Giêsu vào Đền thờ đọc Sách Thánh. Ngài gặp đoạn sách tiên tri Isaia viết: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, tuyên cáo lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, loan tin cho người mù biết họ sẽ được sáng mắt, trả lại tự do người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4, 18 – 19). Đọc xong, Đức Giêsu ngồi xuống, và bắt đầu giảng dạy: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà quý vị vừa nghe” (Lc 4, 20 – 21).
Đức Giêsu khẳng định mọi lời tiên tri nói về Ngài đều đã được ứng nghiệm. Ngài chính là Đấng được Thiên Chúa sai đến, là Con Thiên Chúa. Và chính Ngài đã làm mọi cho lời tiên báo ấy trở thành hiện thực. Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đến hội đường và giảng dạy giữa những người đồng hương thân quen của mình. Ngài cho họ biết: Ngài đến để thực hiện những lời tiên tri Isaia đã nói trong sách mà họ vừa nghe đọc. Ngài cho họ thấy sứ mạng của Ngài là đem ơn cứu độ đến với những người nghèo khổ, những người bệnh tật, những người bị tù đày, bị áp bức, những người yếu thế… Qua cuộc đời công khai, Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng cho những kẻ bé mọn và làm phép lạ để minh chứng lời giảng dạy của mình. Ngài cho họ thấy Ngài chính là Đấng Thiên Sai. Ngài đến để cứu vớt những cuộc đời lầm than và công bố năm hồng ân cho những người bị áp bức, những người nghèo khổ... Ngài quan tâm đến con người, đến những khổ đau mà con người đang phải gánh chịu và tìm cách để giải thoát họ, ban ơn cứu độ cho họ. Đức Giêsu cũng trao sứ mạng loan báo Tin Mừng và xoa dịu đau khổ của nhân loại cho Giáo Hội để Giáo Hội tiếp tục sứ mạng ấy cho đến khi Chúa trở lại. Vì thế, mỗi thành viên trong Giáo Hội phải luôn ý thức sống và thi hành sứ mạng mà Chúa đã trao phó. Và ngày nay, sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội còn khẩn thiết hơn nữa, vì thế giới đang đối diện với quá nhiều vấn nạn mà con người thì vẫn u mê, mù quáng chạy theo những thứ phù phiếm, lãng quên những giá trị đích thực và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình.
Là con cái của Chúa, thuộc về Giáo Hội của Chúa, mỗi người, với hết khả năng của mình, hãy cố gắng đem Tin Mừng đến với những người sống xung quanh mình và ngay chính trong môi trường làm việc của mình. Hãy ra khỏi những rào cản để đến với người khác, đem Tin Mừng của Chúa đến với họ, nhất là những người nghèo khổ, khốn cùng, những người thiếu thốn vật chất cũng như tình cảm chung quanh mình. Mỗi người hãy tích cực tiếp nối công việc của Chúa, bằng cách sống thân thiện, sẵn sàng chia sẻ, nâng đỡ, đem niềm vui đến với những người đau khổ thể xác cũng như tinh thần, để qua đó, thế giới nhận thấy Chúa đang hiện diện và đồng hành với mỗi người.
Cộng đoàn Sơn Lộc