Thứ năm, 28/03/2024

Ngày Họp Mặt Liên Tu Sĩ Giáo Phận Hưng Hóa Năm 2020

Cập nhật lúc 13:34 12/02/2020
WMTGHH - Thứ hai, ngày 03.02.2020, anh chị em tu sĩ nam nữ thuộc các dòng tu, tu hội, tu đoàn tông đồ đang phục vụ trong giáo phận Hưng Hóa đã về tham dự ngày họp mặt liên tu sĩ giáo phận được tổ chức hằng năm tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc. Hiện diện trong ngày gặp mặt còn có Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – Giám mục Giáo phận Hưng Hóa.
 “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
Anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133,1)
Đó chính là tâm tình mà gần 400 anh chị em liên tu sĩ thuộc các dòng tu, tu hội, tu đoàn tông đồ đang phục vụ trong giáo phận Hưng Hóa đã cảm nhận được trong Ngày gặp mặt Liên tu sĩ giáo phận năm 2020 vừa qua.
Thật vậy, ngay từ sáng sớm, anh chị em tu sĩ trong giáo phận đã trở về Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc để cùng nhau gặp gỡ, kết nối và thắt chặt tình hiệp thông giữa các dòng tu và tu hội đang dấn thân hoạt động tại cánh đồng truyền giáo mênh mông nơi miền thập tỉnh của giáo phận Hưng Hóa.
Sau phần đón tiếp, toàn thể anh chị em quy tụ tại hội trường Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.  Cha Giuse Maria Nguyễn Đức Huy, CRM - Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ giáo phận, giới thiệu các thành phần tham dự, đồng thời nói về mục đích của ngày gặp mặt hôm nay và long trọng tuyên bố khai mạc Ngày gặp mặt liên tu sĩ giáo phận Hưng Hóa năm 2020 với chủ đề “Đến Với Người Trẻ”. 

 
Cha Giuse Maria Nguyễn Đức Huy, CRM khai mạc ngày họp mặt liên tu sĩ
Cha Giuse Maria Nguyễn Đức Huy, CRM khai mạc ngày họp mặt liên tu sĩ
Tiếp đến, cha Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB, giúp anh chị em liên tu sĩ học hỏi về Tông huấn “Đức Kitô Đang Sống” của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Với nguồn kiến thức dồi dào và giàu kinh nghiệm trong việc giảng dạy tại các học viện, cha Giuse đã truyền tải đến anh chị em tu sĩ nhiều sứ điệp mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi gắm qua tông huấn này. Cùng với sự dí dỏm và nụ cười luôn tươi nở trên môi, cha cũng tạo nên một bầu khí vui tươi, thoải mái cho anh chị em tu sĩ trong các giờ học. Hi vọng với những điều đã được học hỏi qua tông huấn “Đức Kitô đang sống”, anh chị em tu sĩ sẽ có thêm hành trang để sẵn sàng đến với và đồng hành cùng với người trẻ giữa lòng thế giới hôm nay.
 
 Cha Giuse Nguyễn Ngọc Vinh.SDB, chia sẻ về Tông huấn “Đức Kitô Đang Sống”
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Vinh.SDB, chia sẻ về Tông huấn “Đức Kitô Đang Sống”
Sau một buổi sáng học hỏi về Tông huấn, vào lúc 12g00, anh chị em tu sĩ dùng bữa cơm huynh đệ trong tình gia đình của những con người đang dấn thân trọn vẹn cho lý tưởng của đời thánh hiến.
Buổi chiều được bắt đầu lúc 13g30 với đề tài: “Sống Và Đồng Hành Cùng Người Trẻ” do sơ Anna Nguyễn Thị Mầu FMA chia sẻ. Bằng những kinh nghiệm thực tế đang sống và đồng hành cùng các bạn trẻ tại giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ, sơ Anna đã giúp anh chị em tu sĩ thấy được những thực trạng, khó khăn, và thách đố đa dạng mà người trẻ đang phải đối diện trong cuộc sống hiện nay. Từ đó, sơ mong muốn anh chị em tu sĩ luôn biết liên kết và cùng nhau đưa ra những kế hoạch chiến lược, để “Đồng hành với người trẻ trong tiến trình hướng tới sự trưởng thành toàn diện”.
 
Sơ Anna Nguyễn Thị Mầu. FMA chia sẻ đề tài: “Sống Và Đồng Hành Cùng Người Trẻ”
Sơ Anna Nguyễn Thị Mầu. FMA chia sẻ đề tài: “Sống Và Đồng Hành Cùng Người Trẻ”
Niềm vui của ngày họp mặt được nhân lên gấp bội, khi Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – Giám mục Chính tòa giáo phận Hưng Hóa đến chia sẻ và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho anh chị em liên tu sĩ đang phục vụ trong giáo phận nhà.
 
 Đức cha Gioan Maria Vũ Tất ban huấn từ cho anh chị em tu sĩ
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất ban huấn từ cho anh chị em tu sĩ
Trong bài huấn từ, Đức cha Gioan Maria lấy những ý tưởng từ bài diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ đại diện các dòng tu tại Đại hội Công nghị Quốc tế ngày 04.05.2018, để chia sẻ với anh chị em tu sĩ về ba trụ cột duy trì đời sống thánh hiến: Thứ nhất là cầu nguyện: “Cầu nguyện trong đời sống thánh hiến là bầu khí đang gọi mời, đang làm cho chúng ta hít thở, đồng thời đang tân tạo lời mời gọi đó. Không có bầu khí này, chúng ta không có khả năng trở nên những con người sống đời dâng hiến lành thánh. Do đó, những người sống đời thánh hiến luôn được mời gọi làm mới lại liên lỉ, liên lỉ trong nguyện cầu, trong việc gặp gỡ Thiên Chúa. Vì, “không ai có thể sống đời thánh hiến, có thể phân định những gì đang xảy ra mà không thỏ thẻ với Chúa mỗi ngày”; Thứ hai là khó nghèo: “Khó nghèo là tường luỹ bảo vệ chúng ta khỏi bao điều khác. Khó nghèo là bà mẹ giữ cho chúng ta nên người tu trì hơn, dạy chúng ta biết đặt mọi của cải mình có nơi Thiên Chúa. Khó nghèo là tường chở che chúng ta khỏi sự tục hoá ngày càng phát triển vốn đang đe doạ nghiêm trọng bất cứ tu sĩ nào trong thời buổi hôm nay.”; Thứ ba là nhẫn nhịn: Trong đời sống thánh hiến, việc nhẫn nhịn không chỉ để tránh những cuộc cãi vã trong cộng đoàn vốn là một gương mù gương xấu nhưng nhờ nhẫn nhịn mà mỗi người được thánh hiến và biết phân định trong cuộc sống hằng ngày. Cuối cùng, Đức cha cầu chúc cho các Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn ngày càng thăng tiến hơn về cả số lượng và chất lượng.
Niềm vui, sức sống mãnh liệt và sự tươi trẻ của đời sống thánh hiến được anh chị em liên tu sĩ được thể hiện một cách sinh động qua các vũ điệu được xen kẽ trong các giờ chia sẻ, đã làm cho bầu khí ngày gặp mặt sôi động hơn, vui tươi hơn.  

 
Anh chị em tu sĩ cùng hòa mình trong những vũ khúc vui tươi
Anh chị em tu sĩ cùng hòa mình trong những vũ khúc vui tươi
Đỉnh cao của ngày họp mặt chính là Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, tại nhà thờ Chính tòa, vào lúc 15g30, do Đức cha Gioan Maria chủ tế. Đồng tế trong Thánh lễ có quý cha thuộc các dòng tu đang phục vụ tại giáo phận Hưng Hóa.
Giảng trong Thánh lễ, khởi đi từ đoạn Tin mừng Lc 2,22 - 40, với hình ảnh Đức Maria và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, cha Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB, cho thấy người tu sĩ cũng được dâng vào đền thánh để thánh hiến, dành riêng cho Thiên Chúa và thuộc trọn về Người. Đặc biệt, cha nhấn mạnh đến giá trị của đời sống thánh hiến chính là phản chiếu vẻ đẹp của Thiên Chúa bằng đời sống bác ái và sự thánh thiện. Bởi nếu trong đời sống thánh hiến của người tu sĩ mà không có lòng bác ái và đời sống thánh thiện, thì làm sao có thể giới thiệu Chúa cho người khác, cũng như không thể lan tỏa được niềm vui và toát lên được vẻ đẹp của Tin mừng, càng không thể theo Chúa cách trọn vẹn. Cha ước mong mỗi tu sĩ hãy hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa và hân hoan phục vụ tha nhân, để đời sống thánh hiến trở nên chứng tá của Chúa Kitô cho thế giới hôm nay.
Ngày họp mặt của liên tu sĩ giáo phận Hưng Hóa đã khép lại vào lúc 17g00, nhưng niềm vui của việc được gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau vẫn còn nối dài trong con tim của người tu sĩ, và mở rộng đến nhiều tâm hồn trên khắp các nẻo đường trên cánh đồng truyền giáo mênh mông của giáo phận miền Tây Bắc này.

Những hình ảnh khác:
BTT MTGHH
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log