Thứ bảy, 20/04/2024

Khóa Linh Thao Khối Khấn Trọn Từ 1 Đến 5 Năm Tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Cập nhật lúc 19:57 14/11/2019

“Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31) – đó là lời mời gọi của Chúa Giê-su, một lời mời gọi luôn mang tính thời sự trong đời sống tâm linh của người ki-tô hữu nói chung và của những người sống đời thánh hiến nói riêng. Quả thật, đời sống thiêng liêng là điều tối cần thiết đối với mỗi tu sĩ, nhất là với những tu sĩ “vừa sống chiêm niệm vừa hoạt động”. Nhận thấy tầm quan trọng và lợi ích của linh thao, Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã tổ chức khóa Linh thao từ ngày 10-17.11.2019 cho 71 nữ tu, thuộc khối khấn trọn từ 1 đến 5 năm. Khóa linh thao được cha Micae Trương Thanh Tùng.Sj đồng hành và hướng dẫn.
Khóa linh thao được cha Micae hướng dẫn và đồng hành theo chủ đề của Tông Huấn Gaudete et exsultate (Hãy vui mừng và hân hoan) của Đức Thánh Cha Phanxicô về ơn gọi nên thánh trong thời đại ngày nay. Đây là lời mời gọi mà Thiên Chúa dành cho mỗi người. Cha cũng chia sẻ: “Ơn gọi nên thánh không chỉ dành riêng cho Kitô giáo nhưng còn cho Anh giáo, Chính Thống giáo và Tin Lành. Những ngày linh thao là cơ hội để chị em được ở với Chúa, cùng suy ngẫm về gương của các thánh để lại trong Giáo hội. Trong Giáo Hội có những vị đại thánh đã được Giáo Hội tôn phong, cũng có những vị thánh bậc trung. Đây chính là những vị thánh đã sống trong âm thầm nhưng đã để lại những gương chứng nhân sống động về đức tin, đức cậy và đức mến. Đồng thời, cũng có những vị thánh ngay bên cạnh. Gương thánh thiện này có trong những bậc cha mẹ đang dưỡng dục con cái mình với rất nhiều tình mến, trong những người chồng và những người vợ đang làm việc vất vả để nuôi sống gia đình, trong các bệnh nhân, trong những vị nữ tu lớn tuổi nhưng vẫn vui tươi. Vì vậy, chúng ta hãy khám phá ra những gương sáng của các Thánh, cũng như của chính những người đang sống bên cạnh ta, nhờ đó ta có thể sống thánh thiện hơn mỗi ngày trong đời thánh hiến”.
Sống trong bầu khí thinh lặng, thân mật bên Chúa Giêsu Thánh Thể,  chị em đã thành tâm sám hối để bước vào những ngày “sa mạc” với Chúa Giêsu, bỏ lại đằng sau bao công việc mục vụ và những lo toan của cuộc sống. Chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Các con hãy lui vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6, 31). Quả thật, linh thao là dịp để mỗi chị em có cơ hội nghỉ ngơi bên Chúa. Đây cũng là dịp giúp mỗi người có cơ hội sắp xếp lại cuộc sống để hâm nóng, củng cố và nâng cao đời sống tâm linh của mình. Sau một năm miệt mài với sứ vụ, nhiều khi chị em “lãng quên” nhìn lại bản thân xem mình đã và đang làm gì, thậm chí quên đi lý tưởng theo Chúa thuở ban đầu. Và đây chính là thời gian để chị em soi lại tâm hồn mình trong cung lòng của Ba Ngôi Thiên Chúa tình yêu, qua việc chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu.
Sáu ngày này, chị em sống trong cô tịch chỉ để ở với Chúa. Đây  không phải là thời gian dài, nhưng cũng đủ để mỗi người cảm nhận được sự tĩnh lặng, sự bình tâm và lòng hân hoan phấn khởi khi được Chúa đụng chạm đến chính con người thật của mình. Hy vọng sau những ngày “sa mạc” này, khi các chị em “xuống núi”, quay về với cuộc sống thường nhật nơi cộng đoàn, chị em mang theo một trái tim mới, một tinh thần mới là biết sống chứng nhân và đem Lời Chúa đến cho những người đang cần đến. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria ban cho mỗi chị em luôn biết tận tâm và hăng say dấn thân cho sứ vụ của mình, đồng thời luôn biết sống với Chúa trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống.
 Một số hình ảnh: 
BTT Hội dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log