Thứ tư, 24/04/2024

Mừng Lễ Suy Tôn Thánh Giá Tại Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Vĩnh Quang

Cập nhật lúc 16:00 16/09/2020
WMTGHH - Ngày 14.09.2020, chị em trong cộng đoàn Mến Thánh Giá Vĩnh Quang và Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế giáo xứ Vĩnh Quang hân hoan mừng lễ Suy tôn Thánh Giá.
Vào lúc 9g00, cha phó đặc trách giáo xứ Sùng Đô Antôn Nguyễn Tân Hợi, giúp cho các thành viên trong Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế tĩnh tâm tại nhà nguyện cộng đoàn Mến Thánh Giá Vĩnh Quang. Trong bài chia sẻ, cha đề cập đến lòng tha thứ. Trước hết, cha cho mọi người thấy các tôn giáo đều dạy tha thứ, vì tha thứ làm cho oán hờn tiêu tan, tha thứ có thể phá vỡ các vòng oan nghiệt trói buộc con người. Người kitô hữu chúng ta được Chúa mời gọi tha thứ cho anh em mình, vì Chúa đã liên tục tha thứ cho chúng ta. Đời sống của mỗi người chúng ta là một chuỗi những vấp ngã, được đan kết bởi bao tha thứ. Ơn tha thứ như dòng suối chảy vào cuộc đời mỗi người, nếu bị ngăn lại, nó sẽ trở thành ao tù, và nó chỉ trong lành khi được chảy đến tha nhân. Chính vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chị em tha thứ luôn mãi, không phải 7 lần, mà là 70 lần 7. Nghĩa là tha thứ như Chúa, tha vô điều kiện, vô biên giới. Cha cầu chúc cho mỗi thành viên trong Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế, cần biết chạnh lòng thương như Chúa, để sẵn sàng tha thứ cho tha nhân một món nợ nhỏ, vì Chúa đã tha thứ cho tôi món nợ khổng lồ.
Sau giờ chia sẻ, mọi thành viên trong Hiệp Hội lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.
Tiếp đến là Thánh lễ được cử hành vào lúc 19g45, tại cộng đoàn Mến Thánh Giá Vĩnh Quang, do cha quản xứ Giuse Chu Văn Khương chủ tế. Đồng tế trong Thánh lễ có cha phó đặc trách giáo xứ Sùng Đô Antôn Nguyễn Tân Hợi và cha phó đặc trách giáo xứ Vĩnh Quang Phaolô Lưu Hữu Tình.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp ý cầu nguyện cho mọi kitô hữu và cách riêng là cho quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Vĩnh Quang và Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế giáo xứ Vĩnh Quang mừng luôn được tràn đầy ân sủng của Chúa, hầu đủ sức đón nhận thánh giá trong đời sống, để thánh hoá bản thân và mưu ích cho tha nhân.
Trong bài giảng lễ, cha phó diễn giải về mầu nhiệm thập giá: cây khổ giá điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại coi là điên rồ (1Cr 1,23) thì Thiên Chúa đã dùng chính cây khổ giá ấy để đem ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Ngài nhấn mạnh rằng: nếu suy tôn Thánh Giá chỉ dừng lại ở việc hôn kính thì chưa đủ, nhưng điều quan trọng là mỗi người phải yêu mến, say mê Thánh Giá Chúa, và không chạy trốn thánh giá trong đời sống hằng ngày, đó mới thực sự là suy tôn Thánh Giá. Cha mời gọi mỗi người hãy mau mắn vác lấy thánh giá của bản thân và vác đỡ thánh giá cho nhau, để cùng giúp nhau nên thánh mỗi ngày.
Thánh lễ kết thúc lúc 20g30, cộng đoàn ra về trong niềm vui và bình an vì có Chúa luôn đông hành trong cuộc sống.

Một số hình ảnh:
Cộng đoàn MTG Vĩnh Quang
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log