WMTGHH – Giữa dòng chảy không ngừng của việc học tập, mục vụ và những chuyển động cuộc sống, lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4) vang lên như một lời nhắc nhở yêu thương và khẩn thiết. Ở lại trong Chúa không chỉ là chọn lựa giây phút tạm dừng, mà là trở về với nguồn sống đích thực – nơi nuôi dưỡng và làm lớn lên ơn gọi đời thánh hiến. Trong tâm tình đó, từ ngày 03 đến ngày 12 tháng 06 năm 2025, Khối Học viện Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã bước vào tuần tĩnh tâm năm với tâm tình tri ân và khao khát được đổi mới trong ơn gọi thánh hiến. Đây là khoảng thời gian quý báu để các chị em Học viện trở về bên Chúa, lắng đọng tâm hồn và kín múc sức sống từ suối nguồn Tình Yêu. Khoá tĩnh tâm do cha Phanxicô Paola Huỳnh Hoàng Nam. OSB hướng dẫn và đồng hành.
Cha Phanxicô Paola Huỳnh Hoàng Nam. OSB hướng dẫn và đồng hành
Để bước vào tuần tĩnh tâm được sốt sắng và thiêng liêng hơn, chị Giám sư Học viện – nữ tu Maria Nguyễn Thị Thay – đã dành ít phút trước khi tuần tĩnh tâm được chính thức bắt đầu, để gặp gỡ thân tình với toàn thể chị em tham dự. Trong tâm tình yêu thương và hiệp thông, Chị đã thân ái gửi lời chào mừng nồng hậu, cùng những lời chúc đầy khích lệ. Chị ước mong mỗi người có thể mở rộng tâm hồn đón nhận ơn Chúa, sống trọn vẹn từng giây phút thinh lặng, lắng nghe và để Lời Chúa dẫn dắt suốt hành trình tĩnh tâm này.
Chị Giám sư Học viện – nữ tu Maria Nguyễn Thị Thay gặp gỡ chị em trước khi bước vào tuần tĩnh tâm Đúng 19g00, bằng tâm tình trân trọng và quý mến, chị Giám sư đã giới thiệu Cha giảng phòng với quý chị em tham dự tuần tĩnh tâm. Với lòng biết ơn và tín thác, chị chia sẻ niềm vui khi khối Học viện được đón tiếp cha trong vai trò người hướng dẫn thiêng liêng, người đồng hành giúp chị em đi sâu vào mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa. Đồng thời, Chị cũng mời gọi mọi người hãy mở lòng, lắng nghe và cộng tác với ơn Chúa qua những giờ Cha gợi ý cầu nguyện, để tuần tĩnh tâm thực sự trở thành thời gian ân sủng và đổi mới tâm hồn.

Chị Giám sư Học viện giới thiệu Cha giảng phòng với quý chị em tham dự tuần tĩnh tâm Tĩnh tâm năm là điểm nhấn quan trọng trong hành trình tu trì. Trong tuần tĩnh tâm, chị em học viện được mời gọi “dừng lại” giữa những bận rộn của việc học tập và mục vụ, để “ở lại” với Chúa Giêsu – Đấng là nguồn sống và tình yêu. Chủ đề tĩnh tâm năm nay “Bén rễ sâu vào trong Đức Kitô” trở nên lời mời sâu lắng, thôi thúc mỗi người bước vào tương quan mật thiết hơn với Thầy Giêsu qua cầu nguyện, thinh lặng và suy niệm Lời Chúa.
Ước mong trong tuần tĩnh tâm này, mỗi chị em trong Khối Học viện được thực sự chạm đến tình yêu sâu thẳm của Chúa Giêsu – Đấng vẫn luôn ở lại và đồng hành trong từng nhịp sống thường ngày. Nguyện xin ơn Chúa giúp mỗi người biết mở lòng để được biến đổi, biết vun trồng đời sống nội tâm vững mạnh, và luôn trung thành bước theo Chúa trong ơn gọi hiến dâng. Xin cho hành trình trở về với Chúa trong tuần tĩnh tâm trở thành điểm khởi đầu mới – nơi mỗi chị em được canh tân tình yêu, được củng cố ơn gọi, và được sai đi với lòng hăng say phục vụ giữa lòng Hội Dòng và thế giới hôm nay.
Một số hình ảnh:















BTT Hội Dòng