Thứ sáu, 26/04/2024

Thánh Lễ Thành Lập Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Giáo Xứ Cây Hồng

Cập nhật lúc 10:22 10/11/2022

 
WMTGHH –      “Hồng ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Ngài”
Đó chính là tâm tình mà 38 anh chị em ứng sinh dâng lên Thiên Chúa trong Thánh lễ Thành lập Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá (HHTHMTG) tại Giáo xứ Cây Hồng vào ngày 08.11.2022. Cha Giuse Đỗ Lục Huấn đã chủ tế Thánh lễ vào lúc 19h30, ngày 08.11.2022 tại nhà thờ Giáo xứ Cây Hồng. Tham dự thánh lễ có dì Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà, quý dì Đặc trách, quý dì Trợ úy HHTHMTG và 38 ứng sinh đến từ các giáo họ: Ban Thái, Trường Xuân, Cây Sung, Cây Hồng; cùng bà con giáo dân trong giáo xứ. 
Sau 6 tháng được nghe quý dì Đặc trách chia sẻ về Quy Chế và linh đạo Mến Thánh Giá của HHTHMTG, trải qua một quá trình tìm hiểu và lắng nghe tiếng Chúa, hôm nay, 38 anh chị em thuộc Giáo xứ Cây Hồng xin gia nhập HHTHMTG Hưng Hóa và cam kết bước theo Chúa Kitô trong linh đạo Mến Thánh Giá. Các anh chị em này đã can đảm đáp lại tiếng gọi của Chúa và sẵn sàng dấn thân, sống kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh để nên thánh và mưu ích thiêng liêng cho anh chị em đồng loại.   
Khoảng 19h20, đoàn rước các ứng sinh hân hoan tiến vào nhà thờ trong bầu khí thánh thiêng và trang trọng. Với cây nến sáng trên tay, 38 anh chị em ứng sinh như cảm nhận sâu sắc hơn sự tiêu hao và từ bỏ khi bước theo Chúa trên đường thánh giá, để chiếu tỏa ánh sáng đức tin và tình yêu Chúa cho thế giới hôm nay. Ngọn nến tỏa sáng theo từng bước chân tiến về thánh đường, hòa với tiếng hát du dương của ca đoàn như nâng tâm hồn con người lên với Chúa. Hình ảnh đó thật đẹp biết bao. 
Ngỏ lời đầu lễ, cha Giuse Đỗ Lục Huấn chúc mừng 38 anh chị em sẽ gia nhập HHTHMTG hôm nay và chúc mừng Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã có thêm 38 thành viên mới. Cha cũng bày tỏ niềm vui khi Giáo xứ Cây Hồng có thêm một hội đoàn và hi vọng các thành viên của HHTHMTG sẽ luôn cố gắng sống tốt linh đạo Mến Thánh Giá để thánh hóa bản thân và góp phần xây dựng giáo xứ.
Giảng trong Thánh lễ, cha Giuse chia sẻ về ý nghĩa của việc sống linh đạo Mến Thánh Giá là hoán cải bản thân và thay đổi cách sống mỗi ngày để trở nên tốt đẹp hơn, hầu trở thành gương sáng cho người khác nhìn vào, làm họ cũng ao ước sẽ được biến đổi để trở nên tốt hơn như thế. Đó chính là cách truyền giáo tốt nhất và hữu hiệu nhất. Cha nhấn mạnh rằng: việc truyền giáo không cần phải đi đâu xa, nhưng là sống làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc sống của mình và cho chính những người mình gặp gỡ hàng ngày. Cha cũng dùng hình ảnh cây thánh giá không có tượng Chúa Chịu Nạn mà các dì Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa mang trên áo dòng, để nhắn nhủ các thành viên rằng: cây thánh giá không có tượng Chịu Nạn ấy chính là chỗ dành cho mỗi người tự đóng đinh mình vào đó. Đấy không phải là cây thánh giá của Chúa, mà là cây thánh giá của mỗi người chúng ta. Chúa đã vác thánh giá của Ngài, thì bây giờ đến lượt chúng ta, chúng ta cũng hãy vác cây thánh giá của đời mình cho nên. Chúa không bắt chúng ta vác thánh giá của Chúa, nhưng Chúa mời gọi chúng ta hãy vác thánh giá của đời mình trong niềm tín thác và nhờ sự nâng đỡ của Chúa.
Sau bài giảng là nghi thức gia nhập HHTHMTG Hưng Hóa. Trước hết, dì trợ úy Maria Nguyễn Thị Minh Nguyệt giới thiệu các ứng sinh xin gia nhập hiệp hội hôm nay.

 
       Dì trợ úy Maria Nguyễn Thị Minh Nguyệt giới thiệu các ứng sinh xin gia nhập hiệp hội
 
Sau phần xướng tên, cha xứ thẩm vấn các ứng sinh. Các ứng sinh long trọng xin được gia nhập HHTHMTG, xin sự nâng đỡ thiêng liêng của Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa để phụng sự Chúa và Giáo Hội theo linh đạo Mến Thánh Giá. Cộng đoàn cùng hân hoan hát “Tạ ơn Chúa” và chúc mừng HHTHMTG Giáo xứ Cây Hồng bằng một tràng pháo tay giòn giã.
Tiếp đến, cha Giuse trao sách thủ bản cho từng thành viên. Cuốn sách thủ bản chính là kim chỉ nam giúp các thành viên bước theo Chúa Giêsu và tập sống trọn lành theo linh đạo Mến Thánh Giá.

 
   Cha xứ Giuse Đỗ Lục Huấn trao sách thủ bản cho từng thành viên
 
 Sau cùng, dì Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà đón nhận các thành viên mới vào đại gia đình Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Dì mong muốn và cầu chúc các anh chị em luôn trung thành với linh đạo Mến Thánh Giá và hăng say sống đời chứng nhân Tin Mừng, để tỏa lan tình thương của Chúa cho mọi người trong môi trường sống hàng ngày. Việc anh chị em gia nhập hiệp hội hôm nay chính là bước khởi đầu trong hành trình nên thánh, diễn tả khát khao được sống kết hợp mật thiết với Chúa Kitô trên đường thánh giá, nhằm mưu cầu  lợi ích thiêng liêng cho chính mình và cho tha nhân.

       Dì Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà đón nhận các thành viên mới vào đại gia đình Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Nghi thức gia nhập HHTHMTG kết thúc trong niềm vui và tâm tình tri ân của 38 thành viên mới vì đã được chính thức trở thành Hội viên của HHTHMTG Hưng Hóa. Các anh chị em này đã chọn sống linh đạo Mến Thánh Giá chính là chọn con đường chắc chắn và đảm bảo để đến sát gần hơn với Đấng Chịu Đóng Đinh và tôn vinh Danh Chúa Cha, đúng như mục đích của Hiệp hội là “thôi thúc các tín hữu yêu mến Thánh giá Con Thiên Chúa bằng việc suy ngắm cuộc khổ nạn và thông phần hy sinh đau khổ với Chúa Kitô để tỏ lòng tri ân Chúa Cha đã ban ơn cứu độ cho nhân loại và cầu xin ơn trở lại cho lương dân”. Chọn sống linh đạo Mến Thánh Giá hằng ngày, cũng là một phương thế góp phần xây dựng Giáo Hội Hiệp Hành theo tinh thần của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới. Ước mong các thành viên sẽ luôn hăng say và trung thành trong  linh đạo Mến Thánh Giá để gặp gỡ nhau, lắng nghe và chia sẻ với nhau trong tinh thần Hiệp Hành mà Giáo Hội đang mời gọi mỗi ngày.
Sau nghi thức gia nhập, Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng.
Cuối Thánh lễ, một vị đại diện cho HHTHMTG Giáo xứ Cây Hồng bày tỏ lòng tri ân tới Cha xứ Giuse, dì Tổng Phụ trách, Quý dì và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện và hiệp thông trong thánh lễ hôm nay.
Thánh lễ kết thúc tốt đẹp vào lúc 20h30 trong tâm tình cảm tạ tri ân. Cầu chúc Giáo xứ Cây Hồng sẽ có thêm nhiều anh chị em giáo dân nghe được tiếng Chúa mời gọi và can đảm gia nhập HHTHMTG để cùng nhau xây dựng hiệp hội ngày càng  vững mạnh, trưởng thành và thăng tiến mọi mặt, nhất là luôn trở thành nhân chứng cho Chúa, lấy tình yêu của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh để thánh hóa bản thân, mưu ích cho tha nhân và tôn vinh Danh Chúa trong linh đạo Mến Thánh Giá.

Một số hình ảnh:


BTT Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log