Thứ tư, 24/04/2024

Thánh Lễ Thành Lập Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Giáo Xứ Thanh Uyên

Cập nhật lúc 08:51 05/11/2022
WMTGHH – Vào ngày 04.11.2022, Thánh lễ Thành lập Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá (HHTHMTG) Giáo xứ Thanh Uyên đã được cử hành cách long trọng vào lúc 8h30 tại nhà thờ Giáo họ Minh Đức. Thánh lễ do cha xứ Giuse Dương Quốc Chí chủ tế và cha phó Giuse Nguyễn Tâm Thoan đồng tế. Hiện diện trong thánh lễ có dì Tổng Phụ trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa Maria Mai Thị Hà, quý dì Đặc trách, quý dì Trợ úy HHTHMTG cụm Tây Nam Phú Thọ, quý dì dòng Thánh Phaolô, quý khách và 76 anh chị em trong Giáo xứ Thanh Uyên sẽ gia nhập HHTHMTG hôm nay.
Được biết Giáo xứ Thanh Uyên có 4 giáo họ, đó là: Gia Áo, Đức Phong, Hưng Hóa và Minh Đức. Từ tháng 06.2022, có nhiều anh chị em trong giáo xứ đã ghi danh tìm hiểu HHTHMTG Hưng Hóa. Sau 6 tháng tìm hiểu, được nghe quý dì Đặc trách chia sẻ về Quy Chế và linh đạo Mến Thánh Giá của Hiệp Hội, hôm nay, ngày 04.11.2022, 76 anh chị em vui mừng gia nhập HHTHMTG Hưng Hóa, trong đó: Giáo họ Minh Đức có 21 anh chị em, Giáo họ Gia Áo có 8 anh chị em, Giáo họ Đức Phong có 21 anh chị em và Giáo họ Hưng Hóa có 26 anh chị em. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, những anh chị em này đã mạnh mẽ, can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa để dấn thân và cam kết bước theo Chúa trong linh đạo Mến Thánh Giá.
Khoảng 8h20, đoàn rước tiến về nhà thờ trong bầu khí linh thánh và trang trọng, hòa với tiếng hát du dương của ca đoàn như nâng tâm hồn mọi người lên với Chúa.
 Mở đầu lễ, cha Giuse Dương Quốc Chí mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho 76 anh chị em sẽ gia nhập HHTHMTG Hưng Hóa hôm nay. Chính Chúa mời gọi những anh chị em này sống mầu nhiệm Thánh Giá cách đặc biệt trong cuộc sống của mình qua việc trở thành thành viên của HHTHMTG Hưng Hóa.
 Giảng trong Thánh lễ, qua trình thuật Tin mừng Luca, cha Giuse Nguyễn Tâm Thoan đã nhắc đến sự khôn ngoan của người quản gia bất lương khi biết sử dụng tiền của bất chính để mua lấy bạn bè, làm chỗ dựa cho mình sau khi mất chức quản gia. Cha cũng nhắn nhủ mỗi người, nhất là 76 anh chị em sẽ gia nhập HHTHMTG Hưng Hóa hôm nay, hãy học người quản gia đó để biết dùng của cải vật chất chóng qua ở đời này mà làm giàu cho sự sống đời sau; hãy biết chia sẻ, biết cho đi những của cải vật chất ở đời này và xây dựng các tương quan tốt để có được hạnh phúc trong cuộc sống vĩnh cửu.
 Sau bài giảng là nghi thức gia nhập HHTHMTG Hưng Hóa. Trước hết, chị Trưởng Hội đại diện cho các thành viên xin cha xứ cho phép thành lập HHTHMTG tại Giáo xứ Thanh Uyên. Tiếp đến, cha xứ bày tỏ sự chấp thuận và cho phép thành lập hiệp hội tại giáo xứ. Kế đó, dì trợ úy Maria Nguyễn Thị Thuật giới thiệu các ứng sinh xin gia nhập hiệp hội. Sau phần xướng tên, cha xứ thẩm vấn các ứng sinh. Các ứng sinh long trọng xin được gia nhập HHTHMTG Hưng Hóa, xin sự nâng đỡ thiêng liêng của Hội Dòng Mến Thánh Giá để phụng sự Chúa và Giáo Hội theo linh đạo Mến Thánh Giá. Cộng đoàn cùng hân hoan hát “Tạ ơn Chúa” và chúc mừng HHTHMTG Giáo xứ Thanh Uyên bằng một tràng pháo tay giòn giã.
 Tiếp đến, cha xứ và cha phó trao sách thủ bản cho từng thành viên mới của hiệp hội. Cuốn sách thủ bản chính là kim chỉ nam giúp các thành viên bước theo Chúa Giêsu và tập sống trọn lành theo linh đạo Mến Thánh Giá.
Sau cùng, dì Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà đón nhận các thành viên mới. Dì bày tỏ ước mong các thành viên sẽ luôn trung thành đáp lại tiếng Chúa mời gọi, và hăng say sống đời chứng nhân Tin Mừng, để loan truyền sứ điệp tình thương của Chúa cho mọi người trong môi trường sống.
Nghi thức gia nhập HHTHMTG kết thúc. Từ nay, 76 anh chị em này đã chính thức trở thành Hội viên của HHTHMTG Hưng Hóa. Việc anh chị em gia nhập hiệp hội hôm nay chính là một cách thể hiện niềm khát khao nên công chính, khát khao làm việc tông đồ, khát khao sống linh đạo Mến Thánh Giá để được kết hợp mật thiết với Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô nhằm sinh ơn ích cho mình và cho người khác. Sống linh đạo Mến Thánh Giá hằng ngày, chính là cách giúp các hội viên có thêm ý thức và động lực để sống đúng mục đích của Hiệp hội là thôi thúc các tín hữu yêu mến Thánh giá Con Thiên Chúa bằng việc suy ngắm cuộc khổ nạn và thông phần hy sinh đau khổ với Chúa Kitô để tỏ lòng tri ân Chúa Cha đã ban ơn cứu độ cho nhân loại và cầu xin ơn trở lại cho lương dân. Sống linh đạo Mến Thánh Giá hằng ngày, cũng là cách thế để các thành viên góp phần xây dựng một Giáo Hội Hiệp Hành theo tinh thần của Thượng Hội Đồng Giám Mục đang tiến hành khắp nơi và đặc biệt trong chính Giáo phận Hưng Hóa thân yêu này. Ước mong quý hội viên sẽ luôn một lòng hăng say, dấn thân trong  linh đạo Mến Thánh Giá và gặp gỡ nhau để lắng nghe, chia sẻ nhằm thắt chặt tình liên đới trong tinh thần Hiệp Hành mà Giáo Hội đang mời gọi mỗi ngày.
 Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng.
Cuối Thánh lễ, một chị đại diện cho HHTHMTG Giáo xứ Thanh Uyên bày tỏ lòng tri ân tới Quý cha, dì Tổng Phụ trách, Quý dì và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện và hiệp thông trong thánh lễ hôm nay.
Thánh lễ kết thúc tốt đẹp vào lúc 9h45 trong tâm tình cảm tạ tri ân. Cầu chúc HHTHMTG Hưng Hóa nói chung và Giáo xứ Thanh Uyên nói riêng sẽ có thêm nhiều anh chị em giáo dân sẵn sàng can đảm bước theo con đường Mến Thánh Giá, mang trong mình tình yêu của Đấng Kitô Chịu Đóng Đinh để thánh hóa bản thân và gia đình, góp phần loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Một số hình ảnh:


BTT Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log