Thứ ba, 23/04/2024

Nghi Thức Gia Nhập Và Cam Kết Vĩnh Viễn Của Anh Chị Em Mến Thánh Giá Tại Thế Giáo Xứ Nỗ Lực

Cập nhật lúc 16:31 20/03/2021
 
Hôm nay, cả Giáo hội hoàn vũ hân hoan mừng lễ Thánh Giuse - Bạn Trăm Năm Đức Maria, cách riêng đối với các Hội Dòng Mến Thánh Giá nhận ngài là Bổn mạng của Dòng. Đặc biệt, với Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá, hôm nay còn là ngày vui hơn nữa vì Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế tại Giáo xứ Nỗ Lực hân hoan đón chào 5 anh chị em gia nhập Hiệp Hội, 8 anh chị em nhắc lại lời cam kết lần 2, lần 3 và 18 anh chị can đảm tuyên lời cam kết vĩnh viễn sống linh đạo Mến Thánh Giá trong Thánh lễ Mừng kính Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria hôm nay.
Vào lúc 19g00 ngày 19.03.2021, Thánh lễ được bắt đầu với đoàn rước từ trước tiền đường tiến vào nhà thờ. Với nến sáng trên tay, anh chị em Mến Thánh Giá Tại Thế Giáo xứ Nỗ Lực hân hoan tiến bước vào ngôi Thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa trong ngày trọng đại này. Thánh lễ và nghi thức do cha phó Phêrô Phan Văn Vẻ chủ sự. Hiện diện và hiệp thông trong Thánh lễ có Dì Đặc Trách Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế Maria Nguyễn Thị Nhung, Dì Trợ úy Maria Đỗ Thị Vương, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Nỗ Lực cùng đông đủ các thành viên trong Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Giáo xứ Nỗ Lực.
Khởi đầu Thánh lễ, cha Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng với Giáo Hội mừng lễ Thánh Giuse - Bạn Trăm Năm Đức Maria. Sau đó, cha mời gọi mỗi thành viên trong Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế đã nhận Thánh Giuse làm quan thầy biết noi gương các nhân đức của Thánh Cả để chu toàn bổn phận và nhận ra thánh ý của Chúa trong cuộc đời. Cách đặc biệt, cha mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho các thành viên hôm nay sẽ gia nhập hiệp hội cũng như các thành viên sẽ cam kết trọn đời được luôn trung thành với lời cam kết mà mình tự nguyện tuân giữ theo linh đạo Mến Thánh Giá.
Giảng trong Thánh lễ, cha Phêrô đã làm nổi bật một số nhân đức trổi vượt của Thánh Giuse qua gương sống khiết tịnh, luôn luôn tuân theo thánh ý Thiên Chúa và gương sống thầm lặng, khiêm tốn. Qua đó, cha đã nhấn mạnh đến bổn phận của người sống trong Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế cần phải có, đó là: Luôn luôn giúp đỡ nhau, chu toàn trách nhiệm giáo dục con cái trong gia đình qua việc yêu thương, tôn trọng con cái và cố gắng để trở nên gương mẫu đạo đức, thánh thiện cho con cái. Cuối cùng, đó là cần phải biết chu toàn các bổn phận của người sống trong Hiệp hội. Mỗi thành viên hãy luôn biết đặt niềm tin tưởng vào Chúa trên hành trình vác thánh giá theo Chúa mỗi ngày, để từ đó trở thành muối men giữa đời và giới thiệu Đức Kitô cho mọi người xung quanh. 
Sau bài giảng là nghi thức gia nhập cho 5 thành viên mới và cam kết vĩnh viễn cho 18 thành viên. Dì Trợ úy Maria Đỗ Thị Vương giới thiệu các ứng viên gia nhập Hiệp hội. Trong bầu khí linh thiêng, các hội viên lắng đọng tâm tình khi nghe gọi tên mình và đáp lời “Lạy Chúa, con đây” rồi tiến lên trước cung thánh. Với nghi thức gia nhập, các ứng viên được trao sách Thủ Bản như kim chỉ nam Chúa trao để sống trọn lành theo linh đạo Mến Thánh Giá.
Tiếp đến là nghi thức cam kết vĩnh viễn. Sau Kinh Cầu Các Thánh, các ứng viên đã tự nguyện tuyên lời cam kết bước theo dấu chân Đức Giêsu Kitô trên đường Thánh Giá, theo Quy Chế Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế, để hiến thân cho Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại. Đồng thời, các ứng viên cam kết vĩnh viễn được đón nhận Thánh Giá là dấu chỉ nhắc nhớ các anh chị năng suy niệm về Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí anh chị, để anh chị hiểu biết và yêu mến Người trọn đời. Sau đó, Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong tâm tình sốt sáng và trang nghiêm.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn cha phó Phêrô, quý dì và cộng đoàn.
Thánh lễ được kết thúc trong tâm tình tạ ơn và vui mừng. Nguyện chúc cho các Hội viên luôn được ơn thánh Chúa giữ gìn, được trung thành và kiên vững trong ơn gọi mình đã chọn, cùng nguyện xin cho tất cả những người con tinh thần của Đức Cha Lambert luôn thấm nhuần Linh Đạo Mến Thánh Giá, biết sống hiệp nhất với thái độ khiêm tốn và phục vụ vô vị lợi, hầu đem lại bình an cho anh chị em đồng loại. Hy vọng với sự đáp trả quảng đại của những anh chị em trong Hiệp hội sẽ được Thiên Chúa đoái thương ban muôn ơn lành, ân sủng và sự thánh thiện, để mỗi hội viên đều trở nên chứng tá về đời sống thầm lặng, đơn sơ, phó thác và yêu mến, trung tín với Chúa như Thánh Cả Giuse.

Một số hình ảnh:



BTT Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log