Thứ bảy, 20/04/2024

Thánh Lễ Tạ Ơn Và Chương Trình Văn Nghệ Mừng Quý Đức Cha Tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 16:01 12/09/2020

WMTGHH - Ngày 11.09.2020, cộng đoàn Nhà Mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn với niềm vui “3 trong 1”: tri ân Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, hân hoan chào đón Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên và mừng sinh nhật Đức cha Antôn Vũ Huy Chương.
Thánh lễ được cử hành trong bầu khí linh thiêng với cùng một tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Đặc biệt, cách riêng đối với từng Đức Cha đó là: Tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương đồng hành, ban ơn và nâng đỡ Đức Cha Gioan Maria, trải qua biết bao những nẻo đường thăng trầm, trong suốt hành trình ơn gọi linh mục và giám mục của Ngài, để giờ đây nhìn lại trong bình an, ngài xác tín rằng “tất cả là hồng ân”. Tạ ơn Chúa luôn thương yêu quan phòng/ đã ban cho giáo phận có vị Giám quản Tông Tòa, theo sự cắt đặt và bổ nhiệm của Tòa Thánh, đó là Đức Cha Phêrô. Qua sự bổ nhiệm này, ngài đã sẵn sàng thưa tiếng xin vâng, hết lòng tuân phục thánh ý Thiên Chúa, và trong niềm phó thác vào trái tim đầy yêu thương của Chúa, ngài sẽ cùng với mọi thành phần dân Chúa, viết tiếp những trang sử của giáo phận Hưng Hóa. Tạ ơn Chúa cùng với Đức Cha Antôn, nhân dịp ngài mừng sinh nhật lần thứ 76 vào ngày 14/9. Tạ ơn Chúa đã cho ngài được làm người, làm con Chúa, và được làm mục tử nhân lành chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Tạ ơn Chúa với ngài vì biết bao hồng ân ngài đã lãnh nhận, trong suốt hành trình trải dài 76 năm qua, đặc biệt là 16 năm trong cương vị Giám mục Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa và Đà Lạt.
Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 6g00, tại nguyện đường của Hội Dòng, do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên chủ tế. Đồng tế với Đức cha có Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, cha Tổng đại diện Đaminh Hoàng Minh Tiến, cha Chưởng ấn Phêrô Lê Quốc Hưng, cha Piô Ngô Phúc Hậu và cha Luca Nguyễn Thế Truyền. Tham dự Thánh lễ có thầy phó tế Giuse Má A Cả cùng toàn thể các chị em tại cộng đoàn Nhà Mẹ Sơn Lộc.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng hiện diện với Chúa Giêsu trong thánh lễ vì chính Chúa Giêsu đã nói “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Giảng trong Thánh lễ Đức cha Phêrô đã chia sẻ và nhấn mạnh rằng chính Chúa Giêsu là ánh sáng cho trần gian (Ga 8,12). Vì vậy, Đức cha đã mời gọi cộng đoàn hãy biết học hỏi và cố gắng sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, để nhờ sự gắn kết này, chúng ta có thể loan báo Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người. Hơn thế nữa, nhờ đời sống cầu nguyện chúng ta cũng nhận ra ánh sáng của Chúa để có thể biết Thiên Chúa, biết mình hơn và biết thế giới thụ tạo nhiều hơn.

 
           Đức Cha Phêrô giảng trong Thánh lễ

Sau Thánh lễ, Quý Đức cha, quý cha đã cùng dùng bữa điểm tâm sáng cùng với cộng đoàn trong tình gia đình.
Vào lúc 19g30, tại Hội trường của Hội dòng đã diễn ra chương trình văn nghệ với chủ đề “Tất cả là hồng ân” để cùng với Quý Đức Cha dâng lên Thiên Chúa những nốt nhạc tạ ơn vì biết bao ơn lành Chúa đã tuôn đổ trên giáo phận nói chung và đặc biệt trên Quý Đức Cha.
Ngay sau khi MC giới thiệu chương trình, chị Tồng phụ trách Maria Mai Thị Hà đã khai mạc chương trình và công bố lý do cuộc hạnh ngộ của quý Đức cha và gia đình Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Đêm văn nghệ càng trở nên ý nghĩa và thân tình khi Quý Đức Cha cùng lên cắt bánh để chung lời tạ ơn Thiên Chúa và chung chia niềm vui này.

 
      Quý Đức Cha cùng nhau cắt bánh chúc mừng

Chương trình văn nghệ chào mừng và tri ân quý Đức cha diễn ra trong bầu khí ấm cúng tình gia đình. Các tiết mục văn nghệ mang chủ đề Tạ ơn được nhiều thành phần trong Hội Dòng xây dựng và đóng góp một cách vô cùng ấn tượng. Đặc biệt là tiểu phẩm mang tên: “Tất cả là hồng ân” diễn lại một vài nét tiểu sử của Đức cha Gioan Maria Vũ Tất để nói lên tâm tình tri ân của Hội Dòng với Đức cha. Qua tiểu phẩm này, cũng nhằm gửi đến mỗi người hãy luôn biết sống trong tâm tình” Tạ ơn Trời, Tri ân đời và cảm ơn người” vì tất cả những gì chúng ta có đều là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa.
Chương trình văn nghệ đã khép lại vào lúc 21g00. Buổi văn nghệ hôm nay đã gói trọn tâm tình của mỗi chị em trong Hội dòng để cùng với quý Đức Cha tạ ơn Thiên Chúa. Đồng thời, qua đây mỗi người cũng biết nhìn lại chặng đường Chúa đã chuẩn bị và thực hiện cho Giáo Phận, cho Hội Dòng và cho từng người để cùng nhau cất cao lời cảm tạ tri ân.

Một số hình ảnh:

BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log