Thứ sáu, 26/04/2024

Ngày 29.05: Thánh Phaolô VI, Giáo Hoàng

Cập nhật lúc 08:13 29/05/2021



Đức Phaolô VI sinh ngày 26-9-1897, tại Concesio, trong một gia đình quý tộc miền Brescia, trên thật là Gioanni Battista Enrico Antonio Maria Montini. Ngày 29-5-1920, ngài được thụ phong linh mục, sau đó đến Roma theo học tại Đại học giáo hoàng Gregorianna. Năm 1921, ngài gia nhập Viện hàn lâm Giáo hoàng. Đến tháng 11-1952, ngài được đức Piô XII bổ nhiệm làm bộ trưởng ngoại giao của Vatican. Ngày 12-12-1954,  được tấn phong Tổng Giám mục  Milanô rồi được đức Gioan XXIII trao chức Hồng y ngày 15-12-1958, ngài cộng tác vào việc chuẩn bị cho Công đồng Vaticano II. Sau khi đức Gioan XXIII qua đời, ngài được bầu làm Giáo hoàng ngày 21-6, đăng quang ngày 30-6-1963 với danh hiệu Phaolô VI. Tiếp tục Công đồng mà đức Gioan XXIII đã khai mở, ngài đã tổ chức lại công đồng, cho sửa đổi quy chế, bổ nhiệm người điều hành để thúc đẩy Công đồng sớm hoàn thành. Ngài điều hành và kết thúc Công đồng chung Vaticanô II ngày 8-12-1965.
Rất gần gũi với dân chúng, ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên thực hiện các cuộc công du đến những nước khác để loan báo Tin Mừng của Đức Kitô. Những chủ đề thường xuyên được ngài đề cập đến là hòa bình giữa các dân tộc, công bằng xã hội, bác ái, hiệp thông huynh đệ. Ngài chống lại việc ly dị, phá thai và bảo vệ đời sống độc thân của linh mục. Ngày 25-7-1968, ban hành Thông điệp Humanae vitae, qua đó, ngài nhắc lại rằng giáo huấn của Giáo hội về Hôn nhân Kitô giáo bắt nguồn từ nền tảng của mối dây hôn nhân bất khả phân ly mà Thiên Chúa đã thiết đặt. Ngay sau khi Công đồng chung Vatican II bế mạc, ngài đã cho áp dụng tinh thần mới mẻ của Công đồng vào mọi hoạt động mục vụ của Giáo hội, chú trọng đặc biệt đến những lo âu và hy vọng về cuộc sống của con người hiện đại. Sau Công đồng Vaticanô II, đức Giám mục Lefebvre của Pháp đã phản đối những đổi mới, gây nên sự ly khai trong Giáo hội , tạo ra nhiều khó khăn cho ngài trong việc xử lý.
Theo tinh thần Công đồng Vatican II, ngài quyết định cải tổ giáo triều Roma, canh tân Mật nghị Hồng y với nhiều quy định mới, như các Hồng y phải từ chức khi được 80 tuổi, gia tăng con số của Hồng y đoàn và bổ nhiệm nhiều Hồng y của các quốc gia trên thế giới. Ngài đã thiết lập tổ chức Thượng Hội đồng Giám mục để cùng chia sẻ trách nhiệm chung trong việc điều hành Giáo hội toàn cầu. Đức Phaolô VI qua đời ngày 6-8-1978 được an táng trong hầm mộ các giáo hoàng trong đền thờ thánh Phêrô. 

Nguồn: daminhtamhiep.net
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log