WMTGHH – Với thao thức phổ biến tình yêu thực tiễn đối với Thánh Giá Đức Ki-tô, Đức cha Lambert de la Motte đã quy tụ những người yêu mến Thánh Giá để thành lập Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá, nhằm góp phần canh tân công cuộc Phúc Âm hóa tại Á châu. Ngày nay, thao thức ấy tiếp tục được nuôi dưỡng qua lý tưởng, ước mơ và dấn thân truyền giáo của mỗi hội viên. Cùng với tinh thần của Đấng sáng lập, Hiệp Hội đang không ngừng được mở rộng để đón nhận thêm nhiều anh chị em tại các giáo xứ trong một giáo phận rộng lớn, nơi cánh đồng truyền giáo còn bao la bát ngát.
Vào lúc 19g00, Chúa Nhật XIII Thường Niên – mừng lễ trọng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô – tại ngôi thánh đường Giáo xứ Vàng Cài, Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa hân hoan đón nhận 9 hội viên cam kết lần đầu, 42 hội viên cam kết tạm và 2 hội viên cam kết vĩnh viễn. Thánh lễ do Cha xứ Phêrô Trần Mạnh Cường chủ tế. Hiện diện trong Thánh lễ còn có Dì Đặc trách Hiệp Hội, Dì Trợ úy, các thành viên Hiệp hội cùng cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Vàng Cài.

Cha Phêrô Trần Mạnh Cường chủ tế Thánh Lễ
Trong bài giảng, Cha chủ tế chia sẻ về sự cam kết trong tình yêu. Ngài mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mẫu gương trung tín của thánh Phêrô – người đã can đảm bước theo Đức Ki-tô và chấp nhận đau khổ vì Danh Người. Cha nhấn mạnh: “Bước theo Đức Kitô, chúng ta cần xác tín rằng: "Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.’” Cha cũng ví lời cam kết trong Hiệp hội như một cam kết tình yêu – yêu Chúa, yêu người, như cam kết đôi lứa trong đời sống hôn nhân. Cha tha thiết mời gọi mỗi hội viên hãy can đảm vác thập giá của mình, của gia đình, thậm chí của cả giáo xứ, để trung tín với Chúa trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Cha Phêrô Trần Mạnh Cường chia sẻ bài giảng
Sau bài giảng là nghi thức cam kết của các hội viên – cam kết tạm và cam kết vĩnh viễn. Với lời thưa “Lạy Chúa, con đây”, các hội viên ý thức mình được mời gọi dấn thân và tiếp nối sứ mạng liên lỉ của Đức Ki-tô, trở nên ánh sáng và chứng nhân trong môi trường sống hằng ngày. Nghi thức cam kết được ghi dấu bằng việc Cha chủ tế trao Sách Phúc Âm cho các hội viên – như khí giới thiêng liêng và kim chỉ nam để mỗi hội viên bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá và sống trọn vẹn căn tính người môn đệ.

Cha Chủ tế trao Sách Phúc Âm cho các hội viên cam kết lần đầu
Qua lời cam kết, các hội viên diễn tả lòng tin tưởng, yêu mến và phó thác cho tình yêu của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Họ ý thức sự tự do lựa chọn, để trọn đời thuộc về Đức Giê-su Kitô – Đấng là đối tượng duy nhất của lòng trí mình. Đi kèm lời cam kết là việc đón nhận Thánh Giá – dấu chỉ nhắc nhớ mỗi hội viên luôn kết hợp với Đức Ki-tô, chiêm ngắm Người và bước theo Người trọn đời trên con đường thập giá.

Các hội viên suy tôn Thánh Giá – dấu chỉ của Đấng Cứu Chuộc
Sau nghi thức cam kết, Dì Đặc trách Hiệp hội Maria Nguyễn Thị Nhung chính thức tiếp nhận các hội viên mới gia nhập và cam kết hôm nay. Đặc biệt, các hội viên cam kết vĩnh viễn cũng được trao chứng nhận như một dấu chỉ nhắc nhớ về lòng trung tín, và là lời mời gọi sống chứng tá yêu thương giữa lòng đời.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng.
Nguyện xin Chúa ban ơn nâng đỡ để những hội viên cam kết tạm và cam kết vĩnh viễn luôn trung tín với Chúa qua lời cam kết dấn thân, biết bước ra khỏi chính mình để phục vụ người nghèo, người khó khăn, và trở thành dấu chỉ sống động về sự hiện diện yêu thương của Đức Ki-tô trong thế giới hôm nay.
Một số hình ảnh:





Truyền thông CĐ Vĩnh Quang