Thứ năm, 28/03/2024

Tu Sinh Giáo Xứ: Hoàng Xá, Thủy Trạm, Trại Sơn, Phù Lao, Thanh Lâm, Thạch Khoán Hành Hương Tại Hội Dòng Mến Thánh Hưng Hóa

Cập nhật lúc 10:47 17/12/2018
Chiều nay, ngày 16.12.2018, Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa được đón tiếp 142 em tu sinh nam, nữ của 6 Giáo xứ thuộc Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ là Giáo xứ: Hoàng Xá, Thủy Trạm, Trại Sơn, Phù Lao, Thanh Lâm, Thạch Khoán. Đồng hành với các em trong buổi hành hương này có cha Quản xứ Giuse Nguyễn Viết Hiệp, Quí Cha Đặc trách tu sinh và quí phụ huynh.
13g45, Quí Cha và các em tập trung tại Giáo xứ Sơn Lộc để chào Cha Tổng Đại Diện, cũng là Cha xứ trước đây của Giáo xứ Hoàng Xá.
14g15, các em tập trung tại nhà nguyện của Hội dòng để khai mạc buổi hành hương và lắng nghe những đề tài chia sẻ của Cha Quản xứ Giuse và Dì Phụ Tá Giám Sư Học Viện Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.
14g30, Cha Quản xứ chia sẻ với các em về dấu chỉ ơn gọi tu trì, khởi đi có thể từ gia đình, bố mẹ, anh chị em hay qua Cha xứ, qua các Dì…, những dấu chỉ đó như cách thức Chúa ngỏ lời với mỗi người cách đặc biệt. Trong thực tế, ngài thấy tại Giáo xứ rất đông giáo dân nhưng rất ít người bận tâm đến những dấu chỉ khởi đầu của ơn gọi, đây cũng là những điều khó khăn cho việc nuôi dưỡng ơn gọi trẻ cho Giáo Hội trong tương lại. Để nhận ra tiếng Chúa giữa thế giới ồn ào hôm nay, đòi hỏi mỗi người phải sống những khoảng thinh lặng qua ngày sống như cầu nguyện, dâng Thánh lễ, sinh hoạt chung trong Giáo xứ theo độ tuổi của mình, bởi vì tiếng gọi của Chúa rất nhỏ, rất khẽ ngang qua tất cả những sinh hoạt thường nhật đó.
Khi lắng nghe được dấu chỉ ban đầu Chúa gọi, mỗi người trẻ cần đáp trả để nuôi dưỡng ơn gọi bằng cách chu toàn bổn phận hiện tại. Là con, biết vâng lời và giúp đỡ cha mẹ. Là học sinh, hãy chăm học, học giỏi, thành thật trong bài vở, thi cử. Là thiếu nhi Thánh Thể phải siêng năng học Giáo lý, cầu nguyện, tham dự Thánh lễ sốt sắng…đó là những sức mạnh để nuôi dưỡng ơn gọi tốt nhất.
Sống ơn gọi giữa môi trường xã hội hôm nay là một thách đố lớn với người trẻ, như việc sử dụng điện thoại, các thiết bị công nghệ thông tin, nhất là trò chơi điện tử vô cùng hấp dẫn các em hơn việc học. Vì thế, mỗi lần bị rơi vào sự ham thích những phương tiện và trò chơi này, các em cần nhắc nhớ lại lý tưởng ơn gọi tu mình đã từng ôm ấp, để có thể dừng lại, thay đổi và tiếp tục với những bổn phận hiện tại mình phải làm để nuôi dưỡng lý tưởng đó.
15g, Dì Maria Đỗ Thị Thanh Huyền chia sẻ và trao đổi với các em về ơn gọi làm người là quà tặng cao quí Thiên Chúa ban cho mỗi người. Vì thế, mỗi người phải biết quí trọng ơn gọi đó và quyết tâm nên thánh trong đời sống mỗi ngày. Sau đó là phần giải đáp một số thắc mắc về ơn gọi, đặc biệt về ơn gọi Mến Thánh Giá. Một ơn gọi bước theo sát dấu chân Chúa Giêsu Kitô trên đường Thánh Giá bằng đời sống hiến dâng, phục vụ Chúa và tha nhân của người nữ tu Mến Thánh Giá.
Tiếp theo là nghỉ thức hành hương tại tượng đài Lòng Chúa Thương Xót. Sau đó,  đoàn hành hương tiến lên nhà nguyện của Hội dòng để dâng Thánh lễ bế mạc buổi hành hương.
Sau Thánh lễ là tiệc ngọt tại phòng hội của Hồi dòng. Sau buổi hành hương, với những tâm tình các em được lắng nghe qua những giờ chia sẻ, được gặp gỡ quí Dì và nhất là qua Thánh lễ, các em cảm nhận được niềm vui và sự bình an, có thêm động lực mạnh mẽ để tiếp tục nuôi dưỡng ơn gọi trong môi trường gia đình, giáo xứ và học đường mỗi ngày. Sau giờ liên hoan ngắn ngủi, đoàn hành hương đã lên đường trở về quê hương, lòng tràn đầy niềm vui và lưu luyến.

Một số hình ảnh:


 
 
Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log