Thứ năm, 28/03/2024

Khóa Thường Huấn Của Chị Em Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, Với Chủ Đề: “Đồng Hành Với Các Gia Đình Trẻ” từ 26 - 29.11.2018

Cập nhật lúc 20:53 30/11/2018
WMTGHH - Trong tình liên đới của Đại Gia Đình Mến Thánh Giá, Dì Mary Phạm Thị Hiền – Chủ tịch Liên Hội dòng MTG đã sắp xếp nhân sự về thường huấn cho chị em Hội dòng MTG Hưng Hóa, dưới sự hướng dẫn của hai Chị Hội dòng MTG Phan Thiết, là Chị Lucia Danh Thị Kim Chi, Chị Maria Phan Thị Thanh Nga, và Chị Têrêsa Ngô Thị Thanh Hằng – Hội dòng MTG Tân Lập.
Ngay từ Chủ Nhật ngày 25.11, nhiều chị em từ các cộng đoàn xa xôi như Điện Biên, Lao Chải, Mai Sơn… đã về Nhà Mẹ Hội dòng để chuẩn bị cho khóa học. Tham dự khóa thường huấn có Chị Tổng Phụ trách, Chị Phó Tổng Phụ trách cùng quý chị em khấn trọn, học viện, tập viện Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.
Đúng 7g45 ngày 26.11, lớp học được khai mạc với bài hát xin ơn Chúa Thánh Thần.

Hát xin ơn Chúa Thánh Thần

Hát xin ơn Chúa Thánh Thần
Trước khi bước vào giờ đầu tiên, chị Kim Chi cùng với chị em cất lên bài ca “Gia đình là số 1” với những lời lẽ đơn giản mà đầy ý nghĩa: “Gia đình là số 1. Vợ chồng thuận hòa, con cái thương yêu. Gia đình là số 1, mối tình son sắt thủy chung một lòng… Cơm nhà là số 1, su hào, thịt xào mẹ nấu bao ngon. Cơm nhà là số 1. Cha mẹ, con cái chung mâm ấm lòng”.
Sau đó, chị Kim Chi cho thấy sự khác nhau giữa gia đình Việt xưa và nay. Với thời đại công nghệ thông tin, thời đại 4.0, gia đình ngày nay đang gặp rất nhiều thách thức, rất nhiều nghịch lí: “Ngày nay, người ta xây nhà thật to, nhưng tình thân lại nhỏ. Người ta thích nói nhiều nhưng lại ít lắng nghe. Con người ngày nay muốn đi du lịch nhiều, hiểu biết nhiều nhưng lại thiếu tình tương trợ”.
“Gia đình không chỉ là một tổ hợp sinh sản hay lao động. Gia đình không chỉ là một tổ ấm yêu thương. Nhưng gia đình còn là nơi Chúa ngự, nơi rao giảng và lắng nghe Lời Chúa, nơi cầu nguyện, nơi chứng tá cho tình yêu lân tuất” (FC 38,48,49; GLCG 1655-1657). Nhưng ngày nay, người ta dường như quên đi điều đó. Chị đưa ra những thực trạng của đời sống hôn nhân và gia đình hôm nay, đó là: ngoại tình, sống thử, phá thai, ly hôn, xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực gia đình, mẹ đơn thân, và hôn nhân đồng giới.
Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó? Trước khi chị Thanh Hằng đưa ra những nguyên nhân, thì chị cho các chị em suy nghĩ và làm việc theo nhóm. Các chị em thảo luận rất tích cực, và chỉ trong vòng 10 phút, chị em đã tìm ra được nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng đau lòng này.
Chị em thảo luận theo nhóm
Chị em thảo luận theo nhóm
Theo lý thuyết hành vi: “Hành vi con người rất phức tạp vì mỗi hành vi đều bị chi phối và bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố bên trong – bên ngoài con người”. Do đó, Chị Thanh Hằng đã chia sẻ: “Là Ki-tô hữu, chúng ta đi tìm nguyên nhân gây nên các vấn để trong gia đình trẻ khởi từ việc nhìn lại các mối tương quan con người theo bốn chiều kích: THẦN – THÂN – NHÂN – THẾ”.
Chị cho thấy, nguyên nhân sâu xa nhất khiến các gia đình ngày nay sống xa cách nhau đó là họ để cuộc sống của mình vắng bóng Thiên Chúa.
Chị Tê-rê-sa Thanh Hằng chia sẻ
Chị Tê-rê-sa Thanh Hằng chia sẻ
Xã hội ta trong thời kỳ hội nhập, bên cạnh những cái hay cái tốt, thì còn biết bao cái xấu đang len lỏi vào từng gia đình, từng cá nhân và ảnh hưởng trực tiếp đến từng bạn nhỏ. Tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực học đường và xâm hại tình dục đang diễn biến rất phức tạp. Vậy chúng ta phải làm gì để phòng tránh và tự bảo vệ mình trước những tình trạng đó? Chị Thanh Nga, với kinh nghiệm phục vụ ở văn phòng tham vấn tâm lí cho những người gặp khó khăn trong cuộc sống, chị đã chia sẻ những phương cách để giúp chị em khi ra phục vụ ở môi trường giáo xứ, khi đồng hành với các gia đình, khi dạy giáo lý cho các em thiếu nhi, chúng ta cần phải hướng dẫn cho trẻ về giới tính tùy theo lứa tuổi, để các bé có những kiến thức căn bản tự bảo vệ mình. Những lời chia sẻ không chỉ là lí thuyết, nhưng còn là những kinh nghiệm sống động nên giờ học trở nên càng hấp dẫn hơn.
Chị Maria Thanh Nga chia sẻ
Chị Maria Thanh Nga chia sẻ
Với hơn ba ngày miệt mài chia sẻ, quý Chị đã mang đến những hành trang hữu ích cho các chị em. Quả thực, kết quả khóa học đã được chứng minh thực tiễn ngay trong buổi chiều cuối cùng, khi các tổ làm việc với nhau dựa trên những đề tài được trao. Các chị em trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau như: Thuyết trình, trình chiếu Powerpoint, diễn kịch, và các hình thức đan xen nhau làm cho buổi thực hành sống động và hấp dẫn, nhưng không kém phần sâu sắc. Nhiều màn diễn, và nhiều lời chia sẻ thật xúc động khi thấy hoàn cảnh và môi trường các chị em đang phục vụ vô cùng khó khăn.
Các nhóm thực hành
Các nhóm thực hành
Sau phần trình bày của 8 nhóm, ba chị đã nói lên cảm nhận của mình. Kết quả chị em đã lãnh hội được sau khóa học quá nhiều đến nỗi Quý Chị đồng hành không thể ngờ tới. Đúng là việc Chúa làm! Các chị chia sẻ: “Những gì chúng em mang đến với các chị, đó chỉ là cây nhà lá vườn. Trong tình liên đới của Đại Gia Đình Mến Thánh Giá, chị em mình cùng chia sẻ cho nhau, để cùng nhau phục vụ Chúa cách đắc lực hơn”
Chị Lucia Kim Chi nói lên cảm nhận của mình
Chị Lucia Kim Chi nói lên cảm nhận của mình
Tất cả là Hồng Ân Chúa, chị em đã cất lên lời ca “xin dâng lời cảm tạ, hồng ân Thiên Chúa bao la” để tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Người đã thương ban xuống trên Hội dòng trong tuần thường huấn.
Cuối cùng, Chị Tổng Phụ trách đại diện cho toàn thể chị em trong Hội dòng bày tỏ tâm tình tri ân đối với Dì Chủ tịch Mary, Quý Chị Tổng hai Hội dòng MTG Phan Thiết và Tân Lập, cách riêng là ba Chị đã đến với Hội dòng MTG Hưng Hóa trong những ngày này, để cùng với chị em đồng hành với các gia đình trẻ trong Giáo phận Hưng Hóa.
Chị Tổng Phụ Trách bày tỏ niềm tri ân
Chị Tổng Phụ Trách bày tỏ niềm tri ân
Lớp học bế mạc lúc 17g00 ngày 29.11.2018. Chị em trở về nhiệm sở với một niềm hi vọng lớn lao. Từ nay, chị em MTG Hưng Hóa đã có thêm hành trang, nhờ đó chị em có thể mạnh dạn và vững vàng hơn trong việc đồng hành với các gia đình, để bước vào năm mục vụ 2019 “Đồng Hành Với Những Gia Đình Gặp Khó Khăn”.
 
Một số hình ảnh khác:
BTT Hội Dòng MTGHH
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log