Thứ sáu, 29/03/2024

Hội Dòng Mến Thánh Giá Và Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Giáo Phận Hưng Hóa Mừng Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Cập nhật lúc 10:46 15/09/2018
WMTGHH - Ngày 14.09.2018, Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa long trọng mừng lễ tước hiệu Suy tôn Thánh Giá; và hôm nay cũng là ngày truyền thống của Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế giáo phận Hưng Hóa. Vì thế, Hiệp hội đã hành hương về nhà mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa để họp mặt và lãnh ơn toàn xá trong năm thánh mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng.
Ngay từ sáng sớm, các thành viên trong Hiệp hội từ các giáo xứ Nỗ Lực, Dư Ba, Phù Lao đã có mặt đông đủ tại khuôn viên nhà Mẹ Hội dòng. Riêng đoàn Vĩnh Quang vì đường xá xa xôi đã tới từ chiều hôm trước (13/09) cùng quý dì Hội dòng Mến Thánh Giá trang trí sân khấu và tập duyệt văn nghệ khiến cho bầu khí thêm phần nô nức, phấn khởi.
Đúng 7g30, tất cả các thành viên trong Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế và các dì Hội Dòng Mến Thánh Giá tập trung trước tượng đài Lòng Chúa Thương Xót, để tham dự nghi thức hành hương, do cha Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn chủ sự.
 
Cha Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn chủ sự nghi thức hành hương
Cha Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn chủ sự nghi thức hành hương
Sau nghi thức hành hương, đoàn rước tiến lên nhà nguyện để hiệp dâng Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá. Thánh lễ do Đức cha phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long. Đồng tế với ngài có cha Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn và cha Linh giám Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn. Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Anphongso mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp ý trong Thánh lễ cầu nguyện cho mỗi tín hữu biết vui lòng và đủ sức đón nhận Thánh giá trong đời sống, để thánh hóa bản thân và mưu ích cho tha nhân.
 
Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long chủ tế Thánh lễ
Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long chủ tế Thánh lễ
Trong bài giảng lễ, Đức cha nối tiếp lời mời gọi đầu lễ bằng việc diễn giải ý nghĩa mầu nhiệm thập giá: cây khổ giá là điều mà người Do thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại coi là điên rồ (1Cr 1,23) thì Thiên Chúa đã dùng chính cây khổ giá để đem ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Ngài nhấn mạnh việc chúng ta thường suy tôn Thánh giá bằng việc treo cao Thánh giá trong nhà, trên cung thánh nhà thờ. Chúng ta tỏ lòng tôn kính Thánh giá bằng việc ôm, hôn, đeo Thánh giá. Nhưng như thế chưa đủ, quan trọng là trong lòng mỗi người phải yêu mến Thánh giá, phải say mê Thánh giá. Đó mới thực sự là suy tôn Thánh giá. Nhưng có một nghịch lý là ai trong chúng ta cũng muốn trốn tránh thập giá. Đó là những đau khổ, bệnh tật, trái ý. Có những Thánh giá từ Chúa đến, có những thánh giá do ta tự gây nên và có cả những thánh giá do người khác chất lên vai ta. Đức cha đề nghị mạnh mẽ: “Tôi xin anh chị em đừng sợ vác thánh giá, vì có Chúa ban sức mạnh cho chúng ta!” và ngài lấy câu nói của Thánh Piô năm dấu để nhấn mạnh hơn: “Thánh giá không nghiền nát chúng ta bao giờ, nếu sức nặng của nó đè ta xuống thì quyền năng của Thánh giá sẽ nâng ta lên”. Từ đó, ngài mời gọi mỗi người hãy yêu mến và mau mắn vác lấy thánh giá của bản thân và hãy vác đỡ thánh giá cho nhau.
Cuối bài giảng lễ, Đức cha nói với các thành viên trong Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế một cách hóm hỉnh nhưng sâu sắc: “Tôi thấy trong nhà nguyện này rực rỡ màu áo của chị em, nó lấn át hết màu trắng của các ông rồi, bởi vì màu trắng của các ông ít quá. Chẳng lẽ chỉ có các chị em mới yêu mến thánh giá thôi sao? Còn các ông chồng ghét thánh giá sao? Vậy phải làm sao để hiệp hội phải có đông đảo giới nam và cả giới trẻ nữa. Chúng ta gia nhập hiệp hội này không phải để lo việc đạo đức cho riêng mình, nhưng tôi mong ước và tôi giao cho mỗi anh chị em phải mang được ít nhất là một linh hồn về với Chúa mỗi năm. Trước hết hãy đến với những người đã bỏ đạo hay khô đạo!”


 
Sau bài giảng là nghi thức gia nhập Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế của 9 thành viên mới, và mỗi ứng sinh được trao một cuốn thủ bản như kim chỉ nam cho lối sống mới theo linh đạo Mến Thánh Giá. Tiếp theo là 11 thành viên cam kết tạm và 90 thành viên cam kết lần hai. Đây là niềm vui chung của toàn Hiệp hội và Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.

 
Nghi thức cam kết lần đầu
11 thành viên Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế cam kết tạm
Trước khi bước vào phần cử hành Thánh Thể, cộng đoàn phụng vụ được hôn kính Thánh giá trong bầu khí thánh thiêng, tôn kính.
Cuối Thánh lễ, Đức cha ban phép lành và ơn toàn xá cho cộng đoàn trong ngày hành hương và mừng lễ Suy tôn Thánh Giá.
Sau Thánh lễ, từ lúc 10g00 các thành viên Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế được lắng nghe chia sẻ của cha Linh giám Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn đề tài: “Sứ vụ truyền giáo của hôn nhân và gia đình trong thế giới hôm nay.” Với đề tài này, cha Giuse cho thấy vai trò hôn nhân và gia đình trong sứ vụ truyền giáo của Giáo hội ngày càng cần thiết và hiệu quả hơn, và được trình bày qua ba điểm: Thứ nhất: Sứ vụ truyền giáo được Giáo hội lãnh nhận từ Đức Giêsu Kitô để tiếp tục rao giảng, đồng thời thiết lập về Nước Thiên Chúa trong mọi dân tộc. Thứ hai: Truyền giáo là bản chất của Giáo hội. Do đó, mỗi người kitô hữu đều phải truyền giáo, và người sống bậc hôn nhân và gia đình cũng phải truyền giáo. Thứ ba: Hôn nhân và gia đình thi hành sứ vụ truyền giáo qua gương sáng đời sống và lời rao giảng của mình trong môi trường sống hằng ngày.
 
Cha Linh giám Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn chia sẻ đề tài:
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn chia sẻ: “Sứ vụ truyền giáo của hôn nhân và gia đình trong thế giới hôm nay.”
Tiếp theo, cha Giuse Nguyễn Thiết Thắng chia sẻ đề tài: “Đồng hành với các gia đình trẻ”. Trong đề tài này, cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cầu nguyện, sự tôn trọng và biết lắng nghe nhau trong việc gìn giữ và xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhất là khi có những khó khăn, thử thách, điều quan trọng là mỗi thành viên biết trông cậy vào Chúa, cùng nhau vượt qua và cùng nhau đếm những ân sủng Chúa ban, để thấy được đời sống hôn nhân có nhiều cái đẹp, cái hạnh phúc. Do đó, mỗi người phải biết tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương ban Bí tích Hôn Phối, để kết hợp chúng ta lại với nhau và giúp chúng ta được hạnh phúc. Cha mời gọi vợ chồng, con cái cùng cầu nguyện cho nhau, để nhờ ơn Chúa, giúp các anh chị sống trung thành trong đời sống hôn nhân gia đình, hầu được bình an, hạnh phúc ở đời này và hưởng nước thiên đàng ở đời sau.
 
Cha Giuse Nguyễn Thiết Thắng chia sẻ đề tài: "Đồng hành với các gia đình trẻ"
Cha Giuse Nguyễn Thiết Thắng chia sẻ đề tài: "Đồng hành với các gia đình trẻ"
Sau bữa cơm trưa, vào lúc 13g00, đại diện của các nhóm Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018. Sau đó, dì Tổng trợ úy Maria Nguyễn Thị Vĩnh lượng giá chung và đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2019.
 
Dì Tổng trợ úy Maria Nguyễn Thị Vĩnh lượng giá chung và đề ra phương hướng cho năm 2019
Dì Tổng trợ úy Maria Nguyễn Thị Vĩnh lượng giá chung và đề ra phương hướng cho năm 2019
Kế đến, vào lúc 14g00 diễn ra chương trình văn nghệ ghi lại dấu ấn cho ngày họp mặt đáng nhớ này. Chương trình có sự tham gia của các thành viên Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế trong các giáo xứ và các tiết mục của quý dì Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.


 
Chương trình văn nghệ kết thúc cũng là lúc ngày họp mặt truyền thống của Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế giáo phận Hưng Hóa được khép lại. Tất cả mọi người tham dự cùng ca vang “Khúc cảm tạ” để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã tuôn đổ trên Hiệp hội và Hội dòng. Tình thân ái và niềm vui chan hòa khắp nơi, như lời Đức cha Anphong đã nói: Mừng lễ suy tôn Thánh Giá là cơ hội cho mọi người hiểu ý nghĩa thần học của mầu nhiệm thập giá và là lời nhắc nhở chúng ta yêu mến và đón nhận thập giá của mình trong đời sống hàng ngày, để thập giá mang lại ơn cứu độ cho mình và cho tha nhân.

Một số hình ảnh khác:


 
BTT Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log