Thứ năm, 18/04/2024

Người Do Thái Ở Anh Quốc Cảm Ơn Tình Bạn Và Sự Ủng Hộ Của ĐTC

Cập nhật lúc 07:59 18/02/2022
 

Hiện diện tại buổi Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha tại đại thính đường Phaolô VI vào sáng 16/2/2022, bà Marie van der Zyl và ông Michael Wegier, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Ủy ban Đại biểu người Do Thái ở Anh, đã tặng Đức Thánh Cha một món quà và bày tỏ sự cảm kích chân thành đối với công việc của Đức Thánh Cha nhằm thúc đẩy đối thoại liên tôn và chống chủ nghĩa bài Do Thái.
 
Hồng Thủy - Vatican News

Hội đồng đại biểu của người Do Thái ở Anh được thành lập vào năm 1760. Có 180 hội đường Do Thái là thành viên của Hội đồng và 48 tổ chức chung. Các hoạt động chính của Hội đồng là chống chủ nghĩa bài Do Thái, đối thoại liên tôn, tự do tôn giáo, giáo dục, vv.
Ngày nay, tổ chức này là tiếng nói của Cộng đồng Do Thái ở Anh, là tổ chức đầu tiên kêu gọi chính phủ, giới truyền thông và những người khác tìm cách hiểu những lợi ích và mối quan tâm của người Do Thái. Bà Marie giải thích, một trong những nỗ lực chính mà Hội đồng quản trị tham gia ngày nay là chống lại mối đe dọa - và thực tế - của chủ nghĩa bài Do Thái.
Tri ân Đức Thánh Cha
Các đại diện của Do Thái ở Anh đã chọn bản sao quý giá có chữ ký, ấn bản đầu tiên có chữ ký, của cuốn “Lịch sử của Hội đường Do Thái vĩ đại”, của nhà sử học nổi tiếng người Anh gốc Do Thái Cecil Roth, để tặng Đức Thánh Cha để tri ân sứ vụ hòa hợp, thông điệp về tình huynh đệ và sự công nhận của ngài về tình bạn Công giáo-Do Thái.
Bà Marie cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã thúc đẩy các mối quan hệ của người Do Thái Công giáo và những nỗ lực của ngài đối với Lễ Tưởng niệm cuộc Diệt chủng Do Thái. Ngài đã đích thân trả lời các vị khách của mình bằng tiếng Anh, đảm bảo với họ về những lời cầu nguyện của ngài và xin họ cũng cầu nguyện cho ngài!
Mối quan hệ tốt đẹp giữa cộng đồng Công giáo và Do Thái 
Trò chuyện với Vatican News, bà Marie cho biết bà ủng hộ công việc mà Hội đồng đang làm, cộng tác với các thành viên của Hội đồng Giám mục Công giáo và với Tổ chức Giáo dục Công giáo. Bà cũng nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa cộng đồng Công giáo và Do Thái và nói “chúng tôi muốn cảm ơn Đức Thánh Cha vì tất cả những gì Giáo hội Công giáo đã làm thông qua tuyên ngôn Nostra Aetate để cải thiện mối quan hệ của Giáo hội Công giáo với các Tôn Giáo ngoài Kitô Giáo và tất cả những gì ngài làm hôm nay, bao gồm cả công việc cho Lễ Tưởng niệm cuộc Diệt chủng Do Thái ở Vương quốc Anh và các nơi khác.” 

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt

Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log