Thứ năm, 18/04/2024

Đức Thánh Cha Mời Gọi Các Tu Sĩ Cần Luôn Phân Định Và Đồng Hành

Cập nhật lúc 19:44 12/12/2021
Trong buổi tiếp kiến 60 thành viên tham dự Hội nghị toàn thể của Bộ Các Tu hội Đời sống Thánh hiến và Tu đoàn Tông đồ, hay gọi tắt là Bộ các dòng tu, sáng thứ Bảy 12/12, Đức Thánh Cha nói “hơn bao giờ hết ngày nay sự phục vụ của tu sĩ được tóm gọn trong hai cụm từ: phân định và đồng hành”.



Ngọc Yến - Vatican News

Trong bài nói chuyện, trước hết Đức Thánh Cha cám ơn các tu sĩ về sự phục vụ Giáo hội hoàn vũ mà họ đang thực hiện trong Giáo hội hoàn vũ, một sự phục vụ Tin Mừng; nhắc lại những điểm quan trọng được thánh Giáo hoàng Gioan Phalô II nói đến trong Tông huấn “Vita consecrata - Đời sống Thánh hiến”: Tập trung vào hồng ân Chúa, tính nhưng không của lời kêu gọi, quyền năng biến đổi của Lời và Thánh Thần.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, hơn bao giờ hết ngày nay sự phục vụ của tu sĩ được tóm gọn trong hai cụm từ: phân định và đồng hành.
Đức Thánh Cha nói: “Tôi biết anh chị em phải đối diện với những tình huống phức tạp trong cuộc sống hàng ngày, đòi hỏi phải được đào sâu về lịch sử của mình, trong cuộc đối thoại với các Bề trên của hội dòng và với các vị mục tử. Đó là công việc phân định nghiêm túc và kiên nhẫn, chỉ có thể hoàn thành trong đức tin và cầu nguyện. Phân định và đồng hành. Đặc biệt là đồng hành cùng các cộng đoàn mới thành lập”.
Đức Thánh Cha đề xuất một tiêu chuẩn thiết yếu để phân định. Đó là khả năng của một cộng đoàn, của một hội dòng để “kết hợp hài hoà vào đời sống của Dân Thánh trung thành của Chúa vì lợi ích của mọi người” (Tông huấn Evangelii gaudium, 130). Đời sống thánh hiến được sinh ra trong Giáo hội, phát triển và chỉ có thể sinh hoa trái Tin Mừng trong Giáo hội, trong sự hiệp thông sống động với Dân Chúa.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng phân định và đồng hành là điều cần thiết để hội dòng luôn giữ được sức sống. Chú ý đến mục vụ ơn gọi và đào tạo các ứng viên. Chú ý đến cách thức thực thi quyền bính, đặc biệt là về sự tách biệt giữa toà trong và toà ngoài, thời gian thi hành trách vụ và sự tích lũy quyền lực. Và chú ý đến sự lạm dụng quyền bính.
Về sự phân định trong việc thiết lập các hội dòng, các hình thức đời sống thánh hiến mới hoặc các cộng đoàn mới, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ phát triển sự cộng tác với các Giám mục giáo phận. Về phía các Giám mục, ngài mời gọi các vị mục tử đồng hành trọn vẹn với các hội dòng.
Đức Thánh Cha nhắc nhở: “Việc lắng nghe nhau giữa các văn phòng của Tòa Thánh và các Giám mục, cũng như các Bề trên Tổng quyền, là một khía cạnh thiết yếu của con đường hiệp hành mà chúng ta đã bắt đầu. Nhưng theo một nghĩa rộng và nền tảng hơn.  Tôi muốn nói rằng những người thánh hiến được kêu gọi để cống hiến một đóng góp quan trọng trong tiến trình này. Một đóng góp mà họ rút ra từ việc đã quen với thực hành tình huynh đệ và chia sẻ trong đời sống cộng đoàn và trong việc dấn thân tông đồ”. (CSR_7880_2021)

 

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt

Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log