Thứ năm, 18/04/2024

Cộng Đoàn Chiêu Ứng

Cập nhật lúc 14:26 04/07/2018
Nhìn lại dòng lịch sử, trong thăng trầm và thử thách, cộng đoàn Chiêu Ứng muốn “cất cao bài ca cảm tạ, với muôn hồng ân Chúa đã thương ban”. Không thể diễn tả hết thành lời những ân huệ mà Chúa đã thương ban, Chiêu Ứng chỉ cảm nhận trong sâu thẳm cõi lòng mình như đang được vùng vẫy trong đại dương nhân ái của Ngài.

1. CỘNG ĐOÀN TRONG Ý ĐỊNH CỦA THIÊN CHÚA

Hôm nay, cùng với Mẹ Hội dòng, cộng đoàn Chiêu Ứng thấy như được đắm mình trong lời ca “Tình Chúa bao la như biển cả. Tình con nhỏ bé như hạt sương…”. Cộng đoàn Chiêu Ứng có tiền thân là “nhà Mụ Chiêu Ứng”, gồm các chị em từ muôn phương, có chung ước muốn tận hiến cuộc đời cho Chúa. Các chị đã góp của, mua đất, xây nhà và sống cùng nhau, đồng tâm hiệp lực trong lao động và cầu nguyện, nâng đỡ nhau trong công việc phục vụ nhà Chúa, dưới sự coi sóc của cha Nguyễn Khắc Hy. Năm 1966, bị bom Mỹ tàn phá, một số chị phải trở về gia đình. Nhà Mụ chỉ còn lại chị Nghĩa - người đứng đầu, chị Nhường, chị Kế và chị Hoan.
Ngày 15.11.1980, Đức Cha Giuse Phan Thế Hinh coi sóc nhà Mụ thay thế cha Hy. Sau đó năm 1991, cha Phêrô Doãn Quang Ngọc, chính xứ Chiêu Ứng muốn chuyển từ nhà Mụ thành Dòng Thánh Giuse. Có chị Ngoan, chị Vui, chị Thọ, chị Hà (Tổng phụ trách Hội dòng MTGHH đương nhiệm) và chị Yến đã gia nhập “dòng”. Một thời gian sau, hai chị ở “nhà Mụ” trước đây trở về gia đình, chỉ còn lại 5 chị em “Dòng Thánh Giuse”. Tuy nhiên, Thiên Chúa lại định liệu cách khác.

2. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 01.6.1993, được sự nhất trí của Cha Giám Quản Phaolô Đinh Tiến Cung, chị Tổng phụ trách Phanxica Nguyễn Thị Mến đã cử hai chị Maria Đỗ Thị Hảo và Maria Nguyễn Thị Khoa lên Chiêu Ứng, thực hiện nhiệm vụ sáp nhập nhà Mụ Chiêu Ứng vào Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, chính thức khai sinh cộng đoàn Mến Thánh Giá Chiêu Ứng. Các chị em trẻ được đưa về gia nhập đệ tử Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.
Hiện diện giữa miền đất nghèo vùng trung du sỏi đá, đời sống kinh tế khó khăn về mọi mặt, các chị đã phải xoay đủ mọi nghề để sinh sống như: Làm thuốc tễ, làm vườn, chăn nuôi, trồng cây ngắn ngày, đào ao thả cá... Tuy phải cố gắng rất nhiều để tồn tại, các chị vẫn cảm nghiệm và xác tín vào tình yêu thương của Thiên Chúa, dẫu có lúc phải “đổ máu” nhưng từ trong sâu thẳm cõi lòng, các chị vẫn sống an vui và bình an trong ơn gọi đời dâng hiến. Được như thế các chị đã không ngừng trau dồi cho mình có một đời sống thiêng liêng thân tình, cởi mở với Thiên Chúa trong mọi giờ kinh nguyện chung cũng như riêng, và đặt để cuộc đời mình trong  bàn tay quan phòng của Thiên Chúa với xác tín vào Đấng đã và đang nuôi Chiêu Ứng lớn dần theo tháng năm.
Hiện tại, chị Têrêsa Trần Thị Phúc đang làm phụ trách cộng đoàn. Mặc dù khó khăn về nhiều mặt nhưng các chị vẫn hăng say, hết mình phục vụ tha nhân, đồng hành với giới trẻ, thiếu nhi, thăm hỏi bệnh nhân, người tàn tật, mở một phòng khám chữa bệnh tây y và một phòng nha sĩ phục vụ cho mọi người trong và ngoài giáo xứ. Năm 2017, ngôi nhà cha cố Ngọc giúp xây cho năm 1991 đã xập xệ, nhờ sự giúp đỡ của cha xứ và bà con, cộng đoàn đã có thêm kinh phí xây dựng lại ngôi nhà bếp khang trang sạch đẹp hơn. Nhờ đó, đời sống vật chất tinh thần nay được cải thiện hơn rất nhiều, chị em mỗi ngày sống an bình, vui tươi và gắn bó với nhau hơn trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

3. LỜI TRI ÂN

Nhìn lại dòng lịch sử, trong thăng trầm và thử thách, cộng đoàn Chiêu Ứng muốn “cất cao bài ca cảm tạ, với muôn hồng ân Chúa đã thương ban”. Không thể diễn tả hết thành lời những ân huệ mà Chúa đã thương ban, Chiêu Ứng chỉ cảm nhận trong sâu thẳm cõi lòng mình như đang được vùng vẫy trong đại dương nhân ái của Ngài. Cảm nghiệm sâu xa ấy chính là động lực thúc đẩy mỗi thành viên trong cộng đoàn quyết tâm đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, hết mình, tận tâm  sống đời thánh hiến của mình và tích cực trong sứ mạng phục vụ Tin Mừng, không ngừng cố gắng để viết lên những trang sử mới thấm đầy tình yêu Chúa và niềm hăng say phục vụ anh chị em đồng loại.


Một số hình ảnh:
Sánh cùng cỏ hoa
Trái tim mẹ hiền!
Trái tim mẹ hiền!

 
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log