Thứ sáu, 26/04/2024

Cộng Đoàn Nỗ Lực - Tiền Thân Của Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 14:11 04/07/2018
Nhìn vào Cộng đoàn Nỗ Lực từ thời Nhà Mụ đến nay, ai cũng nhận thấy các chị em đã trải qua biết bao thăng trầm, gian nan sóng gió nhưng các chị vẫn giữ vững được niềm tin, trung thành với đường hướng của Đấng sáng lập và đặc sủng của Hội dòng. Hơn nữa, các chị đã góp phần nhỏ bé của mình xây dựng cộng đoàn MTG Nỗ Lực và Giáo xứ Nỗ Lực ngày một thăng tiến.
 “ Tất cả là hồng ân”
           (Têrêsa HĐGS)
 
Nỗ Lực là một làng thuộc xã Thụy Vân - Thành Phố Việt Trì, nằm trong vùng đất Phong Châu, phía trước là Sông Thao (nơi Sông Đà và Sông Lô đổ về), sau lưng là Núi Hùng, mảnh đất mà 18 đời Hùng Vương dựng nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên của người Việt Nam. Nằm giữa phong cảnh sơn thủy hữu tình, khí hậu trong lành, đất đai màu mỡ, con người và cảnh vật nơi đây dường như được hòa quyện với nhau. Cũng chính nơi này, cộng đoàn Mến Thánh Giá Nỗ Lực được khai sinh.
  1. Quá trình hình thành cộng đoàn
Năm 1810 (Thời Vua Gia Long) Giáo xứ Nỗ Lực được thành lập, kế đến Nhà Mụ cũng được hình thành. Nơi Nhà Mụ này đã qui tụ các chị em đến từ Kẻ Lải - Bãi Vàng - Liễu Đề, đó là những tâm hồn thành tâm thiện chí, ước muốn sống đời tận hiến cho Chúa, cùng nhau tuân giữ 3 lời khuyên Phúc Âm và sống đời nhiệm nhặt: Cầu nguyện, hy sinh, hãm mình, đánh tội và làm các việc đạo đức.
Cuộc sống bình dị và an vui không còn khi xảy ra cuộc cấm cách và bách hại đạo Công giáo của Triều Nguyễn. Giáo dân Nỗ Lực đã phải sống trong lo âu, sợ hãi. Thời gian này, gác xép chuồng trâu chứa rơm của Nhà Mụ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các vị thừa sai. Rồi khi các thừa sai bị bắt và giam trong tù, các chị em đã can đảm mình đưa Mình Thánh Chúa và tiếp tế lương thực cho các Ngài.
Vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, đạo Chúa được tự do. Máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh hoa trái, đó là số người Công giáo ngày càng tăng, cộng đoàn Nhà Mụ cũng được tăng trưởng nhiều mặt:
Chị em đã cộng tác với các linh mục rửa tội cho trẻ em, thăm viếng bệnh nhân, dạy kinh bổn… Bên cạnh đó, các chị còn canh tác hơn 1 mẫu đất vườn và 10 hecta đất ruộng. Ngoài ra chị em còn làm nghề thuốc tễ.
Từ những năm 1954, tình hình xã hội biến động, chị em phải có ý chí kiên cường để vượt qua những thử thách gian nan. Lúc này, chị em phải đi dân công, đóng thuế cao… Kể từ giai đoạn này, Nhà Mụ dường như ngừng phát triển vì Giáo phận đã có Hội dòng Mến Thánh Giá và có nhiều khó khăn về mặt xã hội, nên một số chị em trẻ đã xin gia nhập Dòng MTG hoặc trở về gia đình. Vì thế, chỉ còn 4 chị em kiên trì ở lại Nhà Mụ, đó là: Chị Anna Lành (qua đời trước khi gia nhập Hội dòng MTG), chị Maria Lê Thị Nghĩa, chị Têrêxa Phạm Thị Nghiêm và chị Têrêxa Nguyễn Thị Trinh. Tình cảnh khó khăn này đã kéo dài cho đến cuối thập niên 1980.
Năm 1987, được sự nhất trí của Bề trên Giáo phận: Đức cha Giuse Phan Thế Hinh và Bề trên dòng MTG là Mẹ Catarina Nguyễn Thị Sâm đã cho các chị Nhà Mụ Nỗ Lực gia nhập Hội dòng MTG Hưng Hóa. Từ đây, các chị chính thức là thành viên của Hội dòng.
Ngày 20.8.1990 Mẹ Catarina Nguyễn Thị Sâm đã cử chị Têrêsa Nguyễn Thị Đường lên làm phụ trách tiên khởi Nhà Mụ và giúp chị Maria Lê Thị Nghĩa, chị Têrêsa Phạm Thị Nghiêm và chị Têrêsa Nguyễn Thị Trinh làm nhà tập tại cộng đoàn Nỗ Lực.
  1. Quá trình phát triển của cộng đoàn
Sau đó, trải qua năm tháng, Bề trên Hội dòng lần lượt bổ nhiệm các chị phụ trách cộng đoàn và các chị em đến sống và làm việc tại cộng đoàn Nỗ Lực:
Dì Têrêsa Nguyễn Thị Đường (1990 – 1993)
Dì Têrêsa Phạm Thị Phụ (1993 – 1997)
Dì Têrêsa Nguyễn Thị Đường (1997 – 2002)
Dì Maria Nguyễn Thị Ưa (2002 – 2011)
Chị Têrêsa Dương Thị Thiết (2011- 2016)
Từ tháng 1 năm 2017 đến nay, Chị Têrêsa Đỗ Thị Hồng Hải làm phụ trách Cộng đoàn và nhân sự hiện nay gồm 10 chị khấn trọn,19 khấn tạm và 17 em thanh tuyển.
Với sứ mạng cao cả là “thông dự vào tinh thần trung gian và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Đức Kitô bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống” (HC.4), Chị em cộng đoàn Nỗ Lực tích cực thực thi sứ vụ chuyển cầu và hăng say dấn thân trong các lãnh vực: Giáo dục trẻ thơ trong môi trường Mầm non - Mẫu giáo; tham gia công tác mục vụ giáo xứ như: Dạy giáo lý, dạy hát cho ca đoàn, thiếu nhi, giới trẻ, các hội đoàn; giúp tĩnh tâm, cắm hoa, thăm viếng mục vụ và trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân.
Tiếp nối tinh thần của Đấng sáng lập, chị em cộng đoàn Nỗ Lực đã khuyến khích các tín hữu gia nhập Hiệp hội MTG Tại Thế. Kết quả hiện tại Hiệp hội MTG Tại Thế tại Nỗ Lực đã có 134 thành viên. Các anh chị em này sinh hoạt mỗi tháng một lần dưới sự hướng dẫn của chị Trợ Úy. Mỗi thành viên nỗ lực sống linh đạo MTG trong cuộc sống tại thế của mình qua việc thánh hóa bản thân, gia đình và góp phần thánh hóa thế giới.
Năm 1990- 1993: Xây 3 gian nhà cấp 4 (1991), đào ao nuôi cá, thành lập hội đoàn Anna
Năm 2002- 2011: Bề trên đặt Cộng đoàn Nỗ Lực làm Cộng đoàn huấn luyện, mở nhóm trẻ (2002), mượn nhà giáo lý của nhà xứ để nuôi dạy trẻ, xây nhà ăn, nhà Đệ tử (2003), mua đất  thành lập cộng đoàn Tiên Kiên (2003), lấp ao cá (năm 2004), xây nhà ở (2005), xây nhà trẻ - trả lại nhà cho nhà xứ (năm 2008), xây nhà nguyện (2010)
Năm 2011- 2016: Xây nhà 2 tầng - làm thêm nhà trẻ và nhà ở (2014), thành lập hiệp hội MTG Tại Thế (2015).
Nhìn vào Cộng đoàn Nỗ Lực từ thời Nhà Mụ đến nay, ai cũng nhận thấy các chị em đã trải qua biết bao thăng trầm, gian nan sóng gió nhưng các chị vẫn giữ vững được niềm tin, trung thành với đường hướng của Đấng sáng lập và đặc sủng của Hội dòng. Hơn nữa, các chị đã góp phần nhỏ bé của mình xây dựng cộng đoàn MTG Nỗ Lực và Giáo xứ Nỗ Lực ngày một thăng tiến.
Trong tâm tình tri ân, các chị em trong cộng đoàn Nỗ Lực thành kính dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban, xin tri ân các vị tiền nhiệm đã dày công vun xới và xây dựng cộng đoàn Nỗ Lực ngày một lớn mạnh. Cuối cùng xin tri ân quý vị ân nhân đã quảng đại giúp đỡ để Cộng đoàn MTG Nỗ Lực có được như ngày hôm nay.

Một số hình ảnh: 
Chị em cộng đoàn Nỗ lực
Chị em cộng đoàn Nỗ lực
Mục vụ nhà xứ
Mục vụ nhà xứ
Cô nuôi dạy trẻ
Cô nuôi dạy trẻ

 
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log