Thứ sáu, 29/03/2024

Cộng đoàn Bách Lộc - CỘNG ĐOÀN THÁNH GIOAN EUDES

Cập nhật lúc 15:46 19/05/2018
Địa chỉ: Khu 1 - Ổ Thôn - Phúc Thọ - Hà Nội

Khi nhà Mẹ Hội Dòng mới từ Yên Bái chuyển về Sơn Tây, còn nhiều việc chưa ổn định, thì ngày 19.8.1957, đáp lại lời mời của Cha xứ Bách Lộc Phêrô Phí Đình Thanh, Mẹ Bề trên Anna Nguyễn Thị Khiêm đã cử chị Phụ trách Maria Nguyễn Thị Hường cùng 2 chị Maria Phan Thị Tiến và Magarita Trần Thị Thơm về xứ Bách Lộc. Cộng đoàn Mến Thánh Giá Bách Lộc được khai sinh và  kết duyên với mảnh đất Bách Lộc từ đó.

Hình thành và phát triển

Cơ sở dành cho chị em là một khu đất nhỏ do bà Kế (thuộc Dòng Ba Cát Minh, đã di cư sau biến cố 1954) - để lại, với một ngôi nhà đơn sơ làm nơi sinh hoạt.
Để giúp chị em mưu sinh trong buổi ban đầu, cha xứ Phêrô cho mượn 2 sào vườn để canh tác. Chị em bắt tay xây dựng cuộc sống mới trong niềm tin tưởng, phó thác nơi tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.Trong hoàn cảnh đời sống đức tin, nhất là đời  tu trì còn bị cấm cách, bắt bớ, chị em làm men muối bằng kinh nguyện âm thầm và phục vụ trong khiêm tốn, vui tươi, chia sẻ cuộc sống khó khăn với cộng đoàn giáo xứ, cộng tác với cha xứ chăm lo đời sống đức tin cho anh chị em trong việc dạy giáo lý, hướng dẫn việc sống đạo.

Nhiều khởi sắc mới

Trải qua một thời gian dài sống trong sự chật chội, năm 1991, nhờ sự giúp đỡ của Đức Cha Giuse Nguyễn Phụng Hiểu, cộng đoàn xây dựng được ngôi nhà 4 gian cấp bốn. Từ đó, việc sinh hoạt của chị em được thuận lợi hơn. Ngôi nhà này hiện nay vẫn còn, dùng làm nhà ngủ cho các em Thanh Tuyển ở cộng đoàn.
Với thao thức thi hành việc tông đồ trong lãnh vực giáo dục, đồng thời để đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ huynh trong khu vực, năm 2004, cộng đoàn mua thêm đất nhằm mở rộng cơ sở. Ngày 13.8.2005, lễ khởi công xây dựng khu nhà 2 tầng với diện tích sử dụng 400m2, dùng làm nhà trường và nhà ở cho các chị khấn.
Đức Cha Anton Vũ Huy Chương đã dâng Thánh lễ tạ ơn Khánh thành và làm phép nhà mới vào ngày 27.4.2006. Bốn tháng sau, ngày 16.08.2006, trường Mầm non Ánh Sao đã tuyển sinh khóa đầu tiên.
Hiện nay, nhà trường có 150 học sinh từ 2 đến 5 tuổi. Mong muốn qua việc giáo dục tri thức, chị em giúp hình thành nhân cách và “gieo mầm Đức tin” cho các em nhỏ trong Giáo xứ, đồng thời cũng có cơ hội tiếp xúc với các bậc phụ huynh lương - giáo để “gieo Lời Yêu Thương” nơi tâm hồn họ.
Tổng Tu Nghi VI (2008) đã quyết định cộng đoàn Bách Lộc là một trong những cộng đoàn đào tạo và cho các em Thanh Tuyển về sinh hoạt với cộng đoàn.
Kể từ đây, lịch sử cộng đoàn Bách Lộc ghi thêm một dấu ấn mới: Với vai trò Cộng đoàn Đào tạo, cộng đoàn góp phần trong việc đào tạo các thế hệ tương lai của Hội dòng
Năm 2017, theo sự hướng dẫn của Tổng Tu Nghị VIII (1016 - 2020), chị em cộng đoàn Bách Lộc đã chọn thánh Gioan Eudes –người thầy và  bạn tâm giao của Đức Cha Lambert- Đấng Sáng lập Dòng MTG - làm Đấng Bảo Trợ Cộng đoàn. Mừng lễ Bổn mạng cộng đoàn cũng nhằm đúng ngày thành lập Cộng đoàn (19.8).
Sau 61 năm hiện diện giữa Giáo xứ Bách Lộc, dù trong hoàn cảnh thuận lợi cũng như khó khăn, cộng đoàn luôn tích cực tham gia công việc mục vụ tại Giáo xứ, công tác giáo dục. Bên cạnh đó, cộng đoàn còn tham gia công tác xã hội: thăm viếng, an ủi, giúp đỡ các gia đình yếu đau, khó khăn; mở phòng khám chữa bệnh, khám chữa răng… Với những sinh hoạt đa dạng, phong phú, chị em có nhiều cơ hội để dấn thân và sử dụng những khả năng Chúa trao ban vào việc phục vụ cách hữu hiệu hơn.
Trong niềm vui mừng Mẹ Hội dòng tròn 75 tuổi, chị em cộng đoàn Thánh Gioan Eudes xin cùng với Mẹ dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn, cảm mến. Tạ ơn Chúa vì “Bách Lộc” (trăm phúc lộc) Ngài ban cho Hội dòng và Cộng đoàn nói riêng. Bằng những đóng góp nhỏ bé của mình, cộng đoàn Thánh Gioan Eudes đã và đang cố gắng thực thi ước nguyện của Đấng Sáng lập “người tông đồ là cánh tay hữu hình và trung gian của Chúa Kitô” (Ts 31).
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log